Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-27 15:18:15    
Thế vận hội Tô-ki-ô lần thứ 18 năm 1964-VI

cri
Thế vận hội lần trước đoạt chức vô địch môn đẩy tạ, thế vận hội lần này lại đoạt chức vô địch hai môn đẩy tạ và ném đĩa bay, thành tích lần lượt là 18,14 mét và 57,27 mét, đều lập kỷ lục thế vận hội. Em gái là Irina Press chuyên tập môn chạy vượt rào và toàn năng 5 môn. Từng 12 lần lập kỷ lục thế giới ở hai môn này. Lúc thế vận hội Rô-ma, Irina Press đoạt huy chương vàng môn chạy vươṭ rào 80 mét, nhưng lại bị thua ở thế vận hội lần này, chỉ về thứ tư. Nhưng lại đoạt chức vô địch toàn năng 5 môn lần đầu tiên đưa vào thế vận hội, thành tích là 5246 điểm.

Mỹ lại đoạt thành tích xuất sắc trong môn bơi, họ đoạt 13 chức vô địch trong 18 môn nam, nữ, lập 11 kỷ lục thế giới. Anh Donalđ Schollander cả thảy đoạt 4 tấm huy chương vàng ở các môn bơi tự do 100 mét, 400 mét nam và hai môn bơi tiếp sức tự do, trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất thế vận hội lần này. Schollander là siêu sao bơi lội thập niên 60 thế kỷ trước, nhiều lần lập kỷ lục thế giới. Năm 1964 anh được bầu là vận động viên xuất sắc nhất thế giới. 4 năm sau, tại thành phố Mê-hi-cô anh lại đoạt một tấm huy chương vàng (Bơi tiếp sức tự do 4x200 mét) và một tấm huy chương bạc (Bơi tự do 200 mét).

Đội Ô-xtrây-li-a có thể ganh tài với đội Mỹ tại thế vận hội lần trước lần này thành tích của nam, nữ đều rất không lý tưởng, tổng cộng chỉ đoạt 4 tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng còn lại—môn bơi ếch 200 mét do nữ học sinh trung học Liên Xô 16 tuổi Galina Prozmenkova đoạt được, đây cũng là lần đầu tiên Liên Xô đoạt chức vô địch bơi lội.

1  2