Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Hội chợ Thế giới
   2009-05-05 17:26:44    cri
Hội chợ Thế giới là Hội chợ quốc tế có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng khá lớn do chính phủ hoặc do chính phủ nước đăng cai ủy quyền cho bộ ngành hữu quan tổ chức. Hội chợ này đã có lịch sử hơn 100 năm, hồi ban đầu chủ yếu là để giới thiệu các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống, sau đó dần dần trở thành hội chợ tập trung giới thiệu về khoa học-kỹ thuật và công nghệ ngành nghề, là một sân chơi hiếm có để đào tạo nhân tài công nghiệp và giáo dục vỡ lòng cho người dân bình thường.

Hội chợ không chỉ giới thiệu công nghệ và sản phẩm, mà còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn phong phú đa dạng, kèm theo những cảnh quan hoành tráng đầy sức hấp dẫn và không gian thể hội mà không sao có được trong cuộc sống thường ngày, tràn đầy bầu không khí ngày lễ, trở thành nơi vui chơi giải trí và tiêu dùng lý tưởng của người dân.

Tổ chức quản lý của Hội chợ Thế giới là ai, có điều lệ gì?

Tổ chức quốc tế phụ trách điều phối và quản lý Hội chợ Thế giới là Cục Triển lãm quốc tế, tên viết tắt tiếng Anh là BIE. Cục Triển lãm quốc tế thành lập năm 1939, trụ sở đặt tại Pa-ri Pháp, điều lệ của tổ chức này là "Công ước Triển lãm quốc tế". Công ước này do đại diện của 31 quốc gia và chính phủ ký kết năm 1928, tại Pa-ri, từng tiến hành sửa đổi vào các năm 1948, 1966 và 1972.

Tôn chỉ của Cục Triển lãm quốc tế là gì? Cơ quan làm việc là gì?

Tôn chỉ của Cục Triển lãm quốc tế BIE là thúc đẩy giao lưu và phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa các nước trên thế giới thông qua điều phối và tổ chức Hội chợ Thế giới. Cơ quan làm việc thường trực của Cục Triển lãm quốc tế là Ban Thư ký, Tổng Thư ký là lãnh đạo tối cao.

Cục Triển lãm quốc tế có bao nhiêu nước thành viên?

Tính đến cuối tháng 5 năm 1999, Cục Triển lãm quốc tế có 87 nước thành viên.

1/ Khu vực châu Âu có 30 nước.

2/ Khu vực Bắc Mỹ có 2 nước.

3/Khu vực Trung Mỹ có 16 nước.

4/Khu vực Nam Mỹ có 8 nước.

5/Khu vực châu Phi có 11 nước.

6/Khu vực châu Á có 17 nước.

7/Khu vực châu Đại Dương có 3 nước.