Khả năng tự chữa bệnh, “Thần y” trong cơ thể

CRI2019-09-27 11:13:20

图片默认标题_fororder_CCTV-0011154

Thường mỗi khi bị ốm, mọi người đều nghĩ đến bệnh viện tìm bác sĩ khám bệnh kê thuốc, v.v, cho rằng như thế mới có thể chữa khỏi bệnh... Trên thực tế, cơ thể con người có khả năng tự chữa bệnh kỳ diệu mà bạn khó tưởng tượng, hơn nữa, khả năng tự chữa bệnh là tiềm năng bẩm sinh của cơ thể, có sức mạnh kỳ diệu to lớn, sẽ không biến mất bởi tuổi tác gia tăng. 

 

 60% bệnh tật đều có thể tự chữa khỏi

Tạp chí “Sức sống” của Đức năm 2006 đăng một bài viết cho rằng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ cần chú ý nghỉ dưỡng và cải thiện thói quen sinh hoạt, 60-70% bệnh tật đều có thể tự chữa khỏi.

 

Nói cách khác, bác sĩ chữa bệnh, chỉ là kích thích và hỗ trợ khả năng tự chữa bệnh của cơ thể con người mà thôi, rốt cuộc chữa khỏi bệnh, không phải là thuốc, mà chính là cơ thể bản thân mình.

图片默认标题_fororder_chua

 

Nguyên lý tự chữa khỏi bệnh

Trên thực tế, trong cơ thể chứa một “tiệm thuốc” lớn, trong đó bao gồm hóc-môn các loại, những hóc-môn này chính là dược liệu của “tiệm thuốc”, theo sắp xếp và tổ hợp khác nhau có thể bào chế ra hơn 30 đơn thuốc. Không những thế, cơ thể còn trang bị một bị “bác sĩ” tinh thần trách nhiệm cao, tức là hệ thống tự chữa bệnh, bao gồm khả năng miễn dịch, phản ứng xua đẩy, tự phục hồi, nội tiết, phản ứng chống stress v.v.

 

Mỗi khi cơ thể cảm thấy khó chịu hoặc mắc bệnh, “bác sĩ” này có thể nắm bắt nhạy cảm tín hiệu khác thường của cơ thể, điều chỉnh ngay các chức năng của cơ thể, và huy động kịp thời các loại hóc-môn trong “tiệm thuốc”, tiến hành “kê đơn thuốc”, “dùng thuốc”, từ đó đạt được mục đích chữa bệnh.

Ngược lại, nếu khả năng tự chữa bệnh của cơ thể bị phá hoại triệt để, cho dù là thần y Hoa Đà sống lại, cũng không thể cứu vãn, bệnh HIV/AIDS sở dĩ là căn bệnh hiểm nghèo, chủ yếu là vì hệ miễn dịch bị phá hoại triệt để.

 

Khả năng tự chữa bệnh có thể chữa bệnh từ đầu đến chân

Chỉ cần phối hợp tốt với những hóc-môn này, huy động đầy đủ tính tích cực của chúng, thì có thể bảo vệ tốt sức khỏe. Khi mắc bệnh không cần uống thuốc cũng khỏi.

Cảm cúm

Khi cơ thể bị vi khuẩn, vi rút tấn công, hệ miễn dịch sẽ nhanh chóng tổ chức tế bào miễn dịch tiến hành một cuộc chiến bảo vệ. Trong đó, điển hình nhất là cảm cúm.

Đa số cảm cúm đều có thể không chữa mà khỏi, quá trình này thông thường cần 5-7 ngày. Trên thực tế, không có thuốc có thể trực tiếp chữa bệnh cảm cúm, tất cả các loại thuốc chống cảm cúm đều chỉ là làm dịu các triệu chứng nghẹt mũi, ho do cảm cúm gây nên mà thôi.

 

Khi vết thương nhỏ

Khi cơ thể bị tổn thương bởi máy móc, vật lý, vết thương sẽ lặng lẽ tự phục hồi, tự lành. Chẳng hạn như không cẩn thận bị trầy xước da, ra máu, một lúc sau máu sẽ tự cầm lại, đây chính là thuốc tự cầm máu tự nhiên trong cơ thể, tiểu cầu. Ngoài vết thương ngoài da ra, gồm “vết thương” loét dạ dày, loét miệng, thậm chí gãy xương, tổn thương não v.v, khi tổn thương bắt đầu, cơ thể lập tức gây tác dụng tái sinh tự nhiên, phân hóa tế bào mới, khiến vảy tế bào bị thương rơi xuống, chuyển thành tổ chức mô hạt mới, hoàn thành tự điều trị.

 

“Huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu” mức độ nhẹ

Khi cơ thể xuất hiện chất thải dư thừa, cơ thể sẽ từ từ bài tiết qua các kênh.

Chẳng hạn như gan, thận đều có thể thải độc, cơ thể tích trữ lượng mỡ thừa, thông qua ẩm thực cân bằng, vận động vừa phải, một số bệnh tim mạch, tiểu đường, gút ở giai đoạn đầu đều có thể kiểm soát rất tốt không cần dùng thuốc, chỉ cần theo dõi định kỳ thì có thể loại bỏ bệnh tiềm ẩn trong cơ thể.

 

Mất ngủ

Đôi lúc cứ gặp trường hợp mất ngủ là uống thuốc ngủ thì chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, trên thực tế, thư giãn tinh thần, vận động vừa phải, sẽ có hiệu quả không ngờ.

Ngoài ra, triệu chứng tổng hợp về đường ruột, nguyên nhân căn bản là do căng thẳng quá mức, do vậy điều tiết tốt tâm lý mới là trị tận gốc.

Sốt

Khi cơ thể bị truyền nhiễm, nhiệt độ lên cao là một cơ chế bảo vệ, có thể chống lại sự sinh nổi của một số vi khuẩn. Do vậy, thường thì sốt dưới 38 độ, nghỉ ngơi nhiều, uống nước nhiều hơn thì có thể giảm sốt, không cần uống thuốc giảm sốt.

 

Nôn tháo và tiêu chảy

Theo “Thời báo sự sống”, hiện tượng bà bầu nôn tháo, thực ra là một sự bảo vệ đối với thai nhi; nhiều lúc, bị Tào Tháo đuổi cũng là một sự phòng vệ tự nhiên.

 

Khi chúng ta ăn phải thực phẩm có độc, thường bị nôn tháo và tiêu chảy, như vậy chất độc mới có thể bài tiết ra ngoài, giảm tối đa rủi ro “cái miệng làm hại cái thân”. Lúc đó, chỉ cần để dạ dày nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung nước vào lúc thích hợp là được.

 

Kích thích khả năng tự chữa bệnh có thể khiến chúng ta ít bị ốm, không bị ốm, nhưng không phải là hoàn toàn thay thế biện pháp y tế nhé.

 

Nhưng xin lưu ý: cơ thể vốn có “Thần y” kỳ diệu, đừng quá tin vào dược liệu, phớt lờ lượng thuốc tự nhiên trong cơ thể nhé.

 

phương pháp tăng cường sức mạnh và khả năng tự chữa bệnh

 

1. Nghỉ ngơi

 

Khi mệt mỏi, nghỉ ngơi là cách hiệu quả nhất để phục hồi thể lực. Người xưa có câu nói nổi tiếng, 3 phần trị, 7 phần dưỡng, ý nói nghỉ dưỡng là vô cùng quan trọng.

 

Nghỉ dưỡng ở đây được hiểu là sự nghỉ ngơi phù hợp, đồng thời phải duy trì một thói quen sống có trật tự, nguyên tắc và khoa học.

 

2. Vận động

 

Tập thể dục có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh mãn tính. Nhưng cần phải chú ý lựa chọn phương pháp phù hợp với thể chất của mỗi người.

 

Chuyên gia sức khỏe cho rằng, nếu không tập thể dục, không vận động, bạn đừng bao giờ hy vọng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

 

3. Dinh dưỡng

 

Trong y học, dinh dưỡng cũng được gọi là "thủy cốc tinh vi", có nghĩa là sau khi thức ăn tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào cơ thể, phần tinh hoa nhất của thực phẩm sẽ giúp duy trì sự sống của con người.

 

Một câu nói rất nổi tiếng khác là, thuốc bổ không bằng thực phẩm bổ. Vì vậy, dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, ảnh hưởng đặc biệt đến sự phục hồi các chức năng.

 

Bồi dưỡng bằng cách ăn uống sau khi bị bệnh chính là chìa khóa giúp cơ thể trở lại bình thường một cách nhanh nhất.

 

4. Tâm lý

 

Thể xác và tâm hồn, hay cơ thể và tâm trí được hình thành và phát triển như một thực thể hợp nhất không tách rời và có chung một hệ thống chỉ huy. Mọi chuyển động trong cơ thể đều do hệ thống này điều khiển.

 

Để thúc đẩy phát triển khả năng tự chữa bệnh có rất nhiều cách, quan tâm đến kinh mạch để phát triển tiềm năng tự phục hồi là cách nổi bật và hiệu quả nhất.

 

Tốc độ chữa bệnh của vị Thần Y được đề cập ở đây sẽ giúp cơ thể tránh hoặc giảm tỷ lệ mắc bệnh, thậm chí loại trừ căn bệnh này từ gốc rễ, tăng cường và hỗ trợ khả năng điều trị y tế sau đó.

Tóm lại, chúng ta nên chú ý khai thác triệt để tiềm năng trong cơ thể thông qua khả năng tự chữa bệnh, điều tuyệt vời này hiện đang bị lãng quên bởi chúng ta đã quen phụ thuộc vào y học hiện đại.

Khả năng tự chữa bệnh của “Thần y” trong cơ thể là mặc định và có sẵn, chúng ta không nên phụ thuộc hay can thiệp vào đó một cách quá mức sẽ phản tác dụng, triệt tiêu khả năng tự chữa bệnh của cơ thể.

Not Found!(404)