Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 16:12:31    
Ông Thặc-xin, người đầu tiên tái đắc cử trong lịch sử Thái Lan

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Hạ nghị viên quốc hội Thái Lan khóa mới ngày 9-3 đã bầu ông Thặc-xỉn Xin-na-vắt, chủ tịch Đảng Thái Rắc Thái làm thủ tướng chính phủ thứ 24. Ông Thặc-xin trở thành vị thủ tướng dân sự tái đắc cử đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.

Ông Thặc-xin sinh ngày 26-7-1949 tại một gia đình thường nhân ở tỉnh Chiềng Mai miền bắc Thái Lan, là người Thái gốc Hoa đời thứ 4, tên trung văn là Khưu Đạt Tân, ông xếp thứ 2 trong số 10 anh chị em.

Năm 1969 ông thi đỗ vào trường sĩ quan cảnh sát Băng Cốc và tốt nghiệp với thành tích xếp thứ nhất toàn trường, sau đó ông làm việc trong sở cảnh sát vợi quân hàm thiếu úy. Năm 1973 ông được cấp học bổng chính phủ sang Mỹ theo học ngành tội phạm học, lần lượt đỗ thạc sĩ và tiến sĩ.

Năm 1982, ông thành lập Công ty dịch vụ và đầu tư vi tính Xin-na-vắt. Năm 1986 ông xin thôi việc nhà nước và tập trung kinh doanh công ty của mình. Sau vài năm nỗ ông trở thành thương gia hàng đầu trong ngành viễn thông thông tin Thái Lan. Công ty của ông sau khi niêm yết năm 1990 đã cơ bản độc quyền trong lĩnh vực ti-vi vệ tinh và điện ngoại di động Thái Lan. Các phương tiện truyền thông Thái Lan, đông nam Á và phương tây gọi ông là "nhà tỷ phú về viễn thông". Trong số 500 nhà tỷ phú trên thế giới được tạp chí "của cải" Mỹ bình chọn, ông là người Thái Lan duy nhất có mặt trong danh sách này.

Năm 1994 ông tham gia chính trị và lần lượt giữ các chức vụ bộ trưởng ngoại giao và phó thủ tướng đặc trách kinh tế trong 3 khóa chính phủ ở Thái Lan. Năm 1997, ông thành lập và làm chủ tịch đảng Thái rắc Thái, đề ra khẩu hiệu "tư duy mới, tác phong mới". Bốn năm sau đảng của ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nghị viện, ông lần đầu tiên giữ chức thủ tướng vào năm 2001. Ông có tác phong làm việc nghiêm khắc, làm cho bầu không khí trên chính trường Thái Lan có sự biến đổi mới. Để nâng cao hiệu suất chính phủ, ông từng 10 lần cải tổ nội các. Chính phủ khóa 54 ở Thái Lan do ông lãnh đạo trở thành chính phủ có số lần cải tổ nhiều nhất trong lịch sử Thái Lan. Ông thi hành nhiều chính sách làm lợi cho người dân nên được nhân dân hoan nghênh rộng khắp. Ông còn triển khai các hành động tấn công tệ tạn xã hội như chống ma túy, các tổ chức tội phạm đen, chống tham nhũng...

Trong cuộc bầu cử hạ nghị viện ngày 6-2 năm nay, Đảng Thái rắc Thái do ông lãnh đạo giành được 377 trong số 500 ghế tại quốc hội, giành được quyền một mình thành lập nội các. Chính phủ Thái Lan khóa mới đứng đầu là thủ tướng Thặc-xỉn sẽ chấm dứt cục diện nhiều đảng liên hợp cầm quyền trong lịch sử Thái Lan, trở thành chính phủ đầu tiên chỉ do một đảng cầm quyền trong lịch sử nước này. Ông Thắc-xỉn Xin-na-vắt nói, ông sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa trong 4 năm tới, khiến cho những người nghèo sẽ không nghèo nữa sau 4 năm.