Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xây dựng nền văn hóa tiên tiến
   2007-10-10 17:37:21    CRIonline
Lý luận "Ba đại diện" do Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra có nghĩa là Đảng cộng sản Trung Quốc phải luôn luôn đại diện cho yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất Trung Quốc. Một trong những yêu cầu của "Ba đại diện" tức là Đảng phải luôn luôn đại diện cho hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang xây dựng toàn diện xã hội khá giả cũng cần phải ra sức phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo của Đại hội 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ, tại Trung Quốc đương đại, phát triển nền văn hóa tiên tiến tức là phải phát triển nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng xã hội chủ nghĩa hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai. Phát triển văn hóa tiên tiến có nghĩa là kiên trì phương hướng phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, kiên trì phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, tôn vinh giai điệu chính và đề xướng đa dạng hóa. Kiên trì lấy lý luận khoa học vũ trang con người, lấy định hướng dư luận đúng đắn hướng dẫn con người, lấy tinh thần cao cả hun đúc con người, lấy tác phẩm ưu tú cổ vũ lòng người. Ra sức phát triển nền văn hóa tiên tiến, nâng đỡ nền văn hóa lành mạnh và bổ ích, cố gắng cải tạo văn hóa lạc hậu, kiên quyết tẩy chay văn hóa đồi trụy.

Nền văn hóa tiên tiến của Trung Quốc đương đại cần phải là nền văn hoá phục tùng và phục vụ đường lối cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, tinh thần cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa: cần phải là nền văn hóa tích cực, lành mạnh và vươn lên tôn vinh tinh thần dân tộc, tập trung ý chí và sức mạnh của nhân dân các dân tộc, là nền văn hóa kế thừa và phát huy mọi truyền thống văn hóa ưu tú của dân tộc Trung Hoa và đậm đà phong cách Trung Quốc,cần phải  là nền văn hóa hội tụ tinh hoa của các nền văn hóa các nước, hấp thu mọi thành quả văn hóa ưu tú của nước ngoài.