Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-14 17:19:53    
Quá trình lựa chọn biểu tượng Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008

cri

Vào lúc 20 giờ giờ Bắc Kinh tối 11 tháng 11, tức tối thứ 6 tuần trước, điều mà mọi người ở trong ngoài nước trong đó có đông đảo các bạn thính giả quan tâm bấy lâu nay về biểu tượng thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã được công bố tại Bắc Kinh cách thời điểm khai mạc đại hội đúng 1000 ngày , biểu tượng gồm năm búp bê đã nhân cách hoá, gọi chung là em bé Phúc, lần lượt mang tên Bei-bei, Jing-jing, Huan-huan, Ying-ying, Ni-ni, tạo hình của chúng lần lượt tượng trưng cho hình ảnh của Cá, Gấu mèo, Linh dương Tây Tạng, chim én và ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích, màu sắc tương ứng với năm vòng tròn Ô-lim-pích, đồng thời lại mang đậm bản sắc dân tộc Trung Hoa, trông rất đáng yêu. Tên gọi của chúng hợp lại theo phiên âm tiếng Phổ thông Trung Quốc là: "Bei Jing hoan ying ni", có nghĩa là "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", đ? bi?u th? l?ng m?n khách c?a thành ph? B?c Kinh cùng tôn ch? h?u ngh? c?a Ô-lim-pích B?c Kinh-2008 c?ng như tinh th?n c?a Phong trào Ô-lim-pích qu?c t?. Rất có thể lúc này nhiều bạn cảm thấy hơi thất vọng vì hình tượng Tôn Ngộ Không mà các bạn yêu thích lại bị loại ra khỏi danh sách hình tượng của Ô lim pích Bắc Kinh năm 2008. Để các bạn tìm hiểu kỹ hơn, sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu để các bạn tìm hiểu quá trình sơ qua về bình chọn biểu tượng của Ô lim pích Bắc Kinh năm 2008.

Ngày 5 tháng 8 năm 2004, uỷ ban tổ chức Ô lim pích quốc tế trưng cầu tác phẩm hình tượng vui của Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Hoạt động này đã được sự ủng hộ sôi của đông đảo những người có năng khiếu về hội họa hưởng ứng, số người tham gia đông hơn bao giờ hết.

Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2004, tổng cộng đã nhận được 662 bản vẽ có hiệu quả của các cơ quan thiết kế và thiết kế sư của trong và ngoài nước, trong đó Đại lục Trung Quốc có 611 tác phẩm, các khu vực Hồng Kông, Ma-cao và Đài Loan 12 tác phẩm, nước ngoài có 39 tác phẩm. Theo nguyên tắc bình chọn, các chuyên gia đã sàng lọc còn 56 tác phẩm, sau đó, 10 chuyên gia mỹ thuật sàng lọc tiếp còn lại 6 tác phẩm để sửa lại.

Ban đầu có Gấu mèo, Hổ, rồng, Tôn ngộ không, Trống lắc và bé A Phúc được chọn làm vật biểu tượng để sửa lại, ngày 25 tháng 3 năm nay, năm hình tượng là Ngọn đuốc thiêng, Gấu mèo, cá và Tôn ngộ không đã lọt vào vòng được lựa chọn tiếp, đến ngày 29 tháng 4, ủy ban Ô-lim-pích lần thứ 53 sau khi xét duyệt lại phương án biểu tượng của Ô-lim-pích Bắc Kinh cho rằng, ngọn lửa thiêng, gấu mèo, cá và chim én lọt vào vòng cuối của phương án được lựa chọn. Hình tượng Tôn Ngộ Không vốn có tiếng tăm rất cao, bởi vì tinh thần đua tranh Ô lim pích phù hợp với đức tính không chịu thua kém của Tôn Ngộ Không, thế nhưng cuối cùng hình tượng "Mỹ hầu vương " bị loại là vì, các sản phẩm liên quan đến hình tượng Tôn Ngô Không đã được khai thác tương đối phổ biến trên thị trường, cho nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gặp khá nhiều khó khăn. Nhãn mác về "Tôn ngộ không" đã liên quan đến hầu hết các lĩnh vực, cho nên không gian để khai thác tiếp chỉ còn lại rất hạn hẹp, không có lợi cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như khai thác thị trường của biểu tượng Ô lim pích Bắc kinh. Ngoài ra, ban đầu có hai bản thiết kế hình tượng Tôn Ngộ Không, một bản hình của "Mỹ hầu vương" quá mập mạp, không phù hợp với tinh thần thể thao, một bản khác thì "Mỹ hầu vương" trông mảnh mai quá, toàn thân màu đen, không phối hợp đồng bộ được với các con vật biểu tượng khác, nếu tô thành màu vàng lại trùng với màu con Linh dương Tây Tạng. Về sau vẽ hình ảnh chú Tôn ngộ Không đội mũ, nhưng Tôn Ngô Không đội mũ trông lại không đẹp mắt, cuối cùng các chuyên gia đành phải đau lòng loại chú ra khỏi hình ảnh biểu tượng của Ô lim pích. Nói tóm lại, hình tượng Tôn Ngộ Không đã bị loại là vì chú đã quá nổi tiếng.

Ngày 18 tháng 8 năm nay, chủ tịch uỷ ban điều hành uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Verbruggen đã thay mặt uỷ ban viết thư phê chuẩn phương án của biểu Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008.

Quá trình lựa chọn biểu tượng Ô Lim pích Bắc Kinh năm 2008, Ngọc Ánh xin tạm giải thích đến đây, để thay cho những đều thắc mắc và nghi vấn của các bạn. Hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng nêu cảm nhận của mình đối với 5 hình tượng Ô Lim pích Bắc Kinh 2008 đã được công bố vào đêm 11 tháng 11 vừa qua đó là, bé Cá "Bei bei", bé Gấu mèo "Jing Jing", bé Lửa thiêng "Hoan Hoan" , bé Linh dương "Ying ying", bé chim Én "Ni ni". Chúng tôi xin đưa hình tượng này lên trang wed tiếng Việt Đài chúng tôi, hoan nghênh các bạn đón xem một cách cụ thể trên mạng, hoan nghênh các bạn E-mail cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn