|
Thế vận hội năm 1936 chọn Béc-lim làm nơi đăng cai là một sai lầm lịch sử, là một tấn bi kịch trong phát triển của phong trào Ô-lim-pích quốc tế. Béc-lin từng được chọn làm nơi đăng cai thế vận hội năm 1916, nhưng vì nơi đây là cội nguồn của chiến tranh nên thế vận hội lần đó không tổ chức. Sau chiến tranh chủ nghĩa quân phiệt Đức bị trừng phạt, mãi đến năm 1928 mới được tham gia thế vận hội.
Năm 1924, ông Lê-oa người Đức được bầu làm ủy viên Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Ngày 29-1-1927, ủy ban ô-lim-pích Đức do ông lãnh đạo đã gửi công hàm cho ủy ban ô-lim-pích quốc tế, mong do Đức đăng cai thế vận hội lần thứ 11 và nêu ra 4 thành phố xin đăng cai là Béc-lin, Cô-lô-nhơ, Niu-len-bớc và Phrăng-phuốc. Xin đăng cai thế vận hội lần này còn có thành phố A-lếch-xan-đơ của Ai-cập, Bác-xê-lê-na Tây Ban Nha, Bu-đa-pét Hung-ga-ri, Bu-ê-nốt-ai-rét Ác-hen-ti-na, Đu-blin Ai-len, Rô-ma I-ta-li-a và Hen-xinh-ki Phần Lan.
Năm 1932, Ủy ban ô-lim-pích quốc tế trao quyền đăng cai cho Béc-lin. Lú đó ở Đức bọn phát xít lên nắm quyền, và đang rục rịch rất hiếu chiến. Phát-xít rất thù hằn và phản đối thế vận hội, chúng cho rằng đây là mánh khoé của người do thái và những người theo chủ nghĩa hoà bình. Bọn phát xít còn chỉ trích vận động viên Đức cùng thi đấu với người da đen tại thế vận hội 1932 là làm tổn hại tới danh dự của dân tộc Déc-manh.
Năm 1933, đảng Phát-xít do Hít-le cầm đầu đã cướp chính quyền ở Đức, tình hình chính trị ở Đức có sự biến đổi nghiêm trọng. Xét vì tình hình chính trị ở Đức lúc đó, năm 1934 Ủy ban ô-lim-pích quốc tế thảo luận về việc có tiếp tục trao quyền đăng cai cho Béc-lin hay không, và thành lập một ủy ban điều tra tới Đức tiến hành điều tra thực địa.
Người phụ trách cuộc điều tra lần này là người Mỹ Ê-phri, ủy viên ủy ban ô-lim-pích quốc tế và luôn chơi trò chia tách "thể thao với chính trị". Sau khi ủy ban điều tra tới Đức, đã chứng kiến mọi hành vi tội ác của phát-xít bài xích người do thái, sửa soạn chiến tranh...và cảm thấy phát xít sau khi lên nắm quyền đã có sự thay đổi từ việc phản đối chuyển sang tích cực ủng hộ thế vận hội, nhưng người phụ trách nhóm điều tra Ê-phri vẫn nói rằng Béc-lin có điều kiện đăng cai thế vận hội.
Ủy ban ô-lim-pích quốc tế đã bị lừa gạt trược sự tuyên truyền và biểu hiện bề ngoài của Hít-le, cũng như do ảnh hưởng của chính sách bình định thi hành ở châu Âu lúc đó, nôn cuối cùng vẫn giữa nguyên quyết định để Béc-lin đăng cai thế vận hội lần thứ 11.
|