• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh thành công hướng ra ASEAN

    2017-11-01 09:05:37     cri
    Thưa các bạn, Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh nằm ở Khu phát triển công nghệ cao ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 20/4 năm nay, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến khảo sát khu công nghệ cao này, nhấn mạnh cần xây dựng hệ thống sinh thái sáng tạo có sức hút, để các hạt giống thích hợp khai hoa kết trái trong môi trường thích hợp. Tuân theo chỉ thị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh đã thu hút thành công nhiều doanh nghiệp vào cơ sở, trong đó một số doanh nghiệp vừa thành công hướng ra các nước ASEAN và các nước ở khu vực khác. Trong chương trình "Trung Quốc ngày nay" kỳ này, mời các bạn nghe phóng sự của phóng viên Đài chúng tôi.

    Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh là ngọn cờ đầu phát triển sáng tạo của Trung Quốc, được mệnh danh là "Thung lũng Silicon của Trung Quốc". Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có ưu thế vị trí địa lý tiếp giáp với ASEAN. Ngày 24/7/2016, Dự án Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh gắn biển đi vào hoạt động. Chế tạo thông minh, công nghệ thông tin, sức khỏe đời sống, dịch vụ công nghệ là định vị 4 ngành nghề lớn của khu công nghệ này. Một năm qua, hoạt động của khu công nghệ cao này thể hiện hiệu quả rõ rệt.

    Giám đốc điều hành Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh Quách Cường cho phóng viên biết, hiện đã có 33 doanh nghiệp trọng điểm như Công ty TNHH Hệ thống thông minh Minh Tượng Thượng Hải, Tập đoàn Rô-bốt Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Công ty TNHH Phần mềm quốc tế Trung Quốc, Công ty Neusoft, v.v., bước vào khu công nghệ cao, có 37 doanh nghiệp bước vào vườn ươm doanh nghiệp, tỷ lệ đạt 70%. Thông qua mặt bằng khu công nghệ cao, các doanh nghiệp đã thành công đi ra nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN. Ông Quách Cường cho biết,

    "Các doanh nghiệp ở đây đều đi ra nước ngoài nhờ vào mặt bằng của chúng tôi. Ví dụ, phần mềm gọi xe trên mạng Didi đã đầu tư Grabtaxi Didi phiên bản Đông Nam Á, đầu tư 350 triệu đô-la Mỹ, đã hướng ra ASEAN; Công ty Động lực bay Trùng Khánh hiện đã xuất khẩu sang nhiều nước như Thái Lan, Ca-na-đa, v.v.; Công ty TNHH Chế tạo thông minh Minh Tượng Quảng Tây là đến từ Thượng Hải, năm ngoái đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu của Thái Lan; sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Tiệp Gia Nhuận Quảng Tây cũng sắp xuất khẩu sang Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; dự án vườn ươm không gian rừng mưa của Công ty TNHH Công nghệ Dịch Diệu Hoán Thiên đã thiết lập văn phòng tại Việt Nam, bắt tay xuất khẩu nhiều phụ kiện xe điện sang Việt Nam.

    Khi thị sát Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đánh giá cao "Công ty Minh Tượng đã tạo nên tên tuổi tại ASEAN". Công ty TNHH Chế tạo thông minh Minh Tượng là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo thông minh của Công ty TNHH Hệ thống thông minh Minh Tượng Thượng Hải đặt tại Quảng Tây. Trong khi đó, Công ty Minh Tượng Thượng Hải là một trong 4 doanh nghiệp Trung Quốc được bầu là doanh nghiệp đi đầu trong công nghệ tiên tiến thông minh toàn cầu do Tập đoàn Goldman Sachs của Mỹ bầu chọn năm 2016. Năm 2016, Công ty Minh Tượng Quảng Tây đã xuất khẩu dây chuyền sản xuất thông minh cho Tập đoàn TTC – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện gia dụng của Thái Lan.

    Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo thông minh Minh Tượng Quảng Tây Lương Trí Hồng cho biết, khi xuất khẩu dây chuyền sản xuất thông minh sang Thái Lan, đồng thời còn có các doanh nghiệp của Nhật Bản và Mỹ tham gia cạnh tranh. Dựa vào kỹ thuật tiên tiến trong chế tạo thông minh của Trung Quốc và ưu thế vị trí địa lý hướng ra Đông Nam Á của thành phố Nam Ninh, Công ty Minh Tượng đã thành công ký hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan. Ông nói,

    "Sau khi đặt trụ sở tại thành phố Nam Ninh, đặc biệt là sau khi Tổng Bí thư đến thăm, tích cực thực hiện tinh thần chỉ thị của Tổng Bí thư, Công ty Minh Tượng đã có tiến triển mới trên phương diện "Một vành đai, một con đường". Năm 2016, chúng tôi đã xuất khẩu sang Thái Lan trang thiết bị cao cấp thông minh Trung Quốc do công ty chúng tôi xây dựng, năm nay chúng tôi đang tiến hành đi sâu tham vấn với doanh nghiệp Thái Lan này về một dây chuyền sản xuất trang thiết bị thông minh năng lượng mặt trời mới, có triển vọng một lần nữa xuất khẩu trong năm nay. Đồng thời, chúng tôi đang tiến hành đi sâu trao đổi với doanh nghiệp sản xuất giày da nổi tiếng Việt Nam về dây chuyền sản xuất giày da thông minh, có triển vọng xuất khẩu sang Việt Nam trang thiết bị chế tạo cao cấp Trung Quốc".

    Công ty TNHH Công nghệ Tiệp Gia Nhuận Quảng Tây là một doanh nghiệp công nghệ cao mới chuyên nghiên cứu phát triển, tập hợp, dịch vụ công nghệ nhất thể hóa tưới tiêu và bón phân thông minh. Khi thị sát Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn – Nam Ninh vào tháng 4 năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hỏi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Tiệp Gia Nhuận Quảng Tây Ôn Tiêu Đường về giá thành sản xuất bao nhiêu, liệu người nông dân có thể tiếp nhận hay không. Ông Ôn Tiêu Đường cho biết, công ty cần phải làm rất nhiều việc xoay quanh vấn đề này. Nhằm giảm giá thành, công ty chuẩn bị chuyển nhà máy ở I-xra-en về thành phố Nam Ninh, như vậy toàn bộ giá thành có thể giảm 20%. Hiện nay, đàm phán với bên I-xra-en đã kết thúc, dự tính tháng 10 năm nay có thể ký thỏa thuận liên quan tại thành phố Nam Ninh. Ông Ôn Tiêu Đường cho biết, nếu có cơ hội gặp lại Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ông muốn một lần nữa trả lời vấn đề về giá thành do Tổng Bí thư đưa ra.

    "Bởi vì Tổng Bí thư hỏi qua tôi vấn đề này, tôi sẽ một lần nữa trả lời vấn đề này. Theo yêu cầu của Tổng Bí thư đưa ra, tôi tiếp tục giảm giá thành, tiếp tục quảng bá sản phẩm, người nông dân tiếp tục được lợi".

    Công ty Công nghệ Tiệp Gia Nhuận Quảng Tây cũng dựa vào ưu thế vị trí địa lý của Quảng Tây, xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp các nước ASEAN, I-xra-en, Ni-giê-ri-a, v.v.. Hiện công ty này đã có thành tích nổi bật trên phương diện dịch vụ và giải pháp kỹ thuật nhất thể hóa tưới tiêu và bón phân vườn chuối ở các nước ASEAN, trong đó đạt được hợp tác trên cơ sở gần 4667 ha ở Lào, gần 467 ha ở tỉnh Cam-pốt, Cam-pu-chia, đạt được thỏa thuận hợp tác trên 180 ha với thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

    "Năm nay chúng tôi hợp tác với ASEAN khá nhiều là Cam-pu-chia, hai năm trước là với Lào. Đơn đặt hàng nhận được trong năm nay của chúng tôi có hai dự án ở Cam-pu-chia. Cam-pu-chia có một nhà máy đường mới xây dựng, trồng mía, có khoảng hơn 400 ha mía đã dùng hệ thống tưới tiêu và bón phân của chúng tôi. Còn có một đơn đặt hàng là từ Ni-giê-ri-a, cũng là mía đường, một công ty của Hồng Công đầu tư trồng mía đường ở đó, chúng tôi cùng làm cơ sở thực nghiệm".

     Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, sáng tạo là động lực đầu tiên dẫn dắt sự phát triển. Nắm bắt sáng tạo chính là nắm bắt phát triển, tìm kiếm sáng tạo chính là tìm kiếm tương lai. Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn Nam Ninh một năm qua đã giúp những doanh nghiệp ở đây cũng như của các nước ASEAN và các nước khác trong khu công nghệ cao "khai hoa kết trái" thông qua xây dựng đầy đủ chuỗi sáng nghiệp, sáng tạo và dịch vụ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>