290817/tqnn.mp3
|
Trong hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng hòa bình Tây Tạng, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình từng cho biết, "Cao nguyên Thanh Tạng là cực thứ ba thế giới, nếu Tây Tạng cũng bị ô nhiễm thì thế giới sẽ không còn tịnh thổ". Đây chng chính là lý do ngành sản xuất xanh La Sa được đặt tên là "Tịnh Thổ". Năm 2013, dựa trên bốn ưu thế tài nguyên như chất lượng nước, thổ nhưỡng, không khí và môi trường nhân văn của cao nguyên Thanh Tạng không bị ô nhiễm cũng như nhu cầu thị trường, La Sa bắt đầu thúc đẩy phát triển "ngành sản xuất xanh Tịnh Thổ", tập trung phát triển ngành sản xuất xanh lấy đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, đồ trang sức làm chính.
Khu thí điểm ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ nằm ở huyện Tài Nạp huyện Khúc Thủy là một cơ sở quan trọng của ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ La Sa. Đi vào khu thí điểm ngành sản xuất, có thể nhìn thấy trong khu có cây cúc vạn thọ, đào tuyết, ngưu bảng, hoa hướng dương Tứ Xuyên, hương gỗ Tạng, Bách Hợp để ăn, hoa tuy lúp, hoa hồng, nho v.v, tất cả cây kinh tế ở đây đều không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, làm cỏ toàn bộ sử dụng bằng nhân công. Nhân viên công tác Ủy ban Quản lý khu thí điểm nông nghiệp hiện đại nhà nước xã Tài Nạp Phurbu Tenzin giới thiệu giá trị và tác dụng chính của các loại cây kinh tế này, chẳng hạn như, cúc vạn thọ hiện chủ yếu dùng để thưởng thức, khu thí điểm dự định sẽ hợp tác với nhà máy sản xuất dược phẩm trong tương lai, trích Lutein, "vàng mềm cho mắt" từ cúc vạn thọ; bách hợp để ăn cũng là một loại thuốc, gốc cây có thể ăn; hương gỗ Tạng có thể làm thuốc, có tác dụng tăng cường chức năng của tỳ vị; ngưu bàng, được người Nhật tôn vinh là "sâm Đông Dương", có thể làm trà ngưu bảng, có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, giảm huyết áp, điều tiết đường huyết, mỡ máu v.v; nho có thể làm rượu nho; hoa hồng thì làm bánh hoa tươi, trích tinh dầu v.v. ông Phurbu Tenzin cho biết, trong những cây kinh tế này, cúc tuyết, maca và hoa hồng là ba loại cây kinh tế sáng giá nhất.
"Kể từ năm 2013 phát triển đến nay, chúng tôi đã trồng thử hơn 30 loại cây kinh tế, trong đó chúng tôi quảng bá 3 loại có giá trị kinh tế, thích hợp trồng trong đồng ruộng lớn cho bà con, lần lượt là maca, hoa hồng và cúc tuyết. Hiện nay hiệu quả kinh tế nổi bật nhất trên thị trường là cúc tuyết, cúc tuyết có thể dùng làm trà cúc tuyết và rượu cúc tuyết, có tác dụng giảm huyết áp, giảm mỡ máu, giảm đường huyết v.v, bán rất chạy trên thị trường. Thứ đến là maca, chúng tôi chủ yếu hợp tác với Tập đoàn Mao Đài Quý Châu, sản xuất rượu maca La Sa, maca là nguyên liệu chính".
Ông Phurbu Tenzin cho biết, hiện nay khu ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ của xã Tài Nạp chiếm diện tích khoảng 834 héc-ta, chờ đến khi hoàn công xây dựng công trình giai đoạn hai, diện tích sẽ lên tới 2000 héc-ta. Dự án xây dựng chính của công trình giai đoạn hai bao gồm khu quảng bá ruộng lớn, nhà máy phân hữu cơ, khu chăn nuôi bò sữa và cơ sở ươm tạo cây chất lượng tốt.
Qua 4 năm phát triển, ngành sản xuất Tịnh Thổ của Khúc Thủy La Sa đã thực hiện phát triển vượt bậc. Giá trị ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ của toàn huyện Khúc Thủy năm 2016 lên tới 1,5 tỷ nhân dân tệ, vượt mục tiêu vốn đặt ra bàn đầu là 1 tỷ Nhân dân tệ.
Điều đáng chú ý là, ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ La Sa không những thực hiện phát triển kinh tế cũng bảo vệ "Tịnh Thổ", đồng thời mang lại lợi ích cho lao động nông dân và người dân chăn nuôi chuyển đổi việc làm và tăng thu nhập cho quần chúng. Làng Bốn Mùa Cát Tường là một điểm sắp xếp tái định cư từ nơi khác đến gần khu ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ xã Tài Nạp, hiện có 365 hộ gia đình với 1400 người. Trong đó có hơn 700 người của 249 hộ làm công trong khu. Ông Phurbu Tenzin cho biết:
"Hiện khu này có hơn 700 người của 249 hộ gia đình của làng Bốn Mùa Cát Tương làm công, họ chủ yếu làm công việc chăm sóc hàng ngày như làm cỏ, tưới cây,v.v, tiền lương của họ là 100 nhân dân tệ/ngày, thu nhập trung bình là 20-30 nghìn nhân dân tệ/hộ/năm."
Chị Pasang Drolma của làng Bốn Mùa Cát Tường năm nay 46 tuổi, gia đình chị cả thảy có 6 người, chồng chị mắc bệnh thận, mất sức lao động. Kể từ tháng 12 năm ngoái chuyển đến làng Bốn Mùa Cát Tường, chị bắt đầu làm công trong khu sản xuất sạch Tịnh Thổ xã Tài Nạp, phụ trách công việc làm cỏ cho các loại cây kinh tế, thu nhập gia đình cao hơn nhiều so với trước đây, trong lòng chị rất vui. Chị nói:
"Nhà tôi có 6 người, tôi và một con trai làm công trong khu sản xuất sạch Tịnh Thổ, một con trai khác làm công tại một nhà hàng ở La Sa. Trước đây thu nhập một năm của cả gia đình chỉ có 7000 nhân dân tệ, thu nhập của con trai làm công tại La Sa là nguồn thu duy nhất. Sau khi chuyển về đây, thu nhập kinh tế được nâng cao rõ rệt. Nửa đầu năm nay, hai mẹ con tôi đã nhận được thu nhập hơn 10 nghìn Nhân dân tệ của khu sản xuất, trong lòng thấy rất an ủi".
Dân làng Bốn Mùa Cát Tường Qiong Da, 46 tuổi cũng làm công trong khu ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ xã Tài Nạp. Anh nói:
"Tôi phụ trách công việc quản lý nhân viên trong khu, một ngày 100 nhân dân tệ, một tháng có thu nhập 3000 nhân dân tệ".
Sản phẩm Tịnh Thổ của huyện Khúc Thủy bán rất chạy trên thị trường. Theo thống kê của huyện Khúc Thủy, có 30% sản phẩm Tịnh Thổ được bán cho dân bản xứ, 70% bán đi nơi khác. Cùng với việc mở rộng thị trường, tỷ lệ bán đi nơi khác còn sẽ tăng lên.
Cửa hàng bán sản phẩm ngành sản xuất sạch Tịnh Thổ nội thành La Sa đã chứng minh sản phẩm Tịnh Thổ rất được hoan nghênh. Thủ quỹ cửa hàng Tịnh Thổ thành phố La Sa Điền Vũ Hồng nói:
"Lượng tiêu thụ bên này rất khá, khách hàng có dân bản xứ, cũng có du khách. Lượng tiêu thụ của Hồng Hoa Tây Tạng, thịt bò khô, đồ sữa v.v đều bán rất chạy".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |