Bản đồ đóng vai trò của không thể thay thế trong quá trình xác định biên giới trên đất liền hoặc trên biển của một quốc gia. Vì vậy, hầu như không có trường hợp ngoại lệ nào, các nước đều sử dụng bản đồ làm chứng cứ quan trọng chứng minh chủ trương của mình.
"Bản đồ hàng hải Trịnh Hòa" đầu thế kỷ 13 đã ghi rõ ba quần đảo "Thạch Đường", "Đảo Thạch Đường Vạn Sinh (châu)" và "Thạch Đường Thạch Tinh" ở vị trí các đảo và bãi đá trên Nam Hải. Các bản đồ hành chính nhà nước như "Hoàng Dư toàn đồ", "Bản đồ các tỉnh trực thuộc Hoàng Thanh", v.v. càng thể hiện rõ ý chí quốc gia, là chứng cứ lịch sử trực tiếp chứng minh Trung Quốc thi hành quản lý chủ quyền lâu nay đối với các đảo và bãi đá trên Nam Hải. Mãi đến năm 1970, "Bản đồ chính trị nước Cộng hòa Phi-li-pin" xuất bản và phát hành tại Ma-ni-la, nước tuyên bố chủ quyền đối với Nam Hải hung hăng nhất hiện nay vẫn chưa chấm mút bất cứ đảo và bãi đá nào thuộc quần đảo Nam Sa.
Sự thật là, việc Trung Quốc quản lý chủ quyền đối với các đảo và bãi đá trên Nam Hải đã nhận được sự công nhận phổ biến của các nước trên thế giới. Các tập bản đồ do các nước Anh, Pháp, Nhật Bản, Mỹ...xuất bản, chẳng hạn như "Tập bản đồ thế giới tiêu chuẩn" năm 1952 do Ngoại trưởng Nhật Bản lúc đó Okazaki Kzuo đích thân ký và giới thiệu, đã ghi rõ các đảo và bãi đá trên Nam Hải là lãnh thổ của Trung Quốc. "Tập bản đồ lớn thế giới" của Liên bang Đức xuất bản năm 1954, năm 1961 và năm 1970; "Tập bản đồ thế giới" của Liên-xô xuất bản năm 1954 và năm 1967; "Tập bản đồ địa lý thế giới" của Ru-ma-ni xuất bản năm 1957; "Tập bản đồ Ô-xtrây-li-a Oxford" và "Tập bản đồ Phi-lip" của Anh xuất bản năm 1957 cũng như "Tập bản đồ Bách khoa toàn thư Anh" xuất bản năm 1958; "Tập bản đồ lớn thế giới Haq" của Cộng hòa Dân chủ Đức xuất bản năm 1968; "Tập bản đồ thế giới Tin điện Hàng ngày" của Anh xuất bản năm 1968; "Tập bản đồ Trung Quốc" do Nhà xuất bản Heibonsha Nhật Bản xuất bản năm 1973; "Bản đồ thông thường thế giới" của Pháp do Viện nghiên cứu địa lý quốc gia xuất bản năm 1968 và "Tập bản đồ hiện đại Larousse" xuất bản tại Pa-ri năm 1969 đều ghi rõ quần đảo Nam Sa thuộc về Trung Quốc.
Việt Nam xâm chiếm các đảo và bãi đá trên Nam Hải của Trung Quốc cũng từng xác nhận các đảo và bãi đá trên Nam Hải là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. "Bản đồ thế giới" (năm 1960) do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng, "Tập bản đồ Việt Nam" (năm 1964), "Tập bản đồ thế giới" ( năm 1972) do Cục Đo đạc và Bản đồ quốc gia Việt Nam xuất bản đều đưa các đảo và bãi đá trên Nam Hải vào lãnh thổ Trung Quốc.
Trước sự thật không thể tranh cãi, Chính phủ Phi-li-pin bỏ ra một khoản tiền lớn mua một tấm bản đồ do nhà truyền đạo Tây Ban Nha vẽ năm 1734, nói xằng đảo Hoàng Nham 300 năm trước là một phần lãnh thổ của Phi-li-pin với lý do trên bản đồ có ghi đảo Hoàng Nham là "Panacot". Về giá trị chứng cứ của bản đồ trong tranh chấp lãnh thổ, giá trị chứng minh của bản đồ dân gian kiểu này không thể so sánh với bản đồ quốc gia thể hiện rõ ý chí quốc gia. Trong các thực tiễn quốc tế trong hoạch định biên giới, những bản đồ của bên lợi ích tương phản, bên thứ ba hoặc cơ quan trung lập thường có giá trị chứng minh cao hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |