• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu 2017

    2017-02-01 09:17:43     CRIonline



    Thu Nguyệt: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu của tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Trước hết Thu Nguyệt xin gửi lời chúc Tết tới quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Vâng, hôm nay là Mùng hai Tết năm Đinh Dậu, nhân dịp này Thu Nguyệt và Hùng Anh cũng xin thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành nhất tới quý vị và các bạn, chúng các bạn trong năm mới này: Sức khoẻ dồi dào, học tập và công tác tiến bộ, gia đình an khang, hạnh phúc.

    Thu Nguyệt: Các bạn thân mến, Tết Nguyên đán là "ngày tết" đầu tiên trong năm của Trung Quốc, trong nền văn minh cổ đại của dân tộc Trung Hoa, có rất nhiều phong tục tập quán chúc mừng năm mới, tuy nhiên một nội dung có bề dày văn hóa và đậm tính nhân văn nhất trong các phong tục tập quán này là "dán câu đối Tết". Mỗi khi Tết đến, mọi nhà đều dán câu đối mừng xuân, gửi gắm những nguyện vọng tốt đẹp của mình trong năm mới này. À...nhà anh Hùng Anh năm nay có dán câu đối không?

    Hùng Anh: Tất nhiên rồi. Dán câu đối Tết là một tập quán truyền thống của dân tộc Trung Hoa mà. Thu Nguyệt có biết không, không chỉ ở Trung Quốc mà ở Việt Nam, mọi người cũng viết câu đối tết bằng hình thức thư pháp đấy.

    Thu Nguyệt: Vâng, bởi vì Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, văn hoá tương thông, tập tục viết và dán câu đối tết ở hai nước đã được duy trì cho đến ngày nay. Mỗi khi Tết đến, xuân về, việc đầu tiên là dán câu đối với nội dung đầy ý vị trên hai cánh cửa trước nhà.

    Hùng Anh: Vâng, đúng vậy. Dán câu đối là truyền thống, còn chọn câu đối là vấn đề học vấn. Năm nay là năm cầm tinh con gà, những câu đối liên quan đến gà rất được mọi người ưu ái. À..Thu Nguyệt này, hay bây giờ chúng mình giới thiệu với các bạn thính giả vài câu đối tết liên quan đến gà có được không?

    Thu Nguyệt: Ý tưởng của anh rất hay, vậy Thu Nguyệt xin giới thiệu một câu trước nhé?

    Hùng Anh: Vâng, Thu Nguyệt cứ giới thiệu đi để các bạn cùng bình phẩm.

    Thu Nguyệt: Câu trên là: Kim kê xướng xuất thiên gia hỉ.

    Câu dưới là: Xuân thiếp hoán lai vạn tượng tân.

    Xin tạm dịch là: Gà vàng cất tiếng, muôn nhà vui.

    Dán câu đối đỏ, gọi xuân về.

    Hùng Anh: Rất hay, rất hay. Trong câu đối của Thu Nguyệt có Kim kê. Vậy, câu đối của Hùng Anh phải có Hùng kê mới được.

    Câu trên là: Hảo cảnh phong niên phiêu thụy tuyết.

    Câu dưới là: Giai âm hỉ tấn vọng hùng kê.

    Thu Nguyệt: Thu Nguyệt hiểu rồi, ý câu đối đó là ở miền Bắc Trung Quốc, mỗi khi chớm Đông, nếu tuyết rơi sẽ báo hiệu bội thu, sang năm mọi việc sẽ rất suôn sẻ. Vậy, Thu Nguyệt xin giới thiệu một câu đối về mùa Xuân, câu trên là: Nhật tân, nguệt dị, kim kê xướng.

    Câu dưới là: Điểu ngữ, hoa hương, đại địa xuân.

    Hùng Anh: Tết đến, tiễn năm Thân, đón năm Dậu. Hùng Anh xin giới thiệu một câu đối vừa có Thân, lại có Dậu. Câu trên là: Hầu phấn dĩ giáo thiên gia lạc.

    Câu dưới là: Kê minh hựu báo vạn hộ hưng.

    Thu Nguyệt: Thời gian như thoi đưa, chúng ta đã tiến năm Thân, đón năm Dậu. Tuy nhiên trong năm Thân vừa qua, ở Trung Quốc và nước ngoài đều phát sinh nhiều sự kiện đáng ghi nhận, chúng ta hãy điểm lại những cụm từ "hot" trong năm 2016.

    Hùng Anh: Vâng, bao gồm những cụm từ "hót" ở Trung Quốc và trên thế giới trong một năm qua.

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu của tiết mục Học tiếng Phổ thông Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Thu Nguyệt: Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn Top 6 về những cụm từ 'hót' gây "sốt" trên mạng ở Trung Quốc trong năm 2016.

    Hùng Anh: Ở Trung Quốc, những người gầy "sốt" trên mạng còn gọi là "sống mạng", dùng để chỉ những người bỗng dưng nổi tiếng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm bởi một sự kiện hoặc một hành vi nào đó trong đời sống thực tế hoặc trong không gian ảo mạng In-tơ-nét. Năm 2016 cụm từ "sốt mạng" quả thực đã gây lên sơn sốt không nhỏ. Những hiện tượng mà trước đây chỉ "loé sáng" bên vờ vực xã hội thì hiện nay đang đi vào ánh mắt của công chúng. Dù bạn mong đợi hay phản cảm đi nữa "sốt mạng" hiện đang đi lên con đường công nghiệp hóa với tốc độ chưa từng có, khi bạn vẫn đang đàm tiếu liệu TA có phải là thô tục, cao nhã hay thú vị, thì A hay B đã bắt đầu tận dụng tiếng tăm của mình để tiến hành khởi nghiệp, huy động vốn hoặc hợp tác kinh doanh.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng cụm từ "Sốt mạng"

    Hùng Anh: Vâng, "Sốt mạng" xếp thứ 6 trong các cụm từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016.

    Thu Nguyệt: Xếp Top 5 là cụm từ "Hồng Hoang Chi Lực".

    Hùng Anh: Hồng Hoang Chi Lực là chỉ sức mạnh có thể hủy hoại cả thế giới trong vụ nổ khai thiên lập địa. Hồng Hoang Chi Lực trong cuốn tiểu thuyết "Hoa Thiên Cốt" là chỉ sức mạnh của vị thần yêu quái, bên cạnh đó, lời thoại kinh điển trong Hoa Thiên Cốt: "Ta đã không thể kiểm soát được hồng hoang chi lực trong cơ thể nữa" cũng đã "hâm nóng" cụm từ này và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Ngày 8/8/2016, trong trận chung kết nội dung bơi ngửa 100m nữ tại Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-giô, nữ "kình ngư" Trung Quốc Phó Viên Tuệ trả lời phỏng vấn nói: "Tôi đã dùng cả hồng hoang chi lực". Câu nói này nhanh chóng gây "sốt" trên mạng, không thể kiểm "hồng hoang chi lực" trong cơ thể cũng trở thành cầu nói thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đàm tiếu của cư dân mạng.

    Hùng Anh: Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Hồng Hoang Chi Lực" do ca sĩ mạng Ngai Ngai sáng tác dựa trên nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của Phó Viên Huệ.

    Thu Nguyệt: ....Hùng Anh: Hồng Hoang Chi Lực xếp Top5 các từ hót năm 2016.

    Thu Nguyệt: Xếp Top 4 các cụm từ hót Trung Quốc năm 2016 là: vệ tinh "Mặc Tử".

    Hùng Anh: Vệ tinh thông tin lượng tử là vệ tinh thông tin truyền dẫn hiệu quả cao, là công nghệ thông tin bảo mật hoàn toàn chống được sự nghe lén và giải mã. Rạng sáng ngày 16/8/2016, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thí nghiệm khoa học thông tin lượng tử đầu tiên trên thế giới. Vệ tinh này được đặt theo tên của nhà khoa học cổ đại Trung Quốc Mặc Tử. Việc phóng thành công vệ tinh này nói lên trên thế giới sẽ lầu đầu tiên thực hiện thông tin lượng tử giữa vệ tinh và Trái đất, xây dựng nên hệ thống thông tin bảo mật và thí nghiệm khoa học nhất thể hoá giữa vũ trụ và Trái đất. Bên cạnh đó cũng nói lên Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực thông tin lượng tử sau gần 10 năm nghiên cứu phát triển.

    Thu Nguyệt: Vệ tinh "Mặc Tử" xếp thứ 4 trong các cụm từ hót ở Trung Quốc năm 2016.

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Dậu của tiết mục Học tiếng phổ thông Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Thu Nguyệt: Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cụm từ xếp thư 4 trong các từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu về cụm từ "hót" xếp thứ 3 là "Hai học, một làm".

    Hùng Anh: Hai học là chỉ "học Điều lệ Đảng, học các bài phát biểu". Còn một làm là chỉ "làm người đảng viên hợp lệ", gọi tắt là "Hai học, một làm". Cụm từ này cũng đã trở thành cụm từ "hót" chính trị hiện nay ở Trung Quốc. Tháng 2/2016, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố "Phương án học tập và giáo dục về triển khai 'học Điều lệ và quy định của Đảng, làm người đảng viên hợp lệ' trong toàn Đảng", và ra thông tư yêu cầu các địa phương, ban ngành nghiêm túc quán triệt và thực hiện. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, luống gió "Hai học, một làm" tràn ngập khắp nơi Trung Quốc, che phủ toàn bộ 87 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    "Hai học, một làm" trở thành cụm từ "hót" đã thể hiện hiệu quả thu được về mặt giáo dục trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng thể hiện tính tiên tiến của Đảng trong phát triển của đất nước, càng thể hiện sự thức tỉnh đối với tính đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có duy trì xu thế này mới có thể thúc đẩy "Hai học, một làm" trở nên bình thường hoá.

    Thu Nguyệt: "Hai học, một làm" xếp thứ 3 trong các cụm từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016.

    Xếp thứ 2 trong các cụm từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016 là "Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11".

    Hùng Anh: Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11 của Trung Quốc đã được phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17/10/2016. Tàu đã chở hai phi hành gia là Cảnh Hải Bằng và Trần Đông. Sau hai ngày bay trên quỹ đạo, tàu Thần Châu 11 đã kết nối với Trạm thí nghiệm không gian Thiên Cung 2. Thân Châu 11 là tàu vũ trụ có người lái thứ 6 của Trung Quốc, cũng là tàu vũ trụ có người lái hoạt động trên quỹ đạo với thời gian dài nhất, tổng cộng 33 ngày. Chiều ngày 18/11/2016, tàu Thân Châu 11 và hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông đã trở về Trái đất an toàn.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng "Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11" trở thành cụm từ "hót" xếp thứ 2.

    Thu Nguyệt: Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn đứng đầu trong các cụm từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016 là cụm từ "Tinh thần Trường Chinh".

    Hùng Anh: Năm nay là ky niệm 80 năm thắng lợi của Cuộc Trường Chinh 2 vạn 5 nghìn dăm nổi tiếng ở Trung Quốc và thế giới. Ngày 21/10, Mít tinh kỷ niệm 80 năm thắng lợi Cuộc Trường Chinh của Hồng quân công nông Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại mít tinh.

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trường Chinh là một cuộc viễn chinh vĩ đại của lý tưởng và niềm tin, một cuộc kiểm nghiệm chân lý, đánh thức dân chúng và mở ra cục diện mới. Cuộc Trường Chinh thắng lợi 80 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước, không ngừng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng, xây dựng và cải cách vĩ đại, lại tiến hành một cuộc Trường Chinh vĩ đại hoành tráng, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, trên con đường tiến lên Trung Quốc sẽ ra sức tôn vinh tinh thần Trường Chinh vĩ đại, tiếp tục viết nên trang mới, huy hoàng mới trên con đường Trường Chinh thực hiện mục tiêu phấn đấu "hai cái một trăm năm" và Giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng "Tinh thần Trường Chinh" đứng đầu bảng các cụm từ "hót" ở Trung Quốc năm 2016. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát "10 lần tiễn đưa Hồng quân".

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng Xuân Đinh Dậu của tiết mục Học tiếng phổ thông Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Thu Nguyệt: Vừa rồi chúng tôi đã điểm lại những cụm từ "hót" ̉ở Trung Quốc trong năm 2016, dưới đây mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại những từ "hót" quốc tế trong năm 2016.

    Thu Nguyệt: Đứng thứ 6 trong các cụm từ "hót" quốc tế năm 2016 là "Thông minh nhân tạo".

    Hùng Anh: Thông minh nhân tạo viết tắt theo tiếng Anh là AI. Đây là một bộ môn khoa học-công nghệ mới nghiên cứu và phát triển lý luận, pương pháp, công nghệ cũng như hệ thống ứng dụng trong mô phỏng, vươn dài và mở rộng thông minh nhân tạo. Thông minh nhân đạo là sự mô phỏng quá trình ý thức và tư duy của con người, dùng để mô phỏng, vươn dài và mở rộng trí thông minh của loài người.

    Ngày 9/3/2016, tin thời sự nổi bật nhất có lẽ là cuộc đâu trí thế kỷ giữa con người và người máy trong ván cờ giữa người máy An-pha Gô của Gu-gờ và kỳ thủ nổi tiếng Hàn Quốc. Kỳ thủ Hàn Quốc đã thống trị môn cờ vây thế giới 11 năm này đã thua cho người máy An-pha Gô. Như mọi người đều biết, máy tính luôn biểu hiện khiếm khuyết về mặt trực giác. Chính vì vậy, Cờ vây luôn được coi là một đỉnh cao mà công nghệ thông minh nhân tạo khó vượt qua. Các nhân viên nghiên cứu thậm chí từng bi quan dự báo, máy tính muốn đột phá về cơ vây tối thiểu phải đợi thêm 10 năm nữa. Thế nhưng, kết quả của cuộc đại chiến thế kỷ giữa con người và người máy đã nhắn nhở chúng ta người máy An-pha Gô đã làm nên một cột mốc mới, sớm hơn 10 năm so với dự báo của các chuyên gia về mặt thông minh nhân tạo.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng cụm từ "Thông minh nhân tạo" xếp thứ 6 trong các cụm từ "hót" quốc tế năm 2016.

    Xếp thứ 5 trong các cụm từ "hót" quốc tế năm 2016 là "Brexit".

    Hùng Anh: "Brexit" là chỉ cuộc trưng cầu ý dân về rút khỏi Liên minh châu Âu của Anh. Tháng 6/2016, cuộc trưng cầu ý dân về rút khỏi Liên minh châu Âu của Anh đã trở thành một trong những tiêu điểm quốc tế. "Brexit" là kết quả của cuộc "hôn nhân" trong mấy chục năm qua giữa Anh và Liên minh châu Âu. Sự kiện này sẽ gây tác động to lớn đối với Liên minh châu Âu, khả năng các nước châu Âu học theo cách làm của Anh sẽ gia tăng. Trên một nửa người dân Pháp và Hà Lan không hài lòng với quan hệ giữa nước minh và Liên minh châu Âu. Cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp của I-ta-li-a thất bại, khiến Thủ tướng phải từ chức, nếu phe đối lập lên nắm quyền sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về rút khỏi Liên minh châu Âu. Đảng Quốc gia Pháp cũng kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân, khiến Liên minh châu Âu đối mặt với nguy cơ giải thể.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng "Brexit" xếp thứ 5 trong các cụm từ hót quốc tế.

    Xếp thứ tư trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016 là "Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô".

    Hùng Anh: Thế vận hội Ô-lim-pích 4 năm một lần là ngày hội thể thao quốc tế thu hút sự quan tâm của cả thế giới, thể hiện tinh thần Ô-lim-pích thông cảm, hữu nghị, đoàn kết và cạnh tranh công bằng. Ngày 5/8/2016, Thế vận hội Ô-lim-pích đã khai mạc tại thành phố Ri-ô Đê Gia-nây-rô của Bra-xin, đây là lần đầu tiên Bra-xin tổ chức Thế vận hội, đã thể hiện năng lực của nền kinh tế mới nổi này. Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và Tổng thống bị luận tội, quá trình trụ bị Thế vận hội của Bra-xin gặp khó khăn chồng chất, nhiều sân nhà thi đấu cận kề ngày khai mạc mới khánh thành, trục trặng luôn xuất hiện trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Tuy nhiên Thế vận hội Ri-ô Đê Gia-nây-rô vẫn thu được thành công tốt đẹp, và thể hiện lòng nhiệt tình của người dân Bra-xin.

    Thu Nguyệt: Xếp thứ 3 trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016 là: Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển G20 ở Hàng Châu Trung Quốc.

    Hùng Anh: Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 11 đã diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 4 -5/9/2016. Chủ đề của Hội nghị lần này là "Kiến tạo nền kinh tế thế giới sáng tạo, năng động, tương tác và bao dung". Lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi và phát triển G20, các nước khach mời và người phụ trách các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

    Thu Nguyệt: Anh Hùng Anh hãy giới thiệu tóm tắt về G20 có được không?

    Hùng Anh: Vâng, vậy tôi xin giới thiệu vài nét về G20. Hội nghị Thượng đỉnh G20 thực ra là một diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế, được thành lập tại Béc-lin, Đức vào ngày 16/12/1999, là một cơ chế đối thoại không chích thức trong khuôn khổ hệ thống Brê-tơn với thành phần là Nhóm G8 và 12 nền kinh tế quan trọng. Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính G20 nhằm thúc đẩy các nước công nghiệp phát triển và các nước thị trường mới nổi tiến hành thảo luận và nghiên cứu những vấn đề mang tính thực chất một cách cở mở và mang tính xây dựng, nhằm tìm kiếm hợp tác và thúc đẩy ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững kinh tế quốc tế. Theo thông lệ, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ dự thính hội nghị của nhóm.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng "Hội nghị Thượng đỉnh G20" xếp thứ 3 trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016.

    Xếp thứ hai trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016 là "Vụ bạn thân can thiệp công việc nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Gưn Hi".

    Hùng Anh: Bà Pắc Gưn Hi là Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc, ngày 24/10/2016, vụ "bạn thân" của bà can thiệp công việc nhà nước đã gây lên cơn "địa chấn" tại Hàn Quốc. Sau đó, các cuộc biểu tình, kháng nghị, lên án, xin lỗi không ngừng xảy ra tại Hàn Quốc. Ngày 20/11, Cơ quan công tố Hàn Quốc chính thức lập án điều tra đối với bà Pắc Gưn Hi. Bà cũng là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên bi cơ quan công tố điều tra trong lịch sử nền chính trị lập hiến 68 năm qua ở Hàn Quốc. Ngày 29/11, bà Pắc Gưn Hi có bài phát biểu thứ ba về "vụ bạn thân can thiệp công việc nhà nước", cho biết sẽ từ chức vào lúc thích hợp dựa trên trình tự pháp luật, vấn đề đi hay ở như rút ngắn nhiệm kỳ Tổng thống, v.v sẽ do Quốc hội quyết định.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng cụm từ "vụ bạn thân can thiệp công việc nhà nước" ở Hàn Quốc xếp thứ 2 trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016.

    Xếp thứ nhất trong các cụm từ "hot" quốc tế năm 2016 là: Cuộc bầu cử của Mỹ.

    Hùng Anh: Ngày 9/11/2016, kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ cho thấy, ứng viên đảng Cộng hoà Đô-nan Trăm giành được 276 phiếu Đại cử tri, vượt số phiếu cần thiết để đắc cử là 270 phiếu, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Đây là một cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, bởi vì hai ứng viên Đô-nan Trăm và Hi-la-ri Clin-tơn đều không được cử tri Mỹ ưa thích, bởi vậy người dân coi cuộc bầu cử tổng thống lần này là một "trò tiêu khiển". Đúng như một cư dân mạng của Mỹ từng viết: "Tiêu khiển xong rồi mới biết chúng ta đang bầu tổng thống đấy". Là một doanh nhân, ông Đô-nan Trăm quả thực đã gặt hái thành công, nhưng là một vị Tổng thống không có kinh nghiệm quản lý đất nước, điều mà ông Trăm mang lại cho thế giới sẽ là tính không xác định.

    Thu Nguyệt: Chúc mừng "Cuộc bầu cử của Mỹ" đứng đầu bảng những cụm từ "hot" quốc tế năm 2016.

    Qúy vị và các bạn thân mến: Năm mới 2017 đã đến với chúng ta, mong trong năm mới này hai nước Trung-Việt và các nước trên thế giới giành được thành tựu mới. Dưới đây mời các bạn cùng thưởng thức một bài hát để chấm dứt chương trình hôm nay.

    Hùng Anh: Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay, Thu Nguyệt và Hùng Anh một lần nữa xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới chân thành nhất. Chúc quý vị và các bạn năm mới sức khoẻ dồi dào, học tập và công tác tiến bộ, gia đình hạnh phúc.

    Thu Nguyệt: Chúc mọi người năm Đinh Dậu "Đại cát đại lợi, vạn sự như ý".

    Hùng Anh: Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>