Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-25 15:08:35    
Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ mang lại biến đổi mới cho đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc

cri

Danh tiếng của ông Chu Quảng Hộ đã đón chào đỉnh cao đầu tiên vào mùa hè năm nay, đội Trung Quốc đã giành chức vô địch giải bóng đá bốn đội mạnh Đông Á tổ chức tại Hàn Quốc đầu tháng 8 vừa qua, đây cũng là chức vô địch giải chính thức quốc tế đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Tại giải lần này, đội Trung Quốc khá tự tin và kiểm soát được tình hình trên sân, các cầu thủ phát huy ổn định, điều này liên quan đến tư tưởng cầm quân rõ ràng của ông.

Tư tưởng này là gì vậy? Mọi người có thể tìm được đáp án qua trận đấu với đội tuyển Đức trên sân khách ngày 13 tháng 10, đó là phòng thủ phản công. Đội Đức lớn mạnh rất chật vật trước hàng phòng thủ ngoan cường của đội Trung Quốc, ngược lại những pha bóng phản công của đội Trung Quốc đã uy hiếp mạnh cầu môn đội Đức. Mặc dù dưới sự tấn công liên tục của đội Đức, đội Trung Quốc đã phạm sai lầm, để đối phương được hưởng một quả phạt 11 mét, cuối cùng thua với tỉ số 0:1, nhưng báo chí Trung Quốc lại có sự nhất trí hiếm thấy cho rằng đội Trung Quốc tuy thua nhưng vẫn vẻ vang, ông Chu Quảng Hộ và các học trò của ông đã được khen ngợi chưa từng thấy.

Đầu tháng 11, đội tuyển Trung Quốc đoạt chức vô địch tại đại hội thể thao Đông Á lần thứ tư, mở ra lịch sử đội tuyển bóng đá Trung Quốc lần đầu tiên đoạt huy chương vàng tại đại hội thể thao tổng hợp. Lúc này, ông Chu Quảng Hộ luôn không nói nhiều trước báo chí kể từ khi lên nhậm chức 10 tháng nay, rốt cuộc đã giãi bày tâm sự của mình:

"Tất cả trở lại từ đầu, tại Hàn Quốc và Ma Cao cũng như vậy. Khi rời bục nhận giải thương Ma Cao, tôi cảm thấy tôi đang chuẩn bị cho trận đấu với đội Séc-bi-a và Mông-tê-nê-grô ngày 13 tháng 11. Tôi đang nghĩ làm thế nào hoàn chỉnh đội hình và lối đá, cuối cùng thực sự hình thành lối đá của mình. Tôi nghĩ mục tiêu này sẽ không bao giờ thay đổi."

Trong trận thi đấu với đội tuyển bóng đá Séc-bi-a và Mông-tê-nê-grô ngày 13 tháng 11, các cầu thủ Trung Quốc không thiếu ý chí chiến đấu và lòng tin, nhưng do có khoảng cách rõ rệt về kỹ thuật và kinh nghiệm, cuối cùng đã thua với tỉ số 0:2. Nhưng Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ cho rằng đã học được nhiều thứ ở đội bạn, lối đá của Trung Quốc đang được cải thiện:

"Nhìn từ mấy trận thi đấu gần đây, lối đá của chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện, những đội bóng đá này quả thực đều mạnh hơn chúng tôi về thực lực, xếp hạng, nhưng tôi cảm thấy điều then chốt là hiệp một chúng tôi đã cơ bản kiểm soát hoặc hạn chế được sự tấn công của đối phương, nhìn từ góc độ phòng thủ đã tổ chức khá hoàn thiện. Có nghĩa là chúng tôi biết cách làm thế nào tổ chức hữu hiệu hệ thống phòng thủ, từ đó trong hệ thống phòng thủ này, chúng tôi giành được bóng hành thành sự phản công. Bởi vậy, tiếp theo điều cần tiếp tục hoàn thiện là sau khi giành được bóng, làm thế nào hình thành sự phản công hữu hiệu, kể cả năng lực phòng thủ một đối một của cầu thủ cần phải nâng cao. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn theo đối thủ khác nhau, các thi đấu khác nhau."

Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ dẫn dắt gần một năm đã mang lại những biến đổi cho đội tuyển, cầu thủ là người có cảm xúc sâu sắc nhất. Cầu thủ Từ Vân Long nói:

"Xét từ tình hình hiện nay, Huấn luyện viên trưởng yêu cầu chúng tôi trước hết chú trọng phòng thủ. Ông yêu cầu mỗi cầu thủ phải nắm được vị trí của mình và làm tốt việc phòng thủ khu vực, rồi mới nghĩ đến chuyện làm thế nào tổ chức tấn công. Trước tiên không để mất điểm, sau đó mới tìm cách chọc thủng lưới đối phương."

Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ quyết tâm cải tạo lối đá của đội tuyển Trung Quốc, nâng cao trình độ đội bóng đã từng bước thực hiện kế hoạch của mình như vậy, miệt mài tâm huyết với sự nghiệp của mình, làm công việc có danh tiếng, thu nhập khá nhưng không dễ gì giành được vinh dự.


1  2