Môn thuyền buồm có 3 nội dung thi đấu. Thuyền Nô-na của Na-uy đoạt chức vô địch loại thuyền 6 mét. Tuyền này gồm 4 vận động viên, trong đó có hoàng thái tử Na-uy Ô-ráp, năm 1957 ông là Quốc vương đệ ngũ của Na-uy. Trong số người đoạt huy chương vàng tại thế vận hội có quốc vương Hy Lạp Công-xtan-đinh đoạt huy chương vàng môn thuyền buồm thế vận hội năm 1960.
Thế vận hội lần này chỉ thi đấu bóng đá và Khúc côn cầu. Có 17 đội tham gia thi đấu bóng đá. Trận chung kết diễn ra giữa hai đội Nam Mỹ là U-ru-guay và Ác-hen-ti-na. Sau 90 phút thi đấu tỷ số vẫn một đều, đội U-ru-guay ghi thêm một bàn thắng trong hiệp phụ, đoạt chức vô địch. Có 9 đội tham gia môn khúc côn cầu. Đội Ấn-độ đoạt chức vô địch. Sau lại 5 lần đoạt chức vô địch và mãi tới thế vận hội Rô-ma năm 1960 mới gặp phải đối thủ mạnh là đội Pa-ki-xtan.
Trong môn thi thể dục nghệ thuật, vận động viên Hung-ga-ri, học giả thế vận hội nổi tiếng, tiến sĩ Mê-dô, tác giả của cuốn sách "Lịch sử thế vận hội" đoạt chức vô địch. Mê-dô sau được bầu làm ủy viên Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Năm 1956 ông lại ra cuốc "Đại hội thể thao ô-lim-pích hiện đại".
Công tác trọng tài tại thế vận hội lần này rất tồi, thương xuất hiện sai lầm. Các nước Thụy Điển, Ai-len, Pháp, Ai-cập, Mỹ ...tới tấp khiếu nại lên Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Chẳng hạn như trong cuộc thi vật tự do ở hạng cân 61 kg, Han-xơ của Thụy Sĩ khi kết thúc thi đấu được tuyên bố giành chức vô địch. Nhưng khi trao giải thưởng anh lại chỉ được trao huy chương bạc, trong thông báo thành tích cuối cùng anh lại xếp thứ 3.
Trong môn nhảy cầu nam, chức vô địch mới đầu trao cho vận động viên Ai-cập Xi-mê-ca. Khi quốc kỳ Ai-cập đang được kéo len và cử hành quốc ca Ai-cập thì bỗng dưng lại dừng , quốc kỳ Ai-cập được hạ xuống và thay vào đó là quốc kỳ Mỹ và quốc ca Mỹ. Chức vô địch lại rơi vào tay vận động viên Mỹ, còn vận động viên Ai-cập Xi-mê-ca chỉ xếp thứ 2. Có người cho rằng đây là do trọng tài khuất phục trước sức ép của Mỹ. Những hiện tượng như vậy thường xuyên xảy ra tại thế vận hội lần này.
Các nước xếp ba ngôi đầu trong bảng tổng sắp huy chương tại thế vấn đội lần này là Mỹ xếp thứ nhất với 22 vàng,18 bạc, 16 đồng; Đức xếp thứ 2 với 10 vàng, 7 bạc và 14 đồng; Phần Lan xếp thứ 3 với 8 vàng, 8 bạc và 9 đồng. Có 28 Quốc gia đoạt huy chương vàng tại thế vận hội lần này, kỷ lục này sau 40 năm mới bị phá vỡ.
Thế vận hội bế mạc vào ngày 12-8. Nữ hoàng Hà Lan và các quan chức chủ chốt của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế dự lễ bế mạc. Ngoài ra, vận động viên TQ Tống Như Hải đang lưu học tại Mỹ đã được Hiệp hội thể thao Trung Hoa cử tham gia thế vận hội lần này. Đây là lần đầu tiên TQ chính thức cử vận động viên tham gia thế vận hội.
|