• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kiên trì lấy sinh thái làm ưu tiên, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đẩy nhanh chuyển đổi và nâng cấp mô hình ngành công nghiệp hoá chất dọc sông Trường Giang

    2018-01-10 13:28:28     cri
    Ngày 5/1/2016, khi phát biểu trong cuộc toạ đàm về việc thúc đẩy phát triển Vành đai kinh tế sông Trường Giang diễn ra tại Trùng Khánh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, thúc đẩy Vành đai kinh tế sông Trường Giang phải xuất phát từ lợi ích lâu dài của dân tộc Trung Hoa, đi con đường ưu tiên phát triển sinh thái, phát triển xanh. Trong một thời kỳ khá dài sau này, phải lấy việc cải thiện môi trường sinh thái sông Trường Giang vào vị trí mang tính áp đảo, cùng "Chung tay bảo vệ môi trường, không làm công trình khai thác lớn". Gần đây, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn tại lưu vực sông Trường Giang và được biết, trong 2 năm sau khi thực thi "Chiến lược phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang", sông Trường Giang vốn có tên là sông người mẹ của dân tộc Trung Hoa một lần nữa mở ra trang sử phát triển mới. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời các bạn nghe bài phỏng vấn này.

    Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc nằm ở vùng giáp giới của thường du và trung du sông Trường Giang, thuộc vùng nhạy cảm sinh thái của lưu vực sông Trường Giang. Trong 2 năm qua, thành phố Nghi Xương đã dốc sức vào việc thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành công nghiệp hoá chất dọc sông Trường Giang, cải thiện môi trường sinh thái sông Trường Giang.

    Công ty TNHH Công nghiệp hoá chất Điền Điền thành phố Nghi Xương nằm ở bờ sông Trường Giang, trong gần nửa thế kỷ qua sau khi thành lập, công ty phát triển nhanh chóng, là doanh nghiệp công nghiệp hoá chất nổi tiếng tại địa phương. Trong lúc phát triển bừng bừng, doanh nghiệp này đã đóng cửa vào cuối năm 2016. Vậy tại sao phải đóng cửa? Tổng Giám đốc công ty này Lý Tiên Vinh đã cho biết nguyên nhân cụ thể:

    Doanh nghiệp chúng tôi thuộc doanh nghiệp công nghiệp hoá chất than, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp luôn rất tốt. Cuối năm 2016, công ty chúng tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi "Chung tay bảo vệ môi trường, không làm công trình khai thác lớn" của nhà nước, theo yêu cầu của Thành ủy và chính quyền thành phố, chúng tôi đã quyết định đóng cửa doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi đã triệu tập hội nghị cổ đông, thành lập nhóm núi xanh. Qua một năm 2017, chúng tôi đã hoàn thành công tác sắp xếp nhân viên, thanh lý tài sản, hiện đã có 70% công nhân viên chức đã tìm được việc làm mới".

    Ông Lý Tiên Vinh cho biết, Công ty TNHH Công nghiệp hoá học Điền Điền nằm gần vành đai sông Trường Giang trong khu trung tâm thành phố, cách khu chung cư khá gần. Vì vậy, công ty đã chủ động gánh vác trách nhiệm xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, sau khi đóng cửa, công ty dự định chuyển vào Khu công nghiệp hoá chất Diêu Gia Cảng để cải tạo nâng cấp.

    Ngành công nghiệp hoá chất là ngành trụ cột chính của thành phố Nghi Xương, chiếm 30,6% tổng sản phẩm công nghiệp của cả thành phố. Tính đến cuối năm 2016, thành phố Nghi Xương cả thảy có 134 doanh nghiệp tương tự như Công ty TNHH Công nghiệp hoá chất Điền Điền, vấn đề "ngành công nghiệp hoá chất vây quanh sông Trường Giang" rất nổi cộm. Trước vấn đề này, Thành ủy và Chính quyền thành phố Nghi Xương đưa ra dũng khí "tráng sĩ chặt tay", dốc sức quyết tâm triển khai công tác chỉnh đốn đặc biệt .Phó Thị trưởng thường trực thành phố Nghi Xương Viên Vệ Đông cho biết:  

    "Chúng tôi đã ấn định 'Phương án hành động trong 3 năm', cố gắng giảm lượng tồn kho, kiểm soát nghiêm ngặt tăng sản lượng, ưu hoá kết cấu, trọng điểm làm tốt công tác đóng cửa và di rời của các doanh nghiệp công nghiệp hoá chất trên toàn thành phố. Tranh thủ qua sự nỗ lực của 3 năm, cơ bản xây dựng thành căn cứ kiểu mẫu phát triển chuyển đổi mô hình ngành công nghiệp hiện đại hoá có bố cục hợp lý, quản lý công nghệ tiên tiến, ưu thế cạnh tranh nổi bật, xây dựng kiểu mẫu phát triển xanh trong lưu vực sông Trường Giang".

    Được biết, trong năm 2017 vừa qua, thành phố Nghi Xương đã đóng cửa 25 doanh nghiệp công nghiệp hoá chất trong phạm vi 1 km dọc sông Trường Giang, trong 3 năm tới, sẽ đóng cửa toàn bộ trên toàn thành phố, di chuyển, chuyển đổi 134 doanh nghiệp ngành công nghiệp hoá chất; Đến năm 2020, sẽ "xóa sạch" tất cả các doanh nghiệp ngành công nghiệp hoá chất trong phạm vi 1 km dọc sông Trường Giang.

    Một mặt là đào thải các ngành sản xuất lạc hậu, làm "giảm đi", mặt khác là "tăng thêm": tích cực hướng dẫn các ngành chuyển đổi và nâng cấp. Trong khi "đóng cửa", thành phố Nghi Xương đã thu hút Tập đoàn Công trình hoá chất Trung Quốc và đội ngũ chuyên gia ngành công nghiệp hoá chất hàng đầu, kế hoạch đầu tư 50 tỷ Nhân dân tệ xây dựng Khu Công nghiệp ngành công nghiệp hoá chất trình độ cao trong 3 năm tới, thúc đẩy ngành này vươn lên trình độ cao. Đối với hướng phát triển ngành nghề trong thời gian tới, Phó Thị trưởng thường trực thành phố Nghi Xương Viên Vệ Đông cho biết:  

    "Trọng điểm phát triển các ngành nghề như sản phẩm hóa chất chính xác chuyên dụng, chất liệu hóa chất mới, hóa dược, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, v.v., dốc sức phát triển lĩnh vực thị trường chế tạo thông minh và thông tin điện quang, phát triển mang tính đột phá phương hướng của sản phẩm hóa chất điện tử và vật liệu chức năng. Tích cực chỉ đạo thành phố Chi Giang, Nghi Đô phát triển sai hai vị trí "khu ưu hóa nâng cấp", mỗi thành phố hình thành chuỗi ngành nghề kinh tế tuần hoàn nhất thể hóa ở thượng và hạ du".

    Bên cạnh đó, thành phố Nghi Xương còn ban hành "Phương án thực thi bảo vệ sông Trường Giang thành phố Nghi Xương", thúc đẩy toàn diện sửa chữa và phát triển xanh sinh thái sông Trường Giang đoạn thành phố Nghi Xương. Phó Thị trưởng thành phố Nghi Xương Lư Quân cho biết:

    "Chúng tôi hiện rất coi trọng công tác tu sửa bờ sông, chia bờ sông thành bốn loại thông qua quy hoạch chiến lược phát triển: sản xuất, đời sống, sinh thái và bảo lưu trước. Đời sống bên bờ sông, như công viên Tân Giang, tăng cường chú trọng trồng xanh, tạo cảnh đẹp; trên phương diện sản xuất bên bờ sông, chúng tôi đã đề xuất khu sản xuất rút khỏi, tiến hành "màu xanh tươi tốt", có một số doanh nghiệp đã toàn bộ thu dọn nhà xưởng ở Tân Giang, dọn bỏ đất bê tông, trồng lại màu xanh tươi tốt; trên phương diện sinh thái bờ sông, chúng tôi chú trọng 'giữ lại không gian' và 'giữ lại màu xanh'; trên phương diện bảo lưu trước bờ sông, chúng tôi chú trọng 'bảo vệ màu xanh'".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>