Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-08 13:59:14    
Thế vận hội Lốt-an-giơ-lét lần thứ 10 năm 1932--4

cri

Đoàn TQ gồm 6 người là Lưu Trường Xuân, Thẩm Tự Lương, Tống Quân Phục, Lưu Tuyết Tùng, Thân Quốc Quyền và Thác Bình, nhưng chỉ có Lưu Trường Xuân là vận động viên duy nhất. Anh dự định tham gia 3 nội dung chạy, nhưng do mệt nhọc đã không tham gia nội dung chạy 400 mét, trong cuộc thi loại nội dung 100 mét và 200mét, anh lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6, bị loại. Việc này đã mở ra trang sử tham gia thế vận hội của TQ, có ý nghĩa sâu xa cho sự phát triển phong trào thể thao ở TQ.

Thiết bị quay phim điểm về đích điện động sau lần sử dụng đầu tiên năm 1912 lại xuất hiện trên sân thi đấu tại thế vận hội lần này, nên sau mỗi cuộc thi là có thể tổ chức ngày lễ trao giải thưởng. Ngoài ra còn có Đài trao giải thưởng riêng, vận động viên lên bục nhận giải thưởng theo thứ tự cao thấp, thay đổi cách làm vận động viên chỉ đứng cùng một độ cao khi nhận giải thưởng.

Thế vận hội lần này từ khai mạc đến bế mạc chỉ diễn ra trong 16 ngày, lịch thi đấu khá xít sao và sôi nổi. Nên kể từ thế vận hội lần này đã qui định thời gian thi đấu không được vượt quá 16 ngày, chấm dứt tình trạng thế vận hội kiểu ma-ra-tông trước đây. Từ năm 1900 đến năm 1928, các kỳ thế vận hội đều không dưới 79 ngày. Nhưng sau năm 1932, các kỳ thể vận hội được khống chế trong phạm vi từ 15-18 ngày.


1  2