Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-19 17:00:39    
Chị em phụ nữ nông dân ở Đức Huệ là quân chủ lực làm kinh tế vườn

cri

Trong khi đó, chính quyền và tổ chức phụ nữ địa phương nguyên tắc "dânlàm, dân kinh doanh, dân được hưởng, thông qua phong trào"hai học tập, hai thi đua" do phụ nữ giỏi đi đầu, phụ nữ có kỹ thuật dẫn dắt, lần lượt xây dựng 4 hợp tác xã sản xuất chuyên nghiệp và 50 hội chuyên nghiệp, rải khắp 308 thôn của thành phố.

Đi đôi với việc phát triển sản xuất kinh doanh chi em không ngừng đưa giống mới, kỹ thuật mới và thông tin mới vào sản xuất, không những nâng cao chất lượng sản phẩm, dần dần hình thành quy mô sản xuất lớn và thương hiệu nổi tiếng, từ một người dẫn dắt 4 người , 4 hàng xóm dẫn dắt cả xóm, cả xóm dẵn dắt cả thôn, "mỗi thôn một sản phẩm" kết quả là chấn hưng kinh tế một vùng làm cho người dân một vùng khá giả.

Bà Lý Tú Anh hội trưởng hội rau quả thị trấn Thăng Dương, nay đã trở thành lãnh đạo một đội ngũ gồm hơn 100 chị em chuyên kinh doanh rau quả, thiết lập hơn 70 mạng lưới tiêu thụ rau quả ở Đông Bắc, có những lọai rau quả đã xuất khẩu sang Nga. Mỗi khi đến mùa bán rau quả, tiếng chuông điện thoại nhà chị reo lên không ngớt, xe lớn xe nhỏ chạy liên tục.

Vua cà chua Dư Thụ Phấn và hội trồng cà chua của chị, hàng năm đều tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kỹ thuật, khiến kỹ thuật trồng cà chua trong nhà được mở rộng khắp thị trấn. Hiện nay, diện tích trồng cà chua trong nhà của cả thị trấn đã lên đến 8500 nhà, tạo việc làm cho hơn 10 nghìn lao động. Nói đến những hiệp hội sản xuất chuyên nghiệp này, chị em nông dân địa phương tấm tắc khen rằng: "hiệp hội chuyên nghiệp tốt biết bao, chỗ dựa tăng thu để làm giàu, sản xuất kinh doanh đều thông suốt, trên đường khả giả đi bước dài."


1  2