Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm cán bộ và chiến sĩ lực lượng gìn giữ hoà bình Trung Quốc tại Li-bê-ri-a
   2007-02-02 20:27:55    cri
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 1-2 tới Môn-rô-vi-a, bắt đầu chuyến thăm chính thức Li-bê-ri-a trong một ngày. Trong thời gian ở thăm Li-bê-ri-a, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến thăm cán bộ và chiến sĩ lực lượng gìn giữ hoà bình Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ tại đây.

Li-bê-ri-a nằm ở phía Tây châu Phi, trong tiếng la tinh có nghĩa là "Tự do". Tuy nhiên từ năm 1989 đến năm 2003, Li-bê-ri-a luôn ở trong tình trạng nội chiến. Tháng 9-2003, Liên Hợp Quốc đã triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tại Li-bê-ri-a để giữ gìn hoà bình và an ninh của nước này. Nhận lời mời của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc tháng 12 cùng năm đã tham gia hành động giữ gìn hoà bình của Đoàn Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Li-bê-ri-a, tính đến nay đã cử 5 đợt cán bộ và chiến sĩ giữ gìn hoà bình tới đây, mỗi đợt với nhiệm kỳ 8 tháng. Lực lượng gìn giữ hoà bình Trung Quốc gồm 558 cán bộ và chiến sĩ phân đội vận tải, phân đội công binh, phân đội y tế, cảnh sát dân sự, quan sát viên quân sự và sĩ quan tham mưu, đây là lực lượng gìn giữ hoà bình có qui mô lớn nhất và đông nhất của Trung Quốc tham gia hành động giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc từ trước đến nay.

Chiều ngày 1 giờ địa phương, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới thăm cán bộ và chiến sĩ giữ gìn hoà bình Trung Quốc tại Li-bê-ri-a.

Từ khi thi hành nhiệm vụ giữ gìn hoà bình đến nay cán bộ và chiến sĩ Trung Quốc đã khắc phục mọi khó khăn như môi trường xa lạ, bệnh tật hoành hành, xã hội bấp bênh, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ngoài ra, các chiến sĩ Trung Quốc còn giúp người dân địa phương mở đường, khoan giếng, tu sửa sân bay, xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp điện, nước, khám chữa bệnh...Với sự biểu hiện xuất sắc này, tháng 11 năm ngoái, toàn thể cán bộ và chiến sĩ giữ gìn hoà bình đợt thứ 4 của Trung Quốc tại Li-bê-ri-a đã được Liên Hợp Quốc trao tặng "Huân chương danh dự hoà bình".

1 2