Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến thăm Anh về đến Bắc Kinh
   2009-04-04 16:30:23    CRIonline
Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi dự hội nghị cấp cao tài chính lần thứ hai nhà lãnh đạo các nước G-20, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Anh, về đến Bắc Kinh vào ngày 4.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đi dự hội nghị cấp cao tài chính nhà lãnh đạo các nước G-20 kể từ sau hội nghị cấp cao tài chính Oa-sinh-tơn tháng 11 năm ngoái. Tại hội nghị cấp cao Luân Đôn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng, trình bày lập trường của Trung Quốc trên vấn đề ứng đối với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng, cải tổ hệ thống tài chính quốc tế v.v.

Sau khi hội nghị cấp cao Luân Đôn bế mạc, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh tháp tùng Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đi dự hội nghị cấp cao đã họp báo, kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối chủ nghĩa bảo hộ, cùng chấn hưng kinh tế thế giới. Bộ trưởng Trần Đức Minh nêu ra bốn điểm kêu gọi: Một là, cùng giữ gìn môi trường thương mại quốc tế công bằng mở cửa. Hai là, giữ gìn tính thẩm quyền và tính nghiêm túc của quy tắc thương mại đa phương. Ba là, tích cực thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha. Bốn là, nguyện cùng các nước trên thế giới phản đối chủ nghĩa bảo hộ .