|
Nguyên nhân khiến ông Lý Ngạn Hồng về nước thành lập công ty là ông nhận thấy thị trường mạng in-tơ-nét rộng lớn tại TQ. Lúc đó tại Mỹ, tỷ lệ phổ cập mạng in-tơ-nét đã vượt 70o/o, nhưng TQ chỉ có 8o/o, thị trường TQ có tiệm năng to lớn. ngoài ra, là một người TQ, ông Lý Ngạn Hồng càng hiểu biết hơn cách diễn tả và quy tắc chấm câu của tiếng Trung so với kỹ sư Mỹ, điều đó hết sức quan trọng đối với độ chính xác tìm kiếm bằng tiếng Trung. Ông Lý Ngạn Hồng nói, đây cũng là niệm tin trong lúc ông thành lập công ty Bai Đu.
Trong thời kỳ đầu thành lập công ty, ông Lý Ngạn Hồng lựa chọn phương thức hợp tác với các trang chủ. Điều tra cho thấy, hiện nay trong số các trang mạng có chức năng tìm kiếm bằng tiếng Trung ở TQ, công nghệ ủng hộ hơn 80o/o là do công ty Bai Đu cung cấp. Theo nhận thức của nhiều người, đây là một con đường phát triển có doanh thu ổn định. Thế nhưng, năm 2001, ông Lý Ngạn Hồng lại nêu ra mô hình mới tức là làm trang mạng chuyên môn. Quyết định này lúc đó đã gây lên tiếng phản đối rất lớn. Ông Quách Đam, giám đốc công nghệ đã đi vào công ty Bai Đu từ khi thành lập công ty cho biết, lúc đó, hầu như không có ai trong công ty ủng hộ cách làm của ông Lý Ngạn Hồng.
Được biết, lúc đó ông Lý Ngạn Hồng hoàn toàn trái ngược với tác phong kiêm tốn ngày thường, khiên trì quan điểm của mình. Ông cho rằng, đơn thuần cung cấp công nghệ tìm kiếm cho các trang chủ không thể phát triển hơn nữa nghiệp vụ của công ty. Cho nên, ông Lý Ngạn Hồng tìm mọi cách thuyết phục các cổ đông, và cho các nhân viên bình thường của công ty biết cách nghĩ của mình. Ông nói:
"Tôi nói với họ phải nhìn về phía trước, nếu chỉ nhìn thấy hiện trạng và quá khứ thì không thể nhận thấy nguy cơ, nếu nhìn về phía trước, bạn sẽ phát hiện công ty không có tính trường thành, là một công ty trang mạng thành lập chưa tới hai năm, nếu áp dụng hình thức không có tính trường thành, thì công ty này sẽ không có tương lai."
Có thể nói, quyết định này đã một lần nữa thay đổi số phần của công ty Bai Đu, hiện nay sau 4 năm thiết lập độc lập trang mạng Bai Đu, công ty Bai Đu đã có kho trang web tiếng Trung lớn nhất thế giới, hàng ngày xử lý yêu cầu tìm kiếm của hơn 100 triệu lượt người đến từ hơn 100 nước trên thế giới.
Nói đến tương lai phát triển của công ty Bai Đu, ông Lý Ngạn Hồng nói, từ trước tới nay, ưu thế của công ty Bai Đu là dốc sức vào một ngành, sau này, ông sẽ tiếp tục đưa công ty Bai Đu dốc sức vào việc khai thác và áp dụng bộ phần tìm kiếm bằng tiếng Trung. Ông Lý Ngạn Hồng còn định phát triển dịch vụ tìm kiếm bằng các ngôn ngữ tại trang mạng Bai Đu, để cung cấp dịch vụ tìm kiếm cho càng nhiều người. 1 2
|