Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-23 11:11:53    
Chợ giao dịch hàng hóa tiểu ngạch với Đài Loan Dadeng rất sôi động

cri
Chợ giao dịch hàng hóa tiểu ngạch với Đài Loan Dadeng ở Hạ Môn do chính phủ Trung Quốc phê chuẩn thành lập vào năm 1998 , là chợ giao dịch hàng hóa tiểu ngạch với Đài Loan duy nhất ở đại lục Trung Quốc hiện nay ,được hưởng một loạt chính sách ưu đãi đặc biệt trong mậu dịch với Đài Loan . Nói đến tình hình khu chợ hồi mới thành lập , phó chủ nhiệm Ban quản lý chợ Phùng Khế nói :

" Đảo Dadeng Hà Môn rất gần với đảo Kim Môn Đài Loan , nơi cách Đài Loan gần nhất chỉ có 1,8 ki-lô-mét . Trước kia , mậu dịch dân gian hai bờ rất nhộn nhịp , nhưng chưa đi vào nền nếp . Vì nguyên nhân lịch sử và chính trị , tình trạng mậu dịch vô trật tự chưa được sự quản lý hữu hiệu , dẫn đến những hiện tượng vi phạm pháp luật và trái phép . Mục đích thành lập chợ giao dịch là để hàng hóa của hai bờ có thể được lưu thông tự do trong phạm vi nhất định . "

Chợ giao dịch hàng hóa tiểu ngạch với Đài Loan Dadeng nằm trên Đảo Dadeng phía đông bắc thành phố Hạ Môn , có diện tích quy hoạch 85 héc-ta, hiện nay đã khai thác gần 10 héc-ta , có hơn 500 cửa hàng với tổng vốn đầu tư 45 triệu đồng nhân dân tệ . Trong chợ giao dịch có khu mậu dịch , kho bãi , nơi cập bến của tàu buôn , khu dịch vụ cũng như cơ quan quản lý như hải quan , kiểm nghiệm kiểm dịch , biên phòng , công thương v v...hình thành một hệ thống quản lý khép kín .

Chợ giao dịch cho phép thương gia hai bờ với tư cách người tự nhiên thuê cửa hàng tiến hành hoạt động giao dịch trong khu giao dịch , cho phép kinh doanh 6 loại mặt hàng gồm có lương thực , dầu ăn và thực phẩm , thổ sản và sản phẩm chăn nuôi , trang phục , đồ mỹ nghệ , hàng công nghiệp nhẹ , dược phẩm v v...Hàng hóa được tàu buôn chuyển tới và đưa vào chợ giao dịch dưới sự giám sát quản lý của hải quan , được miễn đóng thuế nhập khẩu , rồi bán buôn cho các hộ kinh doanh để họ bán lẻ . Du khách bốn phương có thể mua hàng ở chợ và mang đi . Được biết , mỗi người mỗi ngày mua hàng Đài Loan trị giá 1000 đồng nhân dân tệ thì được miễn thuế nhập khẩu . Được biết , quy định này sẽ có thể mở rộng tới 3000 nhân dân tệ .

Do trật tự thị trường đi vào nền nếp và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi , chợ giao dịch Dadeng từ ngay mới thành lập đã có mắt nhiều thương gia Đài Loan đến làm ăn , chị Lâm Lệ Chân là một trong những người đó cho phóng viên biết , chị chủ yếu bán hàng Đài Loan , chị nói :

" Chúng tôi chủ yếu kinh doanh hàng hóa Đài Loan như dầu tắm , dầu gội đầu , đồ điện gia đình cỡ nhỏ , đồ dùng hàng ngày , thủ công mỹ nghệ , mỹ phẩm . Quy hoạch trung hạn và dài hạn của chúng tôi là mong muốn tham gia lưu thông phân phối hàng hóa ở đây . "

Trong khi phỏng vấn chị Chân , phóng viên thấy cửa hàng chị khách hàng đi lại tấp nập , chị vừa phải bán hàng vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên . Những người đến đây mua hàng , phần lớn đến từ nội địa , họ rất thích hàng Đài Loan , đặc biệt là mỹ phẩm , hàng thủ công mỹ nghệ , rượu . Phóng viên thấy một du khách một lần mua 10 chai rượu cao lương Kim Môn Đài Loan rất nổi tiếng ở nội địa .

Được biết , từ ngày mở chợ Chợ giao dịch đến mua , hàng năm đều có nhiều hàng Đài Loan từ đây bán đi các địa phương nội địa . Cho đến 6 tháng đầu năm nay , chợ giao dịch đã tiêu thụ 200 triệu đồng nhân dân tệ hàng Đài Loan .

Tất nhiên , là chợ giao dịch hai chiều giữa đại lục với Đài Loan , nhiều hàng đại lục giao dịch ở chợ cũng được đông đảo thương gia và du khách Đài Loan ưa thích .

Ông Trịnh Kỳ Tưởng là người Hạ Môn , đã làm ăn buôn bán ở chợ này nhiều năm , ông Tưởng cho phóng viên biết :

" Tôi chủ yếu kinh doanh đồ da và trang phục . Khách hàng chủ yếu đền từ các tỉnh và khu tự trị ở đại lục , cũng có người Đài Loan , họ rất thích những mặt hàng như túi , trang phục và đồng hồ đeo tay ."

Ông Tưởng còn cho biết , vì sự ngăn cấm của nhà đương cục Đài Loan , thương gia Đài Loan mua hàng đại lục ở đây mang về Đài Loan tiêu thụ gặp nhiều hạn chế không hợp lý , tình hình này đã ảnh hưởng to lớn tới quy mô và mức độ mậu dịch trực tiếp giữa người dân hai bờ , làm cho nhiều thương gia Đài Loan bất mãn .

Mặc dù có sự cản trở của nhà đương cục Đài Loan , nhưng do chợ giao dịch phù hợp lợi ích của dân chúng hai bờ , cho nên ngay từ khi mới thiết lập chợ giao dịch đã phát triển nhanh chóng . Ông Tưởng cho phóng viên biết , chợ giao dịch còn có vai trò tích cực thúc đẩy kinh tế Đảo Dadeng phát triển .