Đảo Hoàng Nham từ xưa đến nay là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Trung Quốc chí ít từ đời nhà Nguyên đã phát hiện và sử dụng đảo Hoàng Nham. Ngư dân Trung Quốc đời đời tiến hành hoạt động sản xuất ngư nghiệp trên vùng biển này.
Trước năm 1977, Phi-li-pin không hề đề xuất yêu cầu về chủ quyền, cộng đồng quốc tế cũng không có bất cứ sự nghị dị nào về Trung Quốc có chủ quyền đối với đảo Hoàng Nham, không tồn tại tranh chấp chủ quyền đảo Hoàng Nham.
Xét về lịch sử, sự cấu thành và phạm vi lãnh thổ của Phi-li-pin được xác định bởi một loạt điều ước quốc tế, trong đó không có điều ước nào đưa đảo Hoàng Nham vào phạm vi lãnh thổ của Phi-li-pin.
Xét từ các văn kiện của Chính phủ Phi-li-pin, đảo Hoàng Nham không nằm trong phạm vi lãnh thổ của nước này. Pháp lệnh và Pháp lệnh sửa đổi về đường cơ sở lãnh hải của Phi-li-pin lần lượt ban hành vào năm 1961 và năm 1968 đều dứt khoát khẳng định đường biên giới phía tây của Phi-li-pin là 1180 kinh Đông, thậm chí bản đồ do Chính phủ Phi-li-pin xuất bản năm 2011 vẫn ghi chú đảo Hoàng Nham nằm ngoài lãnh thổ Phi-li-pin. Trong bức thư gửi những người đam mê vô tuyến điện, Đại sứ Phi-li-pin tại Đức lúc đó cho biết, "theo Bộ Bản đồ và Thông tin tài nguyên quốc gia Phi-li-pin, đảo Hoàng Nham không nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Phi-li-pin".
Thế nhưng, từ tháng 5/1997, Phi-li-pin lại tỏ ra thái độ khác thường, bộc lộ mưu toan xâm chiếm đảo Hoàng Nham. Các nghị sĩ Quốc hội Phi-li-pin ngang nhiên đáp tàu chiến Hải quân đến đảo Hoàng Nham dựng cờ dựng bia, tuyên bố cái gọi là "chủ quyền". Ngoài ra, còn không ngừng quấy nhiễu thô bạo ngư dân và tàu cá Trung Quốc trên biển. Nhằm đạt được mục đích cướp đoạt đảo Hoàng Nham của Trung Quốc, Phi-li-pin còn "hợp pháp hóa" hành động phi pháp của mình thông qua một số thủ đoạn như lập pháp, sửa đổi Hiến pháp, v.v.
Lập trường trong vấn đề đảo Hoàng Nham của Phi-li-pin tiền hậu bất nhất, mâu thuẫn lẫn nhau, thực chất là sợ sệt và đuối lý do những lời nói hoang đường của mình không trụ vững được.
Giờ đây, việc Phi-li-pin ra sức bán rao, kích động lòng dân trên trường quốc tế là có bối cảnh sâu sắc. Một là, Phi-li-pin liên tục "gây chuyện" trên vùng biển đảo Hoàng Nham, mong đảo Hoàng Nham trở thành điểm nóng quan tâm của cộng đồng quốc tế thông qua các vụ việc ngư dân, gây dựng hình ảnh người bị hại, bôi nhọ Trung Quốc; Hai là, Phi-li-pin vi phạm nhận thức chung đạt được giữa Trung Quốc và Phi-li-pin cũng như cam kết trong "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", lạm dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", đơn phương đề xuất vụ án trọng tài Nam Hải, hâm nóng vụ việc ngư dân đảo Hoàng Nham, là một trong những thủ đoạn của Phi-li-pin nhằm phối hợp cái gọi là "vụ án trọng tài" biến điệu, lạc giọng; Ba là, "chiến lược tái cân bằng" của Mỹ không hẹn mà khớp với mưu toan đối với đảo Hoàng Nham của Phi-li-pin, sự xúi bẩy và ủng hộ ngấm ngầm của Mỹ dĩ nhiên trở thành lý do của Phi-li-pin dám đọ sức với Trung Quốc trong vấn đề đảo Hoàng Nham. Phi-li-pin mới đây tuyên bố mở cửa 5 căn cứ quân sự với Mỹ là bằng chứng tốt nhất.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |