Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin-ga-po
   2007-08-08 15:39:15    cri
Tên nước : Nước cộng hoà Xin-ga-po

Diện tích : 682,7 km2

Dân số : 3,263 triệu . Người Hoa chiếm 76,8 o/o, người Mã Lai 13,9 o/o, người Ấn-độ 7,7 o/o, các dân tộc khác 1,4 o/o. Nếu kể cả những người nước ngoài có thời gian cư trú trên một năm thì tổng dân số là 4 triệu 17,7 nghìn người. Tiếng Mã Lai là quốc ngữ, nói các thứ tiếng Anh, Hoa, Mã Lai, Ta-min, tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính. Tôn giáo chủ yếu là đạo Phật, đạo Giáo, đại Hồi, đạo Cơ Đốc, đạo Hin-đu...

Thủ đô : Xin-ga-po

Những ngày lễ quan trọng: Tết nguyên đán của người Hoa. Tết Trung thu 15-8 âm lịch. Lễ Ra-ma-đan của đạo Hồi. Tết năm mới Ta-min vào giữa tháng 4—5. Lễ giáng sinh...

Xin-ga-po là quốc gia thành thị. Nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, cửa ra của eo biển Ma-lắc-ca, phiá bắc đối diện với Ma-lai-xi-a qua eo biển, phiá nam đối diện với In-đô-nê-xi-a qua eo biển Xin-ga-po. Gồm đảo Xin-ga-po và 60 hòn đảo hợp thành, trong đó đảo Xin-ga-po chiếm 91,6 o/o diện tích cả nước. Đất đai bằng phẳng, độ cao bình quân so với mặt biển là 15m, nơi cao nhất 166m, đường bờ biển dài 193 km. Thuộc khí hậu nhiệt đới hải dương, quanh năm nóng bức, ẩm ướt và nhiêu mưa. Nhiệt độ bình quân hằng năm 24—27 độ C, nhiệt độ bình quân hằng ngày 26,8 độ C, lượng mưa trung bình hằng năm 2344mm, độ ẩm trung bình hằng năm 84,3 %.