• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc gửi điện mừng tới các đồng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam

    2015-01-18 15:41:12     cri

    Quý vị và các bạn thân mến: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18/1/1950 – 18/1/2015, các đồng chí Lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đã gửi điện mừng tới các đồng chí Lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Dưới đây là toàn văn bức điện mừng.

    Hà Nội:

    Gửi các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

    Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

    Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

    Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

    Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Quốc hội và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

    Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm qua, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ Trung-Việt. Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam giữ đà phát triển. Tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, hợp tác trong các lĩnh vực thu được thành quả quan trọng, đã mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

    Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, sâu sắc, việc hai nước Trung-Việt kiên trì láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, sâu sắc hợp tác cùng có lợi, phù hợp với nguyên vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, góp phần vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực. Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao phát triển quan hệ Trung-Việt, nguyện cùng với Đảng, Chính phủ Việt Nam, kiên trì xuất phát từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, nắm vững định hướng đúng đắn của quan hệ Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển liên tục, lành mạnh và ổn định lên phía trước.

    Chúc nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

    Chúc quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Việt không ngừng được củng cố và tăng cường.

    Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoà;

    Lý Khắc Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa;

    Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

    Bắc Kinh: Ngày 18 tháng 1 năm 2015

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>