Mới đây, không ít cơ quan truyền thông thổi phồng việc cựu Tổng thống Thên Xên xuất gia, đăng tải vài bức ảnh về ông Thên Xên cạo đầu, suy đoán không ngớt, thậm chí gắn chính trị với tôn giáo. Theo tin ngày 5/4 của Hãng tin BBC, cựu Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên sẽ xuất gia đi tu 5 ngày với tên xuất gia là Than-đi Đam-ma.
Thực ra, tại một số nước Đông Nam Á theo đạo Phật, xuất gia là chuyện bình thường, có thể là tu hành trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chứ không phải né tránh hiện thực. Một số cơ quan truyền thông sở dĩ coi việc các cựu chính khách xuất gia là "tin hot" có thể do có sự hiểu lầm về Phật giáo mà một số nước Đông Nam Á tín ngưỡng.
Tại các nước bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á như Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, v.v., người dân theo đạo Phật Tiểu thừa. So với Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Tiểu thừa càng coi trọng tự tu hành trong cuộc sống hàng ngày. Tại những nước này, chùa chiền là nơi mà trẻ em được giáo dục vỡ lòng, cũng đóng vai trò trung tâm hoạt động cộng đồng, hoạt động công cộng của người dân, Phật giáo đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống xã hội của các nước này.
Tại các nước bán đảo Đông Dương này, quá trình "sinh, lão, bệnh, tử" của mỗi người đều không thể tách rời với chùa chiền và sư sãi. Trẻ sinh ra cần làm việc Phật sự; người nhà bị ốm thì đến chùa cầu nguyện; khi có người mất, có thể đến chùa hỏa táng, các con, cháu là nam giới thường xuất gia tụng kinh siêu độ cho người đã mất. Phật giáo là một phần không thể thiếu trong cuộc đời người dân các nước này.
Tại một số nước bán đảo Đông Dương, hầu như tất cả các nam giới đều phải xuất gia ít nhất một lần. Thời gian xuất gia có thể dài cũng có thể ngắn, ngắn thì dăm ba ngày, dài thì có thể đến 1-2 năm, thậm chí cả đời đều không hoàn tục. Thời điểm xuất gia cũng tùy theo điều kiện mỗi người, khi còn trẻ thì có thể thụ giới được gọi là sa di, lớn lên có thể cạo đầu trở thành sư sãi; trước hoặc sau khi thành lập gia đình đều có thể xuất gia; sau khi đi làm, cũng có người nghỉ phép xuất gia, cũng có người xin "nghỉ phép xuất gia". Ở các nước như Thái Lan, một số người thậm chí "giải quyết" cáo buộc mà mình có thể đối mặt bằng việc xuất gia. Một khi xuất gia thì không nằm trong phạm vi điều chỉnh của bộ luật dân sự. Cách làm này mặc dù không ghi rõ trên văn bản, nhưng miễn là không bị cáo buộc các tội danh nghiêm trọng như liên quan các vụ án hình sự, v.v., thì cũng phổ biến được mọi người chấp nhận.
Nói chung, tại các nước Đông Nam Á này, nhà lãnh đạo rất nhiều nước đều từng xuất gia tu hành, trong đó có Quốc vương Cam-pu-chia, Vua Thái Lan, v.v.. Xuất gia tại gia, tại gia xuất gia, đã không còn là đề tài đáng thổi phồng tại những nước này.
Do đó miễn là hiểu về tình hình Mi-an-ma thì việc ông Thên Xên xuất gia không còn là tin "giật gân" nữa.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |