Đài CGTN có cuộc phỏng vấn riêng Tiến sĩ Jay Bhattacharya của trường Đại học Stanford Mỹ

cri2020-05-05 14:49:59

Theo tin Đài chúng tôi: Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) mới đây đã phỏng vấn Tiến sĩ Jay Bhattacharya, nhà khoa học của trường Đại học Stanford, Mỹ. 

Ngày 17/4, Đại học Stanford đăng một luận văn nghiên cứu, Tiến sĩ Jay Bhattacharya là một trong những tác giả của luận văn nghiên cứu này. Ông cho biết, tại hạt Santa Clara mà ông sinh sống, số người lây nhiễm dịch Covid-19 cao gấp 50 đến 85 lần so với số ca nhiễm được ghi nhận hiện nay. Theo ông, có một lượng lớn người đã lây nhiễm vi-rút nCoV, nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ, như bị cảm nhẹ, không đi xét nghiệm. Ông cho rằng, ở Los Angeles, Telluride, Miami, phía bắc bang New York đều có tình hình tương tự. Chứng cứ về kháng thể cho thấy, số người lây nhiễm cao gấp 30-50 lần so với số ca nhiễm được ghi nhận. Không chỉ ở Mỹ, ở Kobe của Nhật Bản, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức cũng có kết quả nghiên cứu tương tự. Theo ông, điều này nói lên, tỷ lệ tử vong do lây nhiễm vi-rút nCoV thấp hơn ước tính của mọi người.

Ông còn cho biết, ngày 22/4, tại hạt Santa Clara, quan chức y tế chứng thực một người chết vì dịch Covid-19 vào ngày 6/2, người này không có chuyến đi nước ngoài. Ca tử vong này sớm hơn ca tử vong đầu tiên ngày 29/2 mà Mỹ công bố. Thông thường, từ khi bị lây nhiễm đến khi qua đời phải mất khoảng 3-4 tuần. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán người qua đời ngày 6/2 rất có thể bị lây nhiễm vi-rút nCoV vào tuần thứ nhất hoặc tuần thứ hai của tháng 1. Như vậy, ca bệnh này sớm hơn ca nhiễm đầu tiên ngày 22/1 mà Mỹ công bố.
Nhà khoa học Trung Quốc kịp thời chia sẻ bản đồ giải mã gien vi-rút nCoV với toàn thế giới, ông Bhattacharya cho biết, nhà khoa học Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng giúp các nhà khoa học trên thế giới tăng thêm sự hiểu biết đối với loại vi-rút này.

Not Found!(404)