Nắm bắt cơ hội, tìm tòi hợp tác Kênh mới thương mại trên bộ và trên biển quốc tế Trung – Việt

cri2019-09-30 17:50:30

  Ngày 27/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng tổ chức cuộc tọa đàm “Kênh mới thương mại trên bộ và trên biển quốc tế – Tiềm năng và cơ hội hợp tác Trung – Việt”. Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Hồng Quang tham dự và có bài phát biểu. Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc Trần Hồng, quan chức cơ quan chủ quản thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Ngoại giao, học giả và đại diện các doanh nghiệp và địa phương, gần 40 người đã tham dự tọa đàm.

  Bà Doãn Hải Hồng phát biểu chào mừng cho biết, Kênh mới thương mại trên bộ và trên biển quốc tế là bộ phận cấu thành quan trọng của Sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, sẽ cung cấp mặt bằng cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, lôgixtích, tài chính – ngân hàng,v.v. Việt Nam là nước quan trọng dọc tuyến Kênh mới trên bộ và trên biển. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, phát huy tốt ưu thế công nghiệp và khu vực của mình, thúc đẩy hai nước nâng cấp giao lưu thương mại và đi lại nhân viên, dẫn dắt kinh tế – xã hội của các tỉnh thành dọc tuyến phát triển, thúc đẩy việc kết nối “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai” cất bước đi thực tế.

  Ông Trần Hồng Quang cho biết, kể từ Việt Nam và Trung Quốc ký kết văn kiện hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”, hợp tác kết nối giữa hai bên đã thu được thành quả đáng mừng. Kênh mới thương mại trên bộ và trên biển quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường giao lưu song phương trong các mặt giao thông, kinh tế – thương mại, du lịch và nhân viên. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, Việt Nam mong cùng Trung Quốc tăng cường kết nối chính trị, công nghiệp, nghiên cứu khoa học, đặt nền tảng cho hai bên tiến hành hợp tác Kênh mới trên bộ và trên biển.

  Tại tọa đàm, đại biểu Trung Quốc đã giới thiệu quan niệm hợp tác, tiến triển thu được và triển vọng hợp tác song phương về Kênh mới trên bộ và trên biển, đại biểu Việt Nam sôi nổi nêu câu hỏi về các vấn đề lộ trình lôgixtích, giá thành, v.v. hiện trường tương tác dồn dập, bầu không khí sôi nổi.

Not Found!(404)