Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-21 08:58:57    
Thế vận hội Saint Lous lần thứ ba năm 1904---5

cri
Trong giải Ma-ra-tông lần này còn có một nhân vật báo chí. Anh là Flicks Cahal. Người đưa thư La Ha-ba-na này chưa được qua sự luyện tập chính quy nào, nhưng anh rất muốn tham gia thi đấu, được người tài trợ giúp đỡ, anh đã từ La Ha-ba-na đến Saint Louis.

Ngày 30 tháng 8 khi diễn ra cuộc thi chạy Ma-ra-tông, anh mặc quần dài, áo dài, chân đi đôi ủng nặng chịch xuất hiện trên vạch xuất phát. Có người tốt bụng lấy kéo cắt ngắn ống tay áo và ống quần cho anh, đồng thời mượn một đôi giầy nhẹ hơn cho anh xỏ. Cuộc thi bắt đầu anh luôn chạy ở tốp đầu, giữa đường vì đói khát khó chịu, anh liền chạy vào một vườn táo, ăn mấy quả xanh, do đó đã tụt lại đằng sau, nhưng cuối cùng vẫn chạy về thứ tư. Tuy không là người đoạt vô địch, nhưng những việc không bình thường của anh đã được lưu truyền ca tụng tại Saint Louis.

Thi bơi tổ chức trong bể bơi nhân tạo bên cạnh hội chợ, tuy có lý tưởng hơn so với nước biển lạnh ngắt ở thế vận hội lần thứ nhất và nước sông chảy xiết ở thế vận hội lần thứ hai, nhưng cũng phải là mọi thứ đều hoàn mỹ. Ví dụ vạch xuất phát đặt trên miếng phao nổi ở trên mặt nước, vì phao không chịu nổi sức ép của 6-8 người, vận động viên đứng bên trên, nước bể ngập đến đầu gối. Môn nhảy cầu lần đầu tiên đưa vào thi đấu, ngoài nhảy cầu cố định ra, còn có môn nhảy xa kỳ lạ, vận động viên nhảy xuống nước, không cho phép làm bất cứ động tác gì, xem ai nhảy được xa nhất. Sau cùng vận động viên Mỹ Wiliam Diki giành được thắng lợi.

Cuộc thi bơi toàn bộ dùng thước Anh hoặc dặm Anh làm đơn vị cự li. Vận động viên Mỹ Charles Dennis thành tích tốt nhất, cả thảy giành được 3 tấm huy chương vàng. Còn có một vận động viên Hung-ga-ri và vận động viên Đức mỗi người giành hai tấm huy chương vàng. Bởi vì thành tích tính theo thước Anh hoặc dặm Anh, khác với các thế vận hội khác lấy mét làm đơn vị cự li, bởi vậy thành tích bơi lần này không có kỷ lục thế vận hội.

Đánh giá khác nhau đối với thế vận hội Saint Lous, có người nói nó tốt hơn thế vận hội lần trước, cũng có người nói nó kém hơn thế vận hội lần trước. Nhưng, từ trong hai lần thế vận hội Pa-ri và Saint Lous, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế và nhân sĩ giới thể thao đều đã tỉnh táo nhận thức rằng, cùng lúc tổ chức thế vận hội với hội chợ thế giới là là một việc làm thất bại, nó không những bị hội chợ ảnh hưởng, mà còn bị hội chợ "che lấp", trở thành phương tiện tuyên truyền và vật kèm theo của hội chợ .