Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-01 12:33:05    
Giầy Đông Nghệ bán khắp thế giới

cri
Công ty hữu hạn giầy giép Đông Nghệ nằm ở thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang . Ông Chu Diệu Hoa—phó giám đốc là một trong những người sáng lập Công ty , nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng . Trong mười mấy năm qua , ông dẫn dắt cán bộ nhân viên Công ty không ngừng cải tiến sản phẩm , đưa sản phẩm của Công ty Đông Nghệ vào thị trường quốc tế .

Ông Chu Diệu Hoa vốn làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước . Sau khi Trung Quốc thi hành công cuộc cải cách mở cửa vào những năm 80 thế kỷ trước , ông Hoa từ chức và cùng mấy bạn thành lập một doanh nghiệp sản xuất giầy .

Nói đến những năm tháng lập nghiệp ban đầu , ông Hoa cho biết , lúc đó , điều kiện sản xuất giầy rất tồi tệ , không có máy móc hiện đại , mỗi chiếc giầy đều phải khâu từng mũi kim sợi chỉ bằng tay . Hơn nữa , lúc đó , thời gian triển khai công cuộc cải cách mở cửa chưa được bao lâu , nhiều chính sách chưa ổn định , nguyên liệu da dùng để sản xuất giầy được cung cấp theo kế hoạch , không dễ gì mà có được , vì vậy , doanh nghiệp vận hành rất khó khăn . Ông Hoa hồi tưởng lại tình hình lúc đó :

" Trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa , chúng tôi làm kinh doanh thấy không yên tâm lắm , chỉ sợ chính sách cải cách mở cửa có sự thay đổi ."

Điều khiến ông Hoa rất vui mừng là , hơn 20 năm qua , công cuộc cải cách của Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu , nhịp bước mở cửa cũng ngày càng lớn . Hiện nay , nguyên liệu da dùng để sản xuất giầy không còn cung cấp theo kế hoạch . Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường giao lưu với nước ngoài , giầy giép của Công ty Đông Nghệ cũng từng bước đi ra nước ngoài , chiếm lĩnh thị trường nhiều nước trên thế giới .

Cơ hội đầu tiên đến với ông Hoa vào năm 1989 . Hồi đó , ông Hoa tiếp đón một vị thương gia Hồng Công đến khảo sát tại Ôn Châu . Sau khi xem xong giầy giép do Công ty Đông Nghệ sản xuất , vị thương gia Hồng Công này rất kinh ngạc , nói : Các ông có kỹ thuật cao như vậy , sản phẩm chất lượng tốt như vậy , tại sao không bán sản phẩm ra nước ngoài ? Khi sản phẩm Đông Nghệ được giới thiệu sang Bỉ , ngay lập tức được khách hàng Bỉ yêu thích và đặt đơn mua hàng ngay .

Sau khi giầy giép mang nhãn hiệu Đông Nghệ bán chạy tại Bỉ , ông Hoa bắt tay vào việc liên hệ với một khách hàng có quan hệ buôn bán tại vùng biên giới Trung Nga . Khi đưa hàng tới vùng biên giới Trung Nga , giầy giép Đông Nghệ cũng lập tức giành được sự ưa thích của khách hàng Nga , một số khách hàng Nga còn trực tiếp đặt hàng tại Công ty Đông Nghệ .

Khách hàng nhiều lên , quang cảnh làm ăn của công ty ngày một phát triển , ông Hoa cũng yêu cầu chất lượng ngày càng cao . Ông yêu cầu nhân viên thiết kế và sản xuất mang hết khả năng của mình vào công việc thiết kế và sản xuất , yêu cầu nhân viên thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm làm việc thực thà và giữ chữ tín , giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của công ty . Ông Hoa nói :

" Sở dĩ doanh nghiệp chúng tôi phát triển , một là vì chất lượng sản phẩm cao , hai là chúng tôi giữ chữ tín với khách hàng , hai điều này là sự đảm bảo vô hình giúp doanh nghiệp chúng tôi chiếm lĩnh thị trường quốc tế . "

Nhờ vào chất lượng sản phẩm và chữ tín của doanh nghiệp , giầy giép Đông Nghệ đã có mặt trên thị trường mấy chục nước và khu vực như : Bỉ , Nga , Mỹ , Nam Phi , A-rập thống nhất v v... Năm 2003 , doanh thu của Công ty Đông Nghệ lên tới gần 500 triệu nhân dân tệ , kim ngạch xuất khẩu lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ .

Đại lý của Công ty Đông Nghệ tại Hải ngoại nói với phóng viên rằng , giầy giép Đông Nghệ rất được ưa thích tại nước họ . Bà Lâm Lệ Vân—giám đốc Công ty giầy giép Nan-tết tại Đi-bai A-rập thống nhất nói :

" Qua mạng lưới tiêu thụ của chúng tôi , giầy giép Đông Nghệ hầu như có mặt tại tất cả các nước châu Phi , đặc biệt là tại Ni-giê-ri-a và Nam Phi , tình hình tiêu thụ rất tốt ."

Ông Thái Tịnh—chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty A-ca-ta tại thành phố Mác-xcơ-va cũng đánh giá cao giầy giép Đông Nghệ . Ông nói :

" Giầy giép của công ty Đông Nghệ rất thích hợp đem tiêu thụ tại Mác-xcơ-va , một là vì giá cả không cao lắm , hai là , công ty đã nắm vững xu thế thời trang của Mác-xcơ-va , những người Mác-xcơ-va có thu nhập trung bình rất thích giầy Đông Nghệ . "

Làm quản lý doanh nghiệp mười mấy năm , ông Hoa cảm nhận sâu sắc sự biến đổi và phát triển của môi trường lập nghiệp ở Trung Quốc . Ông nói , Công ty Đông Nghệ có được bước phát triển như hiện nay , một là vì yêu mến của đông đảo người tiêu dùng nước ngoài , nhưng điều quan trọng hơn là do môi trường phát triển trong nước ngày càng tốt đẹp . Ông nói :

" Hiện nay , chúng tôi làm kinh doanh thấy nhẹ nhàng , một là do môi trường xã hội tốt , hai là môi trường thị trường tốt , thứ ba là môi trường phục vụ của chính phủ rất tốt . Nhưng điều quan trọng hàng đầu là ý thức kinh tế thị trường đã ăn xâu trong đầu mọi người . Ban đầu chúng tôi còn lo sợ chính sách thay đổi , nhưng bây giờ ngày càng yên tâm làm ăn , tập trung phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập kinh tế quốc tế. "