• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chung tay hành trình mới, phấn chấn tiến lên thời đại mới - Hai kỳ họp năm 2018

    2018-03-08 11:13:52     cri
    Các bạn thân mến, như mọi người đều biết, tháng 3 hàng năm, Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc sẽ lần lượt tổ chức một kỳ hội nghị, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính hiệp là 5 năm. Ý nghĩa của "Hai kỳ họp" là: Tiến hành thu thập và chỉnh lý các thông tin và ý kiến của nhân dân mà các đại biểu và ủy viên thu thập được để trình lên Trung ương Đảng, các đại biểu và ủy viên của "Hai kỳ họp" đại diện cho lợi ích của đông đảo cử tri, thay mặt cử tri trình các ý kiến và kiến nghị lên cơ quan chức năng của Chính phủ trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp".

    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 và Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 đã lần lượt khai mạc vào ngày 5/3 và ngày 3/3. Năm nay cả thảy có hơn 3.000 phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đăng ký phỏng vấn đưa tin về Hai Kỳ họp, trong đó có khoảng 2.000 phóng viên Trung Quốc, hơn 1.000 phóng viên Hồng Công, Ma Cao và nước ngoài.

    Hai Kỳ họp toàn quốc năm nay đã lần đầu tiên mở "hành lang đại biểu" và "hành lang ủy viên", đồng thời tiếp tục thực hiện tốt "hành lang Bộ trưởng". Các cụm từ nóng như "Trung Quốc số", "Hàng không vũ trụ có người lái", "Tàu cao tốc Phục Hưng" thể hiện tiếng nói thực hiện chức trách của các Đại biểu Quốc hội. Trước khi khai mạc Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc—cơ quan quyền lực tối cao Trung Quốc, sáng sớm ngày 5/3, "Hành lang Đại biểu Quốc hội" đã lần đầu tiên được mở tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Mười Đại biểu Quốc hội gồm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tencent Mã Hóa Đằng, phi hành gia Vương Á Bình, chuyên gia kỹ sư trưởng Tập đoàn CRRC Trung Quốc Quách Nhuệ, Bí thư chi bộ thôn Đại Trại Quách Phượng Liên, dân làng đến từ Tỉnh Cương Sơn Tả Hương Vân, v.v. đã trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài.

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Trung Quốc các Đại biểu thể hiện tâm tư và phong độ của mình qua hình thức trả lời phỏng vấn tại hành lang. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nước ngoài tại hiện trường cho rằng, Trung Quốc đang mở ra nhiều cánh cửa với tư thế cởi mở và tự tin hơn.

    Hai kỳ họp năm nay là hai kỳ họp toàn quốc đầu tiên sau Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức tốt hai kỳ họp năm nay sẽ có lợi cho việc tập trung tư tưởng và hành động nhân dân các dân tộc của toàn Đảng và cả nước đến Tinh thần Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội tụ trí tuệ và lực lượng của hơn 1,3 tỷ dân, cùng cố gắng phấn đấu cho việc mở ra cục diện mới sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

    Ngày 5/3, trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, cần phải kiên trì đặt điểm nhấn phát triển kinh tế vào kinh tế thực, tiếp tục loại bỏ năng lực sản xuất dư thừa, giảm tồn kho, loại bỏ đòn bẩy, giảm giá thành, bổ sung điểm yếu, ra sức cắt giảm thủ thục phê duyệt hành chính, giảm thuế, giảm phí, không ngừng ưu hoá môi trường kinh doanh, tiếp tục khởi dậy sức sống của các chủ thể thị trường, nâng cao chất lượng phát triển kinh tế.

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường còn cho biết, 5 năm qua, GDP của Trung Quốc từ 54 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên tới 82 nghìn 700 tỷ Nhân dân tệ, mức tăng trung bình mỗi năm là 7,1%, chiếm tỷ trọng kinh tế thế giới từ 11,4% tăng lên khoảng 15%, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới vượt 30%, tỷ lệ thâm hụt ngân sách luôn kiểm soát ở mức 3%.

    Thời đại mới, hiện tượng mới, người dân Trung Quốc sôi nổi đánh giá cao cuộc sống hạnh phúc hiện nay, mong dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua cố gắng phấn đấu, cùng tạo ra một tương lai ngày càng tốt đẹp. Trong khi diễn ra hai kỳ họp toàn quốc, không biết người dân Trung Quốc có mong đợi gì? Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe mong đợi của đông đảo người dân Trung Quốc.

    Phóng viên: "Xin hỏi bạn có mong đợi gì đối với tương lai?".

    Người dân thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên Trương Hạ: "Tôi mong thông qua sự nỗ lực của mình, để cả nhà tôi đều hạnh phúc".

    Nhà kinh doanh ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh Triệu Diễm Thu: "Tôi có một mục tiêu nhỏ, mong công ty của chúng tôi ngày một phát triển".

    Phó Đội trưởng Trung Đội nữ Cục thực thi luật pháp hành chính tổng hợp quận Thị Trung, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông Hứa Thục Hoa: "Mong thông qua công tác của chúng tôi, để các nghiệp chủ và quần chúng nhân dân đều hiểu biết chúng tôi, gắn bó với chúng tôi, để cùng xây dựng một thành phố Tế Nam tốt đẹp".

    Nhân viên về hưu ở U-rum-qi, Mi-da: "Trong một năm mới, tôi mong dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, chính sách của Đảng ngày một tốt đẹp, mong chúng tôi ngày một khỏe mạnh, sống thêm nhiều năm nữa".

    Người dân thôn Giang Phố, quận Mai Châu, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô Triệu Tường Dư: "Mong nhờ làn gió đông của chiến lược thôn làng, lều của chúng tôi được xây dựng thành một chiếc lều lớn du lịch. Hiện nay du khách từ thành phố đến ngày một đông, có rất nhiều du khách đến đây để hái quả, rau quả của tôi không đáp ứng được nhu cầu của du khách".

    Bí thư Đảng ủy thôn Mã Trang, quận Giả Vượng, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô Mạnh Quốc Đống: "Tôi mong nhất là làm thế nào để chiến lược chấn hưng thôn làng được thực thi thiết thực tại làng chúng tôi, để các ngành nghề của chúng tôi ngày một phát triển, cuộc sống văn hoá tinh thần của người dân ngày một phong phú. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng thị sát Mã Trang, đưa ra chiến lược chấn hưng thôn làng, không những phải xem thu nhập của mọi người ra sao, càng cần phải xem diện mạo của chúng ta thế nào".

    Chủ doanh nghiệp kinh doanh hoa tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam Doãn Hồng Mai: "Ước mơ của tôi là kinh doanh tốt, mở càng nhiều cửa hàng chi nhánh, để hướng dẫn càng nhiều người dân có cuộc sống khá giả. Chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình rất tốt. Chủ tịch Tập Cận Bình quản lý đất nước rất có hiệu quả, rất nhiều người dân đều nói chính sách này rất tốt".

    Du khách thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc cho biết: "Mong ví của người dân ngày một căng, cuộc sống của chúng ta cần phải tốt lên, xã hội ổn định. Rất có niềm tin, vì sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách. Trong mười mấy năm sau khi về hưu, chúng tôi thấy rất phấn khởi, nên chúng tôi tin chắc rằng đất nước chúng ta sẽ ngày một giàu mạnh, người dân chắc chắn sẽ rất hài lòng".

    Các bạn thân mến, kinh tế Trung Quốc khiến thế giới khâm phục liệu có thể nâng cấp thành công, tiếp tục viết lên những trang sử mới trong lịch sử phát triển kinh tế của thế giới hay không? Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp gì trong những vấn đề liên quan quốc kế dân sinh như bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội, sự đồng đều về giáo dục...? Là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Trung Quốc sẽ sắm vai như thế nào trong các công việc quốc tế? Trong năm 2018 này, những vấn đề gì của Trung Quốc khiến bạn có hứng thú nhất? Hoan nghênh quý vị và các bạn hãy nêu những vấn đề mà bạn muốn tìm hiểu nhân dịp "Hai kỳ họp" lần này. Câu hỏi của các bạn cũng chính là những ý kiến quý báu đóng góp cho Trung Quốc nói riêng cũng như các nước trên thế giới nói chung. Chúng tôi mong đón nhận những câu hỏi và ý kiến đóng góp quý báu của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn liên hệ với chúng tôi qua hòm thư điện tử theo địa chỉ: vie@cri.com.cn Xin chân thành cảm ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>