030117/tqnn.mp3
|
HV: Đối với các bạn thích đi du lịch thì gần đây có một tin vui là, khu thắng cảnh du lịch xếp hạng cấp quốc gia 5A Hồ Đại Minh ở thành phố Tế Nam, Trung Quốc sẽ mở cửa miễn phí kể từ ngày 1/1/2017, sẽ là khu thắng cảnh xếp hạng 5A thứ 4 ở Trung Quốc "mở cửa miễn phí" tiếp sau khu thắng cảnh Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, Lăng Trung Sơn Nam Kinh ở thành phố Nam Kinh, Khu thành cổ Phượng Hoàng ở tỉnh Hồ Nam. Như vậy là tiết kiệm được khá nhiều đấy, bởi vì bây giờ giá vé vào cửa tương đối đắt, đặc biệt là những khu thắng cảnh du lịch xếp hạng 5A ở Trung Quốc giá vé thường khoảng từ một đến hai trăm Nhân dân tệ trở lên.
SH: Thật là mừng quá. Khu thắng cảnh Đại Minh Hồ mở cửa miễn phí không chỉ khiến những người thích đi du lịch mà tiền lại không nhiều như Sảnh Hoa có thêm nhiều sự lựa chọn, mà còn có nhiều người có thể hưởng thụ những thành quả cải cách phát triển của thành phố, nâng tầm nổi tiếng của thành phố, thúc đẩy phát triển của cả ngành du lịch. Là người cũng thường xuyên đóng góp cho ngành du lịch Trung Quốc, anh Thành Trung có nhận xét gì về vấn đề này?
TT: TT giơ hai tay tán thành. Nhìn bề ngoài, miễn vé vào cửa mặc dù có thể ảnh hưởng đến nguồn thu của khu thắng cảnh, nhưng trên thực tế, tính về lâu về dài mà nói, nó có thể kích thích tăng số lượng du khách và tiêu dùng ở địa phương, thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế địa phương thu được bước phát triển lớn hơn. Từ tính toán "nguồn thu nhỏ" ở các khu thắng cảnh đến tính toán "nguồn thu lớn" từ việc thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch xung quanh, thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang đã vượt lên trước cả nước Trung Quốc. Các bạn của TT nói rằng đến khu thắng cảnh Tây Hồ Hàng Châu quả thực là rất thoải mái, vì được miễn vé vào cửa mà, nhưng chẳng lẽ đến đó lại không chi tiêu gì ư? Cũng vì miễn vé vào cửa nên các bạn ở lại Hàng Châu chơi đến vài ngày để đi tham quan được nhiều hơn, do vậy cũng phải chi tiêu vào các thứ khác như khách sạn, ẩm thực, đi lại, v.v..
HV: Thực ra ở đây có một bài toán, các bạn cũng có thể so sánh xem, kể từ năm 2002, khu thắng cảnh Tây Hồ mở cửa miễn phí, tổng số khách du lịch thăm Hàng Châu năm đó là 27.579.800 lượt người, tổng doanh thu du lịch là 29,4 tỷ Nhân dân tệ; đến cuối năm 2015, tổng số khách du lịch đã lên tới 120 triệu lượt người, tổng doanh thu du lịch là 220 tỷ 67 triệu Nhân dân tệ, doanh thu tăng gần 10 lần.
SH: Cho nên mở cửa miễn phí không những sẽ không ảnh hưởng tới hiệu ứng kinh tế đối với khu thắng cảnh, mà còn sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế đối với các ngành nghề đồng bộ xung quanh, tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển của địa phương. Hơn nữa, các khu thắng cảnh thực thi mở cửa miễn phí sẽ tăng thêm cảm giác an toàn và hạnh phúc cho người dân địa phương, đây là nguồn động lực phát triển bền vững của địa phương.
HV: Không biết các khu thắng cảnh du lịch Việt Nam có chỗ nào miễn vé vào cửa không?
TT: Nói chung giá vé vào cửa các khu thắng cảnh du lịch ở Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc. Thường thường các thắng cảnh cấp Nhà nước và thuộc sự quản lý của Nhà nước thì có giá vé vào cửa tương đối "mềm". Bên cạnh đó còn có tình trạng tùy theo mức độ bị tư nhân hóa hay không mà xem xét đến việc mở cửa miễn phí theo dịp lễ, theo mùa hay là mở cửa miễn phí vĩnh viễn cho du khách. Nếu là các khu thắng cảnh đã bị tư nhân hóa rồi thì rất hiếm nói đến chuyện mở cửa miễn phí.
SH: Nhưng Sảnh Hoa có một điều hơi thắc mắc, mặc dù khu thắng cảnh mở cửa miễn phí cho người dân sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng tại sao hiện nay giá vé của nhiều khu thắng cảnh vẫn không ngừng leo thang nhỉ? Thí dụ như tại khu du lịch Minh Châu Đông Phương, thành phố Thượng Hải, giá vé vào cửa đã từ 220 tăng lên 240 Nhân dân tệ từ ngày 1/3/2016; Công viên Hải dương Thượng Hải bắt đầu thực thi tiêu chuẩn giá vé mới từ ngày 1/11/2015, giá vé người thành niên từ 160 tăng lên 190 Nhân dân tệ; tháng 7, giá vé khu thắng cảnh Mạc Cao Khu Đôn Hoàng từ 200 tăng lên 260 Nhân dân tệ trong mùa đông khách, điều này đã gây nên sự bất bình mạnh mẽ của đông đảo du khách và dư luận.
TT: Được biết, hiện nay mặc dù số lượng khu thắng cảnh du lịch nhân văn hay tự nhiên ở Trung Quốc hay những khu thắng cảnh du lịch nhân tạo mới gần đây đạt đến xếp hạng quốc gia cấp 4A hay 5A đạt hơn 1.400, nhưng số lượng vẫn hơi ít, đại khái tương đương đương cứ 1 triệu người thì mới có một khu thắng cảnh trên cấp 4A.
Xét từ thuộc tính của khu thắng cảnh, về lý mà nói, các khu du lịch tự nhiên và nhân văn ở Trung Quốc đại lục đều có nguồn tài nguyên chung, đáng lý phải để cho mọi người cùng hưởng thụ, nhưng quyền quản lý cụ thể cơ bản lại nằm trong tay chính quyền địa phương. Chỉ cần chính quyền địa phương phát hiện khu thắng cảnh trong khu vực quản lý có tính độc đáo, thì ngay lập tức nghĩ cách biến quyền quản lý thành quyền kinh doanh thông qua triển khai hoạt động công ty hóa, tức thì những di sản của cha ông tổ tiên để lại hay do thiên nhiên ban tặng trở thành nguồn vốn chính của các công ty du lịch thuộc Chính quyền địa phương, vé vào cửa trở thành doanh thu nghiệp vụ chủ yếu.
HV: Nhưng giá vé vào cửa ở các khu thắng cảnh cũng không thể cứ tăng mãi được. Đặc biệt là không thể tăng giá vé bằng kiểu du lịch trọn gói bắt buộc, khu thắng cảnh du lịch cần phải tích cực nắm bắt sự thay đổi nhu cầu du lịch của du khách, thay đổi phương thức kinh doanh, mở ra con đường mới với nhiều quan niệm kinh doanh như văn hóa giải trí, hội nghị thương mại, ẩm thực đặc sắc, thủ công mỹ nghệ, v.v..
SH: Vâng, một số địa phương đã khoanh vùng khu thắng cảnh bán vé giá cao là một sự tổn hại lợi ích đối với khu thắng cảnh nói riêng, cũng như địa phương nói chung. Giá vé quá cao ắt sẽ làm giảm lượng du khách, điều này không những không có lợi cho việc kích cầu tiêu dùng ở địa phương, mà còn gây ảnh hưởng và trở ngại đến sự phát triển lớn hơn của ngành thương mại địa phương.
TT: Do vậy, trên thực tế, mở cửa miễn phí là một sự lựa chọn "các bên cùng thắng", vừa có thể bảo vệ lợi ích của du khách, khiến quyền lợi du lịch của du khách được thực hiện một cách tốt hơn, đồng thời vừa có thể thúc đẩy phát triển ngành du lịch và kinh tế của nơi sở tại khu thắng cảnh trên mức độ lớn hơn. Mọi người đều mong sẽ có nhiều khu thắng cảnh mở cửa miễn phí như Tây Hồ Hàng Châu, Thành cổ Phượng Hoàng, Đại Minh Hồ, v.v., mặc dù sẽ làm giảm nguồn thu từ vé vào cửa, nhưng lại có thể phát triển mở rộng nhiều loại hình kinh doanh, vừa giảm sức ép và khó khăn của việc phát triển khu thắng cảnh, lại vừa có thể ưu hóa tổ hợp ngành du lịch, thúc đẩy sự nghiệp du lịch và kinh tế của địa phương phát triển dài lâu hơn.
HV: Tuy "mở cửa miễn phí" đã trở thành xu thế phát triển và cải cách khu thắng cảnh du lịch ở Trung Quốc trong tương lai, nhưng đối với việc liệu tất cả các khu thắng cảnh du lịch đều nên "mở cửa miễn phí" không thể chỉ áp dụng theo một tiêu chuẩn thống nhất, cần phải theo tình hình cụ thể của quy hoạch phát triển tương lai của khu thắng cảnh du lịch. Muốn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế du lịch không thể chỉ dựa vào "nguồn thu từ vé vào cửa", muốn nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch, cần phải hướng đến tầm nhìn nâng cao trải nghiệm du lịch của du khách, nâng cao dịch vụ du lịch của thương gia, chỉ có du khách thượng đế hài lòng, thì các hộ thương mại đi vào nền nếp, tuổi thọ du lịch của khu thắng cảnh mới có thể kéo dài.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |