Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-04 15:42:41    
Hai bờ eo biển Trung Quốc tăng cường giao lưu thể thao

cri

Nghe Online

Những năm gần đây, sự giao lưu và hợp tác kinh tế, văn hoá giữa hai bờ eo biển Trung Quốc ngày càng nhiều lên, cũng khiến sự giao lưu và hợp tác thể thao hai bờ phát triển sâu sắc. Hiện nay, sự giao lưu văn hoá thể thao hai bờ đã trở thành cầu nối tình cảm đồng bào hai bờ, là biện pháp quan trọng phát triển quan hệ hai bờ, thúc đẩy tiến trình thống nhất hoà bình Trung Quốc. Cách đây ít lâu, tại đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10 tổ chức tại tỉnh Giang Tô, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Ngô Kinh Quốc, Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Đài Bắc Trung Quốc.

Ra sức triển khai mọi sự giao lưu hai bờ eo biển là nguyện vọng chung của đồng bào hai bờ. Hiện nay, sự giao lưu và hợp tác thể thao giữa hai bờ eo biển ngày càng tăng lên, sự đi lại giữa nhân viên hữu quan hai bờ cũng ngày càng tăng lên. Hiện nay, đại lục có nhiều huấn luyện viên Wu-shu và bóng đá nữ làm huấn luyện viên tại Đài Loan, cũng có một số huấn luyện biên bóng chày Đài Bắc Trung Quốc làm huấn luyện viên tại Đại lục. Trong đó, vận động viên Tai-cun-đô Đài Bắc Trung Quốc Trần Thi Hân, đoạt tấm huy chương vàng thế vận hội đầu tiên cho Đài Bắc Trung Quốc tại thế vận hội A-ten, đã từng cùng luyện tập với các vận động viên đại lục tại trường thể thao Shi-sha-hai Bắc Kinh. Ông Ngô Kinh Quốc, Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Đài Bắc Trung Quốc cho rằng, vận động viên Đài Bắc Trung Quốc đoạt được tấm huy chương vàng thế vận hội, đã tạo cơ hội rất tốt cho hai bờ eo biển tăng cường hơn nữa sự giao lưu thể thao, cùng nhau nâng cao trình độ thi đấu thể thao, sự giao lưu thể thao hai bờ là xu thế tất yếu phát triển của thời đại, ông nói:

"Kỳ thực sự giao lưu thể thao hai bờ chính thức triển khai từ năm 1989, đến nay đã mười mấy năm rồi. Trong mười mấy năm này, rất nhiều đoàn thể thao khu vực Đài Loan đến đại lục tham gia thi đấu, đoàn thể thao đại lục cũng đến Đài Loan tham gia thi đấu, ví dụ như tham gia giải vô địch trong khu vực v,v. Số người giao lưu mỗi năm một tăng lên, nói lên sự giao lưu thể thao hai bờ đã có thành tích nổi bật trên thực chất."

Năm 1997, Uỷ ban Ô-lim-pích hai bờ eo biển đã cùng tổ chức buổi toạ đàm giao lưu thể thao hai bờ. Trên nguyên tắc buổi toạ đàm này mỗi năm tổ chức một lần, lần lượt tổ chức tại hai bờ. Trước đó trong năm nay, buổi toạ đàm giao lưu thể thao hai bờ lần thứ tám đã tổ chức tại Đài Bắc. Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc Lưu Bằng và người phụ trách Uỷ ban Ô-lim-pích Đài Bắc Trung Quốc Hoàng Đại Châu đến dự, hai bên đều bày tỏ mong sự giao lưu thể thao hai bờ phát triển sâu rộng hơn nữa. Về việc này, ông Ngô Kinh Quốc nói:

"Tôi nghĩ đối với bất cứ sự giao lưu nào, sự giao lưu giữa nhân dân có thể không suy xét quá nhiều về chính trị. Nhất là thể thao lại là dự án khá trung tính, không chịu sự ngăn cách của bất cứ lễ nghi phức tạp chính trị, tôn giáo và chủng tộc nào, bởi vậy, mọi người có thể cùng mở rộng hoạt động thể thao dưới một mục tiêu chung, thông qua giao lưu thể thao, văn hoá tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, để mọi người nhận thực được chúng ta đều là con cháu của dân tộc Trung Hoa, để chúng ta cùng chấn hưng dân tộc Trung Hoa."

1  2