Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-10 15:26:22    
Những ghi nhận trong ngày đầu tiên thăm Anh của thủ tướng Ôn Gia Bảo

cri

Nhận lời mời của thủ tướng Anh Ble, sáng ngày 9 giờ địa phương, thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo đã tới Luân Đôn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh sau khi kết thúc chuyến thăm I-ta-li-a. Anh là chặng dừng chân thứ 4 trong chuyến thăm Châu Âu lần này của thủ tướng Ôn Gia Bảo, chuyến thăm đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao TQ-Anh, nên đã gây lên sự quan tâm rộng rãi của các giới TQ.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo ngày 9 đã có một cuộc toạ đàm trong phạm vi nhỏ với các nhân sĩ giới giáo dục, khoa học-công nghệ và Y tế Anh tại khách sạn nơi nghỉ của thủ tướng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trao đổi ý kiến với giám đốc các trường Đại học nổi tiếng thế giới như Óp-phớt, Cam-bơ-rít-giơ, Học viên Kinh tế Luân-đôn, v.v và với các nhân sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và Y tế Anh về vài trò của giáo dục và khoa học-công nghệ trong phát triển kinh tế quốc gia. Theo quan chức ban lễ tân TQ, cuộc hội đàm như vậy là rất ít có trong các chuyến thăm của lãnh đạo các nước khác, việc này nói lên thủ tướng TQ rất coi trọng giáo dục và khoa học-công nghệ.

Sau khi nghe giới thiệu về tình hình phát triển khoa học, việc tận dụng khoa học-công nghệ cao để chuyển đổi kinh tế nhà nước sang loại hình kinh tế trí thức cũng như vai trò then chốt của các trường đại học trong phát triển kinh tế của Anh, thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Nếu nói sự hợp tác kinh tế-thương mại là ngày hôm nay, thì khoa học-công nghệ sẽ là ngày mai, và giáo dục sẽ là ngày kia, Hôm nay chúng ta thảo luận là những công việc về sự phát triển của ngày mai và ngày kia. Tôi đang làm 3 việc, một là tổ chức cho 2 nghìn nhà khoa học dùng khoảng 2 đến 3 năm để xây dựng qui hoạch phát triển khoa học-công nghệ trung và dài hạn của TQ. Hai là thực thi qui hoạch chấn hưng giáo dục, cũng tức là phổ cập giáo dục nghĩa vụ vào năm 2007; Ba là, xây dựng hệ thống y tế ở thành thị và nông thôn toàn quốc, kể cả cơ chế đối phó khẩn cấp với các sự kiện y tế đột xuất. Chúng tôi phải thay đổi tình trạng mất cân bằng về phát triển kinh tế-xã hội. Coi trọng các sự nghiệp xã hội như khoa học-kỹ thuật, giáo dục, y tế, v.v".

Sau khi đến Luân Đôn, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đi tham quan ngay công ty Glát-xô-xmít. Sau đó thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đến thăm Công ty dầu mỏ Anh và có cuộc hội đàm bàn tròn với chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trao đổi về các vấn đề xoay quanh sự hợp tác giữa TQ và Anh trong lĩnh vực năng lượng, chiến lược dầu mỏ và an ninh năng lượng trong tương lai, v.v.

Trong chuyến thăm Anh lần này của thủ tướng Ôn Gia Bảo, Công ty dầu mỏ Anh và Công ty hóa dầu TQ sẽ ký một loạt hiệp nghị hợp tác. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, sở dĩ đến thăm hai công ty này là vì liên quan tới vấn đề sức khoẻ của Nhân dân và chiến lược năng lượng trong xây dựng của đất nước.

Tối ngày 9, thủ tướng còn tới thăm cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan vốn TQ cũng như lưu học sinh và Hoa Kiều, người Hoa tại Anh. Thủ tướng khẳng định lại Đài Loan trở về với tổ quốc là sự tất yếu lịch sử, bất cứ thế lực nào cũng không cản trở được. Khi hàng trăm người Hoa và Hoa kiều vây quanh thủ tướng Ôn Gia Bảo, thủ tướng đã ân cần nói:

"Tôi đề nghị các cụ già trên 70 tuổi hãy ngồi xuống ghế chứ không nên đứng, bởi vì bản thân tôi mới ngoài 60, do đó tôi phải đứng để nói. Xin chào mọi người, tôi vô cùng xúc động vì chúng ta như người trong một nhà. Bất kể đi đến đâu, chúng ta đều có cùng màu da, cùng một tổ tiên, cùng một lịch sử và văn hóa. Chúng ta đều là người TQ".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, đất nước muốn phát triển, muốn hoà bình và thống nhất. Đây là nguyện vọng chung của toàn thể con em dân tộc Trung Hoa trong đó có đồng bào Đài Loan.