Từ khi Phi-li-pin đơn phương đề xuất vụ án trọng tài Nam Hải tháng 1 năm 2013, màu sắc đằng sau vụ án do phương Tây chủ đạo ngày một rõ ràng. Đoàn luật sư Mỹ tham gia và chỉ đạo cả quá trình của vụ án trọng tài. Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế người Nhật sốt sắng can dự vào vụ án trọng tài. Xét về dòng chảy lịch sử, lập trường trông có vẻ công bằng của Mỹ và phương Tây thực chất là một sự thụt lùi tự mình đảo ngược.
Sự thật là, một thời gian rất dài sau Thế chiến thứ hai, chủ quyền và quyền lợi liên quan của Trung Quốc tại Nam Hải không những không có sự nghị dị của bất cứ nước nào, mà ngược lại đã được cộng đồng quốc tế trong đó có các nước Mỹ, Nhật Bản, Pháp...phổ biển chấp nhận.
Là nước đồng minh của Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, Mỹ tích cực ủng hộ Trung Quốc thu hồi các đảo và bãi đá trên Nam Hải, tàu chiến mà Chính phủ Quốc Dân đảng Trung Quốc dùng để thu hồi quần đảo Nam Sa năm 1946 chính là do Mỹ cung cấp. Bản đồ uy tín và sách do Mỹ xuất bản lúc đó đều công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo và bãi đá trên Nam Hải.
Năm 1952, Chính phủ Nhật Bản chính thức tuyên bố "từ bỏ mọi quyền lợi, căn cứ và yêu cầu quyền lợi đối với Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Nam Sa và Tây Sa". Năm 1972, Trung Quốc và Nhật Bản thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhật Bản kiên trì lập trường tuân thủ Điều thứ 8 trong "Thông cáo Potsdam". Năm 1952, "Tập bản đồ thế giới tiêu chuẩn" do Công ty sách giáo dục toàn quốc Nhật Bản xuất bản đã ghi rõ các đảo và bãi đá trên Nam Hải là lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoài ra, Tập bản đồ và niên giám Trung Quốc của Nhật Bản xuất bản trong thập niên 60, 70 của thế kỷ trước đều công nhận Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo và bãi đá trên Nam Hải.
Là nước từng xâm chiếm các đảo và bãi đá liên quan thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, Pháp không hề nêu yêu cầu đối với quần đảo Nam Sa trong quá trình đàm phán Hòa ước Xan Phran-xi-xcô sau Thế chiến thứ hai. Ngày 9/6/1956, Công sứ Pháp tại Phi-li-pin cho rằng cách nói về Pháp về chuyển giao các đảo và bãi đá trên Nam Hải cho Việt Nam theo "Hiệp định Giơ-ne-vơ" năm 1954 là không có căn cứ. Ngày 2/3/1977, Lãnh sự Pháp tại Hồng Công dứt khoát nêu rõ: Quần đảo Nam Sa từ xưa đến nay đều không thuộc về Việt Nam.
Ngoài ra, bản đồ và bách khoa toàn thư uy tín của nhiều nước như Anh, Đức, Liên-xô, Ru-ma-ni, v.v. đều đánh dấu hoặc ghi chú các đảo và bãi đá trên Nam Hải là lãnh thổ của Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |