Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN
   2007-08-08 15:19:37    cri

Tháng 12-1997, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN đã xác định phương châm Quan hệ đối tác láng giềng, tin cậy lẫn nhau tại Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo ASEAN—Trung Quốc lần thứ nhất.

Để mở rộng giao lưu kinh tế-thương mại song phương, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đề xuất tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 diễn ra tại Ma-ni-la năm 1999 rằng: Trung Quốc nguyện tăng cường liên kết tự do thương mại với ASEAN. Đề xuất này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nước ASEAN. Tháng 11-2000, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ lần đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 diễn ra tại Xin-ga-po, đồng thời đề nghị thành lập nhóm chuyên gia về hợp tác kinh tế Trung Quốc-ASEAN trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN, để nghiên cứu tính khả thi xây dựng quan hệ tự do thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Tháng 3-2001, Nhóm chuyên gia về hợp tác kinh tế Trung Quốc-ASEAN đã chính thức thành lập trong khuôn khổ của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN. Nhóm chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về hai vấn đề là sự ảnh hưởng của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và xây dựng quan hệ tự do thương mại Trung Quốc-ASEAN, cho rằng Trung Quốc và ASEAN xây dựng khu vực mậu dịch tự do là một quyết định hai bên cùng thắng, kiến nghị Trung Quốc và ASEAN xây dựng lên khu vực mậu dịch tự do trong vòng 10 năm. Sau khi kiến nghị này được Hội nghị Quan chức cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Trung Quốc-ASEAN chấp thuận đã chính thức tuyên bố tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 5 diễn ra tháng 11-2001 tại Bru-nây. Tháng 11-2002, Hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại Nông Pênh Thủ đô Cam-pu-chia, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ và các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã ký kết "Hiệp nghị khung Hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN", quyết định xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vào năm 2010. Việc này đánh dấu tiến trình xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức được khởi động.

"Hiệp nghị khung Hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN" đã đề ra các mục tiêu hợp tác kinh tế toàn diện như Trung Quốc và ASEAN tăng cường và thúc đẩy sự hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa các bên ký kết; thúc đẩy thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ, từng bước thực hiện tự do hóa về thương mại hàng hoá và dịch vụ, đồng thời xây dựng lên cơ chế đầu tư minh bạch, tự do và tiện lợi; mở ra lĩnh vực mới hợp tác kinh tế gắn bó hơn giữa các bên ký kết...

Tháng 11-2004, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết "Hiệp nghị thương mại hàng hóa", qui định kể từ tháng 7-2005, ngoài các sản phẩm trong chương trình "Thu hoạch sớm" về cắt giảm thuế quan đã được thực thi năm 2004 và một số ít sản phẩm nhạy cảm ra, hai bên sẽ tiến hành cắt giảm thuế suất đối với khoảng 7 nghìn mục thuế. Tháng Giêng năm 2007, Trung Quốc và ASEAN ký kết "Hiệp nghị thương mại dịch vụ".

Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN che phủ 1,8 tỷ người tiêu dùng, GDP vượt quá hai nghìn tỷ USD, kim ngạch thương mại đạt tới 1230 tỷ USD, là khu mậu dịch tự do lớn nhất của các nước đang phát triển.