Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-28 14:35:31    
Trung Quốc đẩy mạnh việc chống đô-ping tại đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10

cri

Nghe Online

Vấn đề Đô-ping xưa nay được coi là "ung nhọt" trong giới thể thao, nó đã phá hoại nghiêm trọng sự công bằng trong thi đấu và gây phương hại rất lớn đối với thân thể vận động viên sử dụng. Trung Quốc luôn luôn nghiêm khắc chống hiện tượng sử dụng đô-ping. Những người làm công tác chống Đô-ping Trung Quốc đã đẩy mạnh việc chống đô-ping tại đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm để tổ chức thành công thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Do là đại hội thể thao tổng hợp quy mô lớn nhất Trung Quốc, các đại hội thể thao Trung Quốc từ trước đến nay đều được các đoàn địa phương rất coi trọng. Theo đà quan tâm của xã hội ngày càng cao, đua tranh ngày càng quyết liệt, đua tranh công bằng đã trở nên ngày càng quan trọng. Đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10 là đại hội thể thao Trung Quốc đầu tiên sau khi thực thi Điều lệ chống đô-ping thế giới và Điều lệ chống đô-ping của Quốc vụ viện Trung Quốc, cũng là đại hội thể thao tổng hợp quy mô lớn nhất Trung Quốc trước thế vận hội Bắc Kinh, công tác chống đô-ping ở đại hội liên quan đến hình ảnh thể thao Trung Quốc và hình ảnh thế vận hội Bắc Kinh.

Nhằm vào đặc điểm đại hội thể thao là năm có tỉ lệ sử dụng đô-ping cao, trong thời gian đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10, Tổng cục thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp, xây dựng, kiện toàn chế độ điều lệ chống đô-ping, đẩy mạnh việc kiểm tra và trừng trị đô-ping. Phó trưởng ban kiểm tra đô-ping đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10 Triệu Kiện nói:

"Tổng cục thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp, tăng cường công tác kiểm tra và theo dõi đô-ping. Những biện pháp này bao gồm: Số lượng kiểm tra đô-ping tăng trên 20% so với đại hội thể thao lần trước, dự kiến ít nhất là 1650 ca, kiểm tra máu 181 ca; ngoài vận động viên ra, còn kiểm tra ngựa, đây cũng là một phần kiểm tra đô-ping. Bởi vậy xét về số lượng là nhiều nhất trong các đại hội thể thao từ trước đến nay."

Được biết, Ban kiểm tra đô-ping đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10 sẽ kiểm tra đô-ping đối với mỗi nội dung thi đấu, tất cả vận động viên tham gia thi đấu đều có thể được chọn kiểm tra, số lượng và lực độ kiểm tra đều rất lớn. Từ cuối năm 2004, trong thời gian tập luyện mùa đông của vận động viên, họ đã đẩy mạnh việc kiểm tra bên ngoài thi đấu, đồng thời nhằm vào vòng đấu loại của các môn, đã triển khai công tác kiểm tra đô-ping trong thi đấu và bên ngoài thi đấu khiến vận động viên không dám buộc phải mạo hiểm. Để đẩy mạnh việc kiểm tra, ngành thể thao Trung Quốc đã tăng thêm ngân sách chống đô-ping, ngân sách năm 2005 đã tăng 60% so với năm trước. Đồng thời, Ban tổ chức đại hội thể thao Trung Quốc lần thứ 10 đã tổ chức đội ngũ nhân viên kiểm tra đô-ping quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả thảy mở 45 trạm kiểm tra đô-ping. Hơn 400 nhân viên kiểm tra và quản lý đô-ping đã tham gia vào công tác kiểm tra, cố gắng không để một vận động viên nào có hành vi sai trái lọt lướt.

1  2