• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cộng đồng quốc tế bàn luận sôi nổi về Hai Kỳ họp Trung Quốc năm 2018

    2018-03-13 14:45:06     cri
    Các bạn thính giả thân mến, ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc Báo cáo công tác Chính phủ tại Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá 13, nhìn lại công tác Chính phủ trong 5 năm qua và bố trí các công việc Chính phủ trong năm 2018. Báo giới dòng chính các nước trên thế giới đã có sự quan tâm cao độ về sự kiện nay, cho rằng đây là một phương án hành động thực thi Tinh thần Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy, cộng đồng quốc tế có đánh giá gì về Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay? Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi Hiến Pháp là một trong những điểm nóng trong Hai kỳ họp năm nay, các đại biểu có đánh giá gì về vấn đề này? Xin mời các bạn theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" kỳ nay.

    Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, CPI tăng khoảng 3%, tạo 11 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị, khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,5%, kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức 4,5%, Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn mô hình phát triển càng chú trọng chất lượng, những mục tiêu trên là hợp lý.

    Hãng Roi-tơ Mỹ đã đưa tin về Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc, cho rằng trong quá trình thực hiện"hai mục tiêu 100 năm", tăng trưởng ổn định kinh tế là then chốt.

    Hãng AP Mỹ đã trọng điểm đưa tin các biện pháp trong Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc về đi sâu cải cách khâu cung ứng, tăng nhanh xây dựng nước mạnh ngành chế tạo, v.v.. Bản tin cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển các ngành như mạch tích hợp, thông tin viễn thông thế hệ 5, động cơ máy bay, ô-tô năng lượng mới, v.v..

    Hãng Thông tấn "Nước Nga ngày nay" đã trọng điểm đưa tin về chính sách mở cửa của Trung Quốc, đặc biệt là những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng ổn định vốn đầu tư nước ngoài. Bản tin cho biết, Trung Quốc sẽ mở cửa toàn diện ngành chế tạo, mở rộngcởi mở trong các lĩnh vực thông tin viễn thông, y tế, giáo dục, dưỡng lão, ô-tô năng lượng mới, v.v..

    Báo giới dòng chính của Nhật Bản đều đã đưa tin về Lễ khai mạc Kỳ họp Quốc hội và Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc ở vị trí nổi bật. Hãng Ky-ô-đô Nhật Bản đưa tin cho biết, kinh tế Trung Quốc đã từ giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng cao.

    Hãng Newis Hàn Quốc đưa tin cho biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, phản ánh Trung Quốc thực hiện từ coi trọng "số lượng" chuyển sang coi trọng "chất lượng trong quá trình phát triển kinh tế, để thực hiện hơn nữa phát triển bền vững. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ kiểm soát tỷ lệ thâm hụt năm nay ở mức 2,6%, thấp hơn 0,4% so với ngân sách, thể hiện lòng quyết tâm tăng trưởng ổn định của Trung Quốc.

    Đài Truyền hình Dân tộc Thái Lan coi trọng những nội dung về cải cách công tác thu thuế của Trung Quốc trong Báo cáo Công tác Chính phủ, cho rằng giảm thuế cho các ban ngành sản xuất và các ban ngành giao thông vận tải cũng như cải cách cơ chế thuế khác sẽ có lợi cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    "Báo Bình luận Tài chính Ô-xtrây-li-a" đưa tin cho biết, Báo cáo Công tác Chính phủ của Trung Quốc là cửa sổ quan trọng tìm hiểu phát triển kinh tế và cải cách trong 1 năm tới của Trung Quốc. Là nước xuất khẩu quặng sắt và than chủ yếu, Ô-xtrây-li-a đặc biệt quan tâm các biện pháp đòn bẩy và loại bỏ năng lượng sản xuất dư thừa.  

    Kênh truyền hình Channel News Asia Xin-ga-po đã đưa tin một số nội dung của Báo cáo Công tác Chính phủ, trọng điểm đưa tin các nội dung như Trung Quốc kiên định thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế, bảo hộ mậu dịch tự do, cũng như mong cùng các bên thúc đẩy đàm phán mậu dịch đa phương,v.v..

    Ngoài ra, về điểm nóng của Hai kỳ họp năm nay, dự thảo Luật sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc dự định sửa đổi 21 điều trong Hiến Pháp. Trong những ngày qua, các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khoá 13 đã bàn luận sôi nổi vấn đề này và phát biểu quan điểm của mình.

    Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quý Châu, Trung Quốc Phó Tín Bình cho biết, tôi thấy bản thân Luật sửa đổi Hiến pháp chính là nhu cầu quy luật của Hiến pháp, bản thân Luật pháp cần thường xuyên sửa đổi, sửa đổi mọi lúc, sau Đại hội 18, đặc biệt là Đại hội 19, chúng tôi đã hình thành rất nhiều điểm mới trong việc phát triển tư tưởng chỉ đạo, cần bổ xung vào Hiến pháp, cần tăng cường củng cố bằng hình thức Hiến pháp.

    Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Luật sư Diên Đô Anh Hợp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Cao Minh Cần cho biết: Đưa Ủy ban Giám sát vào một chương riêng trong Hiến Pháp, một là để đảm bảo thành lập Ủy ban Giám sát nhà nước, vì đây là một cơ quan nhà nước trong Hiến pháp, đặt vị trí pháp luật về cơ quan nhà nước. Về mặt khác, chúng ta có thể thấy, sau khi sửa đổi Hiến pháp, tiếp theo sẽ thông qua Luật Giám sát nhà nước, vậy thì cung cấp nhiều nguồn gốc pháp luật về việc ấn định Luật Giám sát nhà nước, điều này hết sức cần thiết.

    Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng Hội Thương mại quốc tế Con đường Tơ lụa Lữ Kiến Trung cho biết, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đã được đưa vào Hiến Pháp. Đây là một tài sản quý báu tổng kết thực tiễn 5 năm qua của sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu ra, cần phải đưa vào Hiến Pháp. Điều này sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng tích cực cho tương lai của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung, đồng thời cũng đóng vai trò mang tính hướng dẫn. Do vậy, đưa vấn đề này vào Hiến Pháp là rất kịp thời và đúng đắn.

    Đại biểu Quốc hội, Thị trưởng thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Trương Chi Chính cho biết, điều ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là đưa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đặc trưng cơ bản nhất chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng như đưa Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới vào nội dung sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi cho rằng, chắc chắn càng có lợi cho việc đoàn kết các dân tộc trên cả nước, hội tụ sức mạnh của các bên là một việc hết sức quan trọng, tôi rất ủng hộ về việc này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>