Huyện Đông Hải, xứ sở hoa Trung Quốc, được gọi là "Đô thị hoa tươi Hoa Đông", chủ yếu trồng hoa ly, hoa nguyệt quý, hoa cúc châu Phi,v.v, ngành hoa tươi không ngừng phát triển. Hiện nay, tổng diện tích trồng hoa lên đến gần 100 nghìn héc-ta, với trị giá hơn 1,5 tỷ Nhân dân tệ, tăng thêm thu nhập và làm giàu cho hơn 100 nghìn người. Dưới sự hướng dẫn của chính sách cải cách mở cửa, theo đặc điểm ngành nghề của địa phương, Chính quyền địa phương đã tổ chức Hội chợ triển lãm hoa tươi, thúc đẩy phát triển ngành hoa tươi địa phương. Mới đây, Hội chợ triển lãm hoa tươi Đông Hải lần thứ 7 đã diễn ra tại khu thắng cảnh hồ Tây Song. Trong Hội chợ triển lãm hoa tươi lần thứ 7, Giám đốc hoa tươi Tây Nặc, doanh nghiệp địa phương Hảo Vĩ đã khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển ngành hoa tươi Đông Hải.
"Hội chợ triển lãm hoa tươi rất có lợi cho sự phát triển kinh tế đối với Đông Hải. Vì hàng năm đều tổ chức, nhưng hai năm sẽ tổ chức một hoạt động quảng bá. Sau đó, thông qua hoạt động quảng bá này, không những doanh nghiệp địa phương, chúng tôi còn sẽ thông báo các bạn đồng nghiệp ở các nơi địa phương trong cả nước đến tham quan. Sau khi thấy công viên và các loại hoa tươi chúng tôi, phần lớn doanh nghiệp có ý định triển khai sự hợp tác với chúng tôi. Giả sử không có ý định này, sau khi biết đến việc này, thì sự hợp tác về sau có một nền tảng càng vững chắc".
Kể từ khi tổ chức Hội chợ triển lãm hoa tươi lần đầu tiên đến nay, thái độ của quần chúng không ngừng thay đổi, vì Hội chợ triển lãm hoa tươi đã mang lại lợi ích thiết thực, vì Hội chợ triển lãm hoa tươi ngày càng mang lại lợi ích thiết thực. Bí thư Huyện ủy Đông Hải Chu Quốc Tân cho biết,
"Thôn Bắc Câu, thị trấn Song Điếm chúng tôi có một bà con tên là Thiện Hoa Vân, ngày trước chỉ trồng hoa, nay đã trở nên giàu có nhờ trồng trọt, tiêu thụ và kinh doanh, tổng thu nhập đã vượt 1 triệu Nhân dân tệ/năm, hiện đã mua nhà và xe ô tô ở thành phố, có cuộc sống hạnh phúc".
Là huyện mở cửa đối ngoại duyên hải đợt đầu Trung Quốc, huyện Đông Hải đã nắm bắt ưu thế duyên hải, kiên trì mở cửa đối ngoại, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế hoá ngành hoa tươi. Bên cạnh các loại hoa tươi "nhập" từ Hà Lan, v.v, còn chú trọng quảng bá đối ngoại các loại hoa tươi địa phương, tích cực mời các quan chức Đại sứ quán nước ngoài tại Trung Quốc và doanh nghiệp nước ngoài đến tham quan. Sau khi tham quan vườn hoa ly ở địa phương, Tham tán Đại sứ quán Ê-cu-a-đo Gustavo Endara cho biết:
"Ê-cu-a-đo muốn triển khai hợp tác với Trung Quốc về ngành nông nghiệp. Chúng tôi là một trong những nước chủy yếu xuất khẩu hoa hồng đến Trung Quốc, đồng thời cũng mong có thể tìm hiểu nhiều hơn về sản phẩm Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác. Thí dụ tiến hành hợp tác với ngành hoa tươi ở Đông Hải, có thể tiếp tục thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước".
Pha lê là ngành trụ cột của Đông Hải. Huyện Đông Hải vốn có tên là "Xứ sở pha lê thế giới", có hơn 3000 doanh nghiệp chế biến pha lê, hình thành quy mô sản xuất 30 triệu đồ trang sức và 5 triệu sản phẩm công nghệ pha lệ. Hàng năm, có hơn 20 nghìn người Đông Hải mua pha lê tại nơi sản xuất pha lê thế giới như Bra-xin, Madagasga,v.v.. Hình thành thị trấn pha lê Đông Hải, thành phố pha lê Đông Hải, Vườn ngành nghề sáng tạo văn hoá pha lê Trung Quốc, Vườn hợp tác ngành văn hoá pha lê Trung Quốc-Séc.
Để nâng cao trị giá phụ của các sản phẩm thủy tinh, ngành pha lê địa phương không ngừng nâng cao quy phạm hoá, mở rộng quy mô thị trường, thúc đẩy tổng hợp đường dây ngành nghề, tăng cường chiến lược thương hiệu đi ra nước ngoài. Tổng Giám đốc Chí Thiện Phường, doanh nghiệp dẫn đầu ở địa phương từng hợp tác với thương hiệu pha lê nổi tiếng của Séc Lỗ Xuân Loãn cho biết:
"Chúng tôi là một trung tâm khắc pha lê tự nhiên, chủ yếu là một doanh nghiệp chuyên nghiệp sáng tạo mới gồm thiết kế nghiên cứu, sản xuất chế biến, quảng bá thương hiệu và tiêu thụ. Chúng tôi bắt đầu từ điêu khắc cá tính, sau đó chuyển sang sản xuất tiêu chuẩn hoá và số lượng lớn".
Nhờ điều kiện giao thông ưu việt như đường sắt Long Hải, cửa khẩu Liên Vân Cảng, Sân bay Bạch Tháp Phó,v.v, huyện Đông Hải tiếp tục đối ngoại mở cửa, tăng cường thu hút vốn đầu tư, ngoài pha lê ra, các mặt khác cũng triển khai nhiều hợp tác quốc tế. Bí thư huyện Đông Hải Chu Quốc Tân cho biết:
"Tổng lượng tiêu thụ pha lê của chúng tôi đã đột phá 17 tỷ Nhân dân tệ/năm, làm giàu cho hơn 200 nghìn người. Nhà Bảo tàng Pha lê chúng tôi đã mở triển lãm pha lê của Séc, đồng thời quy hoạch Vườn hợp tác ngành văn hoá pha lê Trung Quốc-Séc rộng 66.66 héc-ta. Chúng tôi kiên trì mở cửa song phương. "
Trong 40 năm thực thi cải cách mở cửa đến nay, huyện Đông Hải đã kiên trì thúc đẩy kinh tế bằng cải cách, thúc đẩy phát triển bằng mở cửa, diện mạo thành phố tạo ra thay đổi long trời lở đất. Đặc biệt kể từ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, huyện Đông Hải đã nắm bắt cơ hội xây dựng "Một vành đai, một con đường, thực thi chiến lược mở cửa, ưu thế mở cửa ngày càng nổi bật. Thông qua phát triển xoá đói giảm nghèo, kinh tế nông thôn được nâng cao, thúc đẩy phát triển toàn diện thành thị. Đông Hải là điểm quan trọng đầu mối và dẫn đầu sáng kiến "Một vành đai, một con đường" Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô Trung Quốc, đường sắt cao tốc Từ Châu-Liên Vân Cảng sẽ thông xe, huyện Đông Hải sẽ không ngừng thúc đẩy thành phố mở cửa phát triển lên tầm cao mới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |