• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 (Ngày 19 tháng 10 năm 2005)

    2016-09-09 11:38:29     cri

    Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 đã khai mạc ngày 19 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc.

    Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai phát biểu lời chào mừng nói, Trung Quốc nguyện cùng với cơ quan kinh tế thương mại các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN cùng nhau nỗ lực, cung cấp sự phục vụ chất lượng cao cho thương gia các nước, thực hiện cùng có lợi, cùng giành thắng lợi.

    Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Ong phát biểu tại lễ khai mạc nêu rõ: cùng với việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thương gia các nước sẽ có không gian lớn hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm, khai thác thị trường và phát triển nghiệp vụ.

    Hội chợ Trung Quốc-ASEAN sẽ làm việc trong 4 ngày.

    Diễn đàn quan chức cấp cao của Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư Trung Quốc – A-xê-an lần thứ 2 tổ chức tại Nam Ninh

    Theo tin Đài chúng tôi, ngày 20, Diễn đàn quan chức cấp cao của Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc – A-xê-an lần thứ 2 tổ chức tại thành phố Nam Ninh miền tây Nam Trung Quốc.

    Diễn đàn quan chức cấp cao lần này là một bộ phận cấu thành quan trọng của Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc – A-xê-an lần thứ 2. Các quan chức phụ trách kinh tế thương mại của Trung Quốc và A-xê-an nhất trí cho rằng, xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc – A-xê-an có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và A-xê-an, phát triển kinh tế nước mình cũng như kinh tế khu vực.

    Tại diễn đàn, ông Trần Kiện , trợ lý bộ trưởng bộ thương mại Trung Quốc cho biết, rất nhiều hàng hoá xuất khẩu của A-xê-an đều có thể tìm được thị trường tại Trung Quốc.

    Thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN từ chương trình "thu hoạch sớm" đi lên tự do toàn diện

    Theo Tân hoa xã: Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đang nói lên tiến trình xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Hội chợ lần thứ nhất diễn ra đầu tháng 11 năm ngoái đã nêu bật chương trình "thu hoạch sớm" với thuế quan 0 o/o của các mặt hàng nông sản, còn Hội chợ lần thứ 2 khai mạc ngày 19 vừa qua lại trở thành mặt bằng giao dịch tối ưu cho các sản phẩm cắt giảm thuế quan của Khu mậu dịch tự do. Với sự tham gia của gần 2 nghìn doanh nghiệp, hơn 6 nghìn dự án được giới thiệu và hơn 20 nghìn thương gia tới mua xắm, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 đã nói lên sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đang được nâng cấp toàn diện từ chương trình "thu hoạch sớm".

    Thương gia Thái Lan Xô-xa lần thứ 2 đến dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã đặt cho mình một cái tên Trung Quốc là Trịnh Tự Mậu. Ông giải thích răng sở dĩ lấy họ Trịnh là vì rất sùng bái Trịnh Thành Công, nhà hàng hải nổi tiếng đời nhà Minh Trung Quốc, còn việc gọi tên là Tự Mậu là vì sự buôn bán của tôi đã nhận được rất nhiều điều lợi thiết thực trong quá trình xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Những điều lợi mà ông Trịnh Tự Mậu vừa nói trên đây hiển nhiên là chương trình "thu hoạch sớm". Ngày 1-10-2003, Trung Quốc và Thái Lan chính thức thực thi mức thuế quan 0 o/o đối với 188 loại rau xanh và hoa quả giữa hai nước. Đây là một bước đi đầu tiên của Trung Quốc và ASEAN trong việc đẩy nhanh tiến độ cắt giảm thuế quan trong chương trình "thu hoạch sớm" của "Hiệp nghị khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN", nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành việc xây dựng Khu mậu dịch tự do lớn nhất thế giới vào năm 2010.

    Việc Trung Quốc và Thái Lan thực hiện mức thuế quan 0 o/o đối với rau xanh và hoa quả đã nâng tổng kim ngạch thương mại của các mặt hàng trong chương trình thu hoạch sớm đạt tới 610 triệu USD năm 2004, tăng 77,9 o/o so với cùng kỳ. Ông Xô-xa nói, kim ngạch buôn bán hoa quả của tôi chỉ trong một năm ngắn ngủi đã từ 7 triệu tăng lên tới 90 triệu, tăng gấp 13 lần.

    Chương trình "thu hoạch sớm" được mệnh danh là "thửa ruộng thí nghiệm" trong lĩnh vực thương mại hàng hóa của Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Theo chương trình "thu hoạch sớm" chính thức khởi động ngày 1-1-2004, các nước Trung Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Việt Nam và Mi-an-ma bắt đầu cắt giảm mức thuế quan đối với hàng nông sản, đến năm 2006 có khoảng 600 mặt hàng nông sản có mức thuế quan 0 o/o. Phó tổng thư ký ASEAN A-hơ-ma gọi đây là "một cột mốc quan trọng".

    Trung Quốc và các nước ASEAN đều là người giành thắng lợi trong chương trình "thu hoạch sớm". Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc cả thảy nhập khẩu 466 triệu USD các mặt hàng thuộc chương trình "thu hoạch sớm", tăng 32 o/o so với cùng kỳ.

    Tháng 7 năm nay, Trung Quốc và ASEAN lại dành ưu đãi thuế quan cho khoảng 7 nghìn mặt hàng có xuất xứ từ đối phương, cho phép các mặt hàng này đi vào thị trường đối phương với mức thuế của Khu mậu dịch tự do. Phần lớn các mặt hàng khác của hai bên sẽ cắt giảm thuế quan tới 0 o/o vào năm 2010.

    Hiệp nghị thương mại hàng hoá đã hạ thấp hàng rào thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, khiến cho Hội chợ Trung Quốc—ASEAN lần thứ 2 khai mạc ngày 19 trở thành một mặt bằng giao dịch quan trọng các mặt hàng cắt giảm thuế quan của Khu mậu dịch tự do. Tại hội chợ lần này, các mặt hàng nông sản chiếm vị thế trụ cột trước đây đã biến thành "trăm hoa đua nở" của nhiều mặt hàng như thiết bị cơ giới, điện tử, đồ điện, ngũ kim, vật liệu, v.v.

    Năm 2005, trọng điểm đàm phán liên quan về khu mậu dịch tự do giữa hai bên sẽ chuyển sang lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư, điều này khiến cho các nhà lãnh đạo và thương gia tràn đầy niềm tin và gửi gắm hy vọng chờ đón Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 vào sang năm.

    Hiện nay, tốc độ phát triển về thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Trung Quốc và ASEAN có thể dùng câu thành ngữ "một ngày đi vạn dặm" để hình dung, sự hợp tác trong lĩnh vực thương mại dịch vụ như tài chính-tiền tệ, du lịch, lưu thông phân phối, v.v cũng đang đi lên xa lộ, trở thành cỗ xe "hai ngựa" song song trong thương mại quốc tế.

    Từ năm ngoái đến nay, nhiều công ty tập đoàn nổi tiếng của các nước Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, v.v đã mở Văn phòng đại diện tại Nam Ninh để tìm kiếm cơ hội thương mại từ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN. Nhóm chuyên gia liên hợp Trung Quốc—ASEAN cho biết: do tính rủi ro và không ổn định của thị trường giảm mạnh, không những các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN sẽ đầu tư vào thị trường nhất thể hóa đang được hình thành, mà doanh nghiệp các nước Mỹ, Châu Âu cũng sẽ ráo riết đi vào thị trường châu Á, như vậy sẽ hình thành sự đầu tư nhiều hơn đối với thị trường nhất thể hóa.

    Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong nói: Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được thành lập nói lên có một thị trường rất lớn đang chờ đợi chúng ta. Cùng với tiến trình của hiệp nghị thuế quan, thương mại song phương sẽ có bước phát triển càng lớn hơn, hai bên sẽ có một không gia thị trường rộng lớn trong môi trường thương mại càng thêm mở cửa, tự do và công bằng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>