Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  I-rơ-cút
   2006-08-08 16:24:39    Xin Hua

I-rơ-cút là chặng thứ 7 dừng chân của đoàn lấy tin chuyến đi hữu nghị Trung Nga.

Thành phố I-rơ-cút là trung tâm hành chính bang I-rơ-cút, là thành phố lớn thứ hai Đông Xi-bê-ri Nga. Thành phố I-rơ-cút nằm ở nơi cách Hồ Bai-can 66 ki-lô-mét về phía đông, được coi là "trái tim của Xi-bê-ri", "Pa-ri phương đông", "viên ngọc Xi-bê-ri", thành phố này có 750 nghìn dân số, trung tâm thành phố và khu dân cư có rừng cây bu lô trắng nối liền với nhau.

Thành phố I-rơ-cút xay dựng vào năm 1661, có lịch sử gần 350 năm, chả thế mà khu nội thành trông rất cổ kính. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, phóng viên được biết cổ kích là một đặc điểm của thành phố lịch sử này. Khu nội thành hiện nay còn có thể nhìn thấy nhiều kiến trúc cổ bằng gỗ, những kiến trúc này đều không đóng đinh sắt, bề ngoài của nó mang đầy con đường trải qua của bể dâu. Trong khu nội thành còn có khoảng 700 bức tượng và di chỉ văn hoá, bởi vậy thành phố I-rơ-cút được đưa vào danh sách thành phố bảo hộ trọng điểm di sản văn hoá của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc.

Năm 1863, một nhà chính trị, nhà văn Nga từng nói: "thành phố I-rơ-cút—thành phố có phong cách độc đáo duy nhất của Xi-bê-ri, cũng như Anh đã đào tạo ra Luân Đôn, Pháp đã đào tạo ra Pa-ri, Nga cũng đã đào tạo ra I-rơ-cút." .