|
Ấn-độ thường xuyên "đói điện", hiện tượng thiếu điện là rất nghiêm trọng. Đứng trước gía dầu quốc tế không ngừng leo thang, Ấn-độ từng chật vật bới thiếu năng lượng lâu nay đã bắt đầu hướng tầm nhìn và nguồn năng lượng thay thế đó là tận dụng bã mía để phát điện.
Ấn-độ là một trong nước lớn về sản xuất mía đường trên thế giới, diện tích trồng mía hằng năm lên tới 4 triệu ha, các nhà máy đường mỗi năm thải ra tới 40 triệu tấn bã mía. Hệ thống phát triện tập trung hiện có của Ấn-độ không hoàn thiện, có tới 70 o/o gia đình ở nông thôn đến nay vẫn không có điện. Bởi vậy việc phát điện bằng bã mía có tiềm tăng to lớn ở Ấn-độ.
Tận dụng bã mía để phát điện sẽ rất thuận tiện trong việc tải điện tới các già đình nông thôn. Bã mía có thể thiêu đốt hoàn toàn, không có hợp chất lưu huỳnh như nhiên liệu khoáng, giảm mạnh sự ô nhiễm.
Sau khi ghi nhận những ưu thế phát điện bằng bã mía này của các địa phương, Chính phủ Ấn-độ bắt đầu điều chỉnh chính sách điện lực, đã bãi bỏ kỳ thị đối với địa phương sản xuất điện trong mấy chục năm qua mà bắt đầu ra sức đề xướng vùng nông thôn tận dụng bã mía để phát điện, khuyến khích các doanh nghiệp tư doanh đầu tư xây dựng các nhà máy điện.
Từ khi Ủy ban điện lực quốc gia Ấn-độ thay đổi chính sách đến nay đã thu được hiệu quả nổi bật. Hiện nay ngành mía đường Ấn-độ đã xây dựng 87 nhà máy phát điện bằng bã mía với tổng công suất 710 Mê-ga-oát. Những nhà máy phát điện bằng bã mía này đã làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm nghìn gia đình nông thôn Ấn-độ.
Xét về gía thành thì gía điện phát bằng bã mía sau khi được tải đến các hộ gia đình nông thôn sẽ thấp hơn 31 o/o so với phát điện bằng than hoặc dầu mỏ, qua đó mỗi năm nông dân Ấn-độ có thể giảm chi tiêu về điện 923 triệu USD.
Xét về môi trường thì hàm lượng lưu huỳnh trong khí thải của các nhà máy phát điện bằng bã mía gần như là số "O". Các nhà máy phát điện bằng bã mía đã hoặc đang trong xây dựng của Ấn-độ mỗi năm có thể giảm thiểu 5,5 triệu tấn khí thải CO2.
Theo thống kê, một nhà máy đường chỉ cần tận dụng một phần ba số bã mía của nhà máy để phát điện là có thể sản xuất ra lượng điện đủ cung cấp cho nhà máy, số còn lại có thể cung cấp cho các nơi khác. Một khi ngành mía đường Ấn-độ phát huy đầy đủ tiềm năng phát điện bằng bã mía thì mang lại càng nhiều lợi ích cho người dân nước này.
|