Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-11 19:42:47    
Các ngành hữu quan Trung Quốc tích cực phối hợp xây dựng công trình dẫn khí đốt từ miền tây sang miền đông

cri
Trung Quốc đang xây dựng công trình dẫn khí đốt từ miền tây sang miền đông , một công trình dẫn khí đốt dài nhất Trung Quốc . Công trình với tổng chiều dài khoảng 4 nghìn ki-lô-mét này sẽ thông qua ống dẫn đưa nguồn khí đốt phong phú của miền tây sang khu vực miền đông , để giải quyết tình trạng thiếu khí đốt và cơ cấu năng lượng không hợp lý của miền đông . Các ngành hữu quan Trung Quốc đã và đang tích cực phối hợp trong một năm qua kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến nay . Hiện nay , công trình đang tiến triển thuận lợi .

Công trình dẫn khí đốt là một công trình năng lượng trong chiến lược phát triển khu vực miền tây của Trung Quốc , ngày 4 tháng 7 năm 2002 đã khởi công xây dựng trên toàn tuyến , công trình chia làm 3 phần chủ yếu : thăm dò khai thác mỏ khí đốt tại thượng du , xây dựng ống dẫn khí đốt tại trung du và mở mang thị trường khí đốt tại hạ du .

Theo yêu cầu cuả công trình ,Bộ tài nguyên lãnh thổ Trung Quốc đã kịp thời hoàn thành luận chứng kinh tế về khả năng cung cấp khí đốt . Hiện nay , dự trữ khí đốt địa chất đã thăm do và xác minh tại một số mỏ khí đốt dọc đường ống là 1860 tỷ mét khối , đến năm 2020 , khả năng cung cấp khí đốt của những mỏ khí đốt chính ở dọc đường ống dẫn sẽ vào khoảng 100 tỷ mét khối .

Diện tích đất sử dụng của Công trình dẫn khí đốt từ miền tây sang miền đông là 22 nghìn héc-ta , để đảm bảo khởi công xây dựng đúng kế hoạch , bộ tài nguyên lãnh thổ Trung Quốc đã soạn thảo Tiêu chuẩn thống nhất về trưng dụng đất và bồi thường . Ông Phan Văn Xán –vụ trưởng vụ quy hoạch bộ tài nguyên lãnh thổ cho biết , hiện nay , 3000 ki-lô-mét đường ống đã xây dựng , lợi ích thiết thực của nông dân bị trưng dụng đất được đảm bảo . Ông Phan Văn Xán nói :

“ Đất đai sử dụng vào việc xây dựng công trình dẫn khí đốt từ miền tây sang miền đông liên quan chặt chẽ tới lợi ích của quần chúng các địa phương dọc tuyến đường ống . Trước khi khởi công xây dựng , chúng tôi đã thương lượng với các cơ quan và quần chúng hữu quan về vấn đề tạm sử dụng đất , và làm thủ tục tương ứng . Sau khi xây dựng xong , sẽ khôi phục lại đất đai đã bị phá hoại và trả lại cho các đơn vị và người dân . ”

Vấn đề bảo vệ môi trường trong khi xây dựng công trình cũng rất phức tạp , đường ống dẫn khí đốt đi qua 10 tỉnh , thành phố và khu tự trị như : Cam Túc , Hà Nam v v..., đi qua nhiều khu vực có môi trường nhạy cảm như : sa mạc , gô bi , cao nguyên , thảo nguyên , đồng ruộng , khu dự trữ sinh quyển . Trước khi khởi công xây dựng công trình , tổng cục bảo vệ môi trường nhà nước đã lần lượt hoàn thành việc xem xét và phê duyệt các bản báo cáo về ảnh hưởng đối với môi trường địa phương của các tỉnh dọc đường ống . Ông Chúc Hưng Tường –vụ trưởng vụ giám sát tổng cục bảo vê ̣ môi trường Trung Quốc cho biết , dọc hai bên đường ống dẫn khí đốt có 24 khu bảo vệ thiên nhiên , căn cứ kết quả đánh giá môi trường và ý kiến của chuyên gia , các đơn vị thi công đã nhiều lần điều chỉnh phương án thi công , giảm tới mức tối đa ảnh hưởng và phá hoại khu bảo vệ thiên nhiên . Ông Chúc Hưng Tường nói :

1  2