Ngư dân tác nghiệp tại Nam Hải chủ yếu là bắt ốc sên, hải sâm, rùa biển đồi mồi và ngao khổng lồ. Ngoài đánh bắt hải sản tại quần đảo Nam Sa ra, ngư dân còn làm nhà sàn, hầm ngầm, xây dựng đền chùa, đào giếng, khai hoang trồng cây dừa, chuối, bí, rau xanh, v.v. Không ít ngư dân sống lâu dài trên đảo, sau khi chết cũng chôn cất trên đảo. Như trên đảo Bắc Tử (Northeast Cay) ở quần đảo Nam Sa có hai ngôi mộ người Trung Quốc từ thời Nhà Thanh.
Do lưu truyền từ đời này sang đời khác, trong quá trình ngư dân vượt biển đến Nam Sa sản xuất tác nghiệp, ngư dân đã tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm về mặt đi biển, khí hậu, nước sâu, địa hình, nước ngọt, v.v, đã từng bước hình thành thói quen đường đi sản xuất ngư nghiệp, đã phát triển ra kỹ thuật chuyên môn thích nghi với việc đi lại trên biển Nam Sa, đồng thời tìm tòi ra quy luật sản xuất đi biển mùa đông năm trước theo giò mùa đông bắc thổi xuống phía nam để ra biển, đến mùa xuân sang năm theo gió mùa tây nam trở về.
Tư liệu nước ngoài cũng đã ghi chép tình hình sinh sống và sản xuất của ngư dân Trung Quốc trên quần đảo Nam Sa. Năm 1844-1867 tàu đo đạc của Anh đến đảo Thái Bình, lên bờ lấy nước, nhưng không biết tên đảo là gì, hỏi ngư dân Quỳnh Nhai trên đảo, theo phát âm của ngư dân dịch ra tiếng Anh là Itu Aba. Lúc đó tàu đo đạc Anh chính đã hoàn thanh công tác khảo sát đo đạc dưới sự giúp đỡ của ngư dân.
Tháng 12 năm 1918, khi người Nhật Okura Unosuke tổ chức cái gọi là Đoàn thám hiểm đến quần đảo Nam Sa, đã kinh ngạc phát hiện "ba người Hải Khẩu huyện Văn Xương" sống trên đảo Bắc Tử, có kim la bàn, có cả bản đồ quần đảo Nam Sa. Năm 1933, sau khi Pháp đánh chiếm 9 hòn đảo nhỏ Nam Sa Trung Quốc, báo chí trong nước Pháp không ngừng đưa tin về tình hình ngư dân Trung Quốc hoạt động tại quần đảo Nam Sa.
Những tài liệu lịch sử trong nước và nước ngoài này cũng từ một khía cạnh khác chứng tỏ, ngư dân Trung Quốc cần cù, trí tuệ, dũng cảm, ngay từ trước thời Nhà Minh, Nhà Thanh đã đặt chân lên quần đảo Nam Sa. Họ là chủ nhân xứng với danh nghĩa của quần đảo Nam Sa.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |