Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-07 10:42:41    
Phát triển lớn mạnh trong thách thức-đôi điều nhân dịp Trung Quốc gia nhập WTO tròn 3 năm

Xin Hua

Chỉ trong ba năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp hai lần, tốc độ phát triển này là điều cực kỳ hiếm co trên thế giới. Ngôi thứ thương mại của TQ cũng từ thứ 6 năm 2001 vươn lên xếp thứ thứ 3 năm 2004, mỗi năm vươn một ngôi.

Gia nhập WTO cũng khiến cho TQ trở thành miền đất hứa đầu tư trong chuyển dịch công nghiệp toàn cầu. Hai năm qua, mỗi năm Trung Quốc thu hút hơn 50 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài, năm nay có hy vọng vượt quá 60 tỷ. Tính đến cuối tháng 10 năm nay, TQ đã cấp phép cho hơn 500 nghìn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với tổng kim ngạch đầu tư 555 tỷ USD. Có gần 190 nước và khu vực đầu tư vào Trung Quốc, có hơn 400 trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu đầu tư vào Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thành lập hơn 600 cơ Trung tâm nghiên cứu khai tác tại Trung Quốc.

Thực hiện giấc mơ 4 triệu chiếc xe con tư nhân.

Trung Quốc trong 3 năm qua đã 3 lần hạ thấp thuế quan, thị trường xe hơi từng được bảo hộ cao đã từng bước mở cửa một cách có trật tự. Hiện nay ngành công nghiệp xe hơi TQ có thể cung cấp các loại xe con dưới 50 nghìn nhân dân tệ, cũng có thể cung cấp các loại xe con cao cấp trên 400 nghìn nhân dân tệ, giá xác loại xe con trung cấp trở xuống đã hội nhập quốc tế. Ba năm qua, cả nước tăng thêm hơn 5 triệu chiếc xe, trong đó có khoảng 4 triệu chiếc là do tư nhân mua.

Chào đón thời kỳ hậu quá độ

Ông Dị Tiểu Chuẩn, trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng: từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đến nay các ngành liên quan của Trung Quốc sở dĩ hiện nay vẫn chưa có sức bật rõ rệt ngoài các nguyên nhân chủ quan như đối phó không đắc lực, chưa đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu ngành nghề...ra, cũng có các nguyên nhân khách quan: một là, còn được bảo hộ trong thời kỳ quá độ; hai là, một số lĩnh vực đã mở cửa trước thời hạn, thời kỳ lấy sức bật đã qua; ba là, sự biến đổi của thị trường quốc tế đã giảm nhẹ áp lực.

Từ năm 2005, thời kỳ hậu quá độ sau khi TQ gia nhập tổ chức thương mại thế giới, thời kỳ quá độ của các ngành chủ yếu đã đến hạn, việc mở cửa thị trường sẽ đạt tới điểm chót trong cam kết. Từ ngày 1-1-2005, sẽ bãi bỏ hạn ngạch và cô ta nhập khẩu xe hơi, các biện pháp phi thuế quan đối với những mặt hàng khác sẽ bãi bỏ. Các ngành dịch vụ quan trọng như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, phân phối...sẽ từng bước chấm dứt thời kỳ quá độ.

Ông Trương Hướng Chấn, phó vụ trưởng vụ Tổ chức thương mại thế giới Bộ Thương mại Trung Quốc nói, trong tình hình thuế quan tiếp cận mức cắt giảm cuối cùng, các biện pháp phi thuế quan được bãi bỏ hoàn toàn, thị trường dịch vụ mở cửa hơn nữa, nếu không nghiêm chỉnh đối xử hoặc sớm có sự chuẩn bị với các thách thức của thời kỳ hậu quá độ sẽ mang lại sự tác động nghiêm trọng cho các ngành tương quan của Trung Quốc.

Nhìn lại 3 năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, Trung Quốc đã phát triển lớn mạnh và thu được cục diện hai bên đều giành thắng lợi trong chào đón các thách thức và quen thuộc với các qui tắc. Triển vọng tương lai, công tác đối phó với thời kỳ hậu quá độ càng phức tạp hơn, nặng nề hơn và đòi hỏi càng cao hơn, Trung Quốc ắt sẽ đối mặt với các thách thức mới.


1  2