Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đã tham gia bao nhiêu kỳ Hội chợ Thế giới?
   2009-05-05 17:26:15    cri
Từ năm 1982 đến nay, thừa ủy quyền của Chính phủ Trung Quốc, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã 9 lần tổ chức Trung Quốc tham gia Hội chợ Thế giới với danh nghĩa quốc gia. Gồm:

--Hội chợ Thế giới "Năng lượng" diễn ra tại Hoa Kỳ năm 1982.

--Hội chợ Thế giới "Về nước" diễn ra tại Ô-li-ăng Hoa Kỳ năm 1984.

--Hội chợ Thế giới "Khoa học-công nghệ" diễn ra tại Nhật Bản năm 1985.

--Hội chợ Thế giới "Giao thông vận tải" diễn ra tại Ốt-ta-oa Ca-na-đa năm 1986.

--Hội chợ Thế giới "Cuộc sống ngoài giờ trong thời đại khoa học-công nghệ" diễn ra tại Bri-xban Ô-xtrây-li-a năm 1988.

--Hội chợ Thế giới "Tàu và Biển" diễn ra tại Giơ-noa I-ta-li-a năm 1990.

--Hội chợ Thế giới "Thời đại phát hiện" diễn ra tại Xê-vin-lơ Tây Ban Nha năm 1992.

--Hội chợ Thế giới "Con đường cất cánh mới" diễn ra tại Te-chơn Hàn Quốc năm 1993.

--Hội chợ Thế giới "Biển-Của cải trong tương lai" diễn ra tại Li-xbon Bồ Đào Nha năm 1998.

Trong đó, Nhà triển lãm Trung Quốc từng hai lần được bình chọn là "Nhà triển lãm 5 sao" và một lần được bình chọn là "Nhà triển lãm nước ngoài đẹp nhất" tại Hội chợ Thế giới Bri-xban năm 1988, Hội chợ Xê-vin-lơ năm 1992 và Hội chợ Te-chơn năm 1993.