|
Bà Hoàng San – Phó Giám đốc châu Xíp-soỏng-ban-na nói, do vùng biên giới giữa các nước TQ, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan v.v. bắt đầu thực thi thuế quan bằng số 0 đối với nông và phụ phẩm như rau quả v.v. cũng như hơn 400 loại hàng hóa từ tháng 10 năm ngoái và tháng 1 năm nay, ưu thế của Xíp-soỏng-ban-na về mậu dịch cửa khẩu đã ngày càng nổi bật. Ngoài ra, hợp tác nông nghiệp cũng được phát triển nhanh chóng tại 2 bờ sông Lan Thương sông Mê Công, mỗi năm TQ đều phải cử nhiều nhân viên kỹ thuật đến Lào giúp nhân dân địa phương đào tạo kỹ thuật cao-su, hoa quả và rau xanh.
Do sông Lan Thương sông Mê Công được gọi là "Sông Đa-nuýp Phương Đông" xuyên xuốt địa phận Xíp-soỏng-ban-na, khiến Xíp-soỏng-ban-na trở thành cổ họng của các nước khi tiến vào hạ du, lấy Xíp-soỏng-ban-na làm nòng cốt bức xạ ra ngoài, nên tăng cường xây dựng công trình hạ tầng đường thủy, đường bộ và đường bay đã trở thành nhận thức chung của các nước ven sông.
Bà Sa-rui nêu rõ: "Do nền văn hóa và tập tục của 2 bờ sông Lan Thương sông Mê Công gần gũi nhau, nên đã nhấn mạnh nguyên tắc thành tín với nhau trong mậu dịch, cộng với đã trải qua hơn 10 năm giao lưu và hợp tác, bước hợp tác hiện nay của khu vực này ngày một rộng lớn, tương lai phát triển cũng ngày một tươi sáng". 1 2
|