Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam, chào đón Tết Nguyên đán truyền thống của hai nước, ngày 14/1, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức buổi họp báo năm mới 2015. Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Việt Nam coi trọng tình hữu nghị truyền thống và hợp tác với Trung Quốc, vấn đề Nam Hải không phải là toàn bộ quan hệ Việt – Trung, mong các cơ quan truyền thông hai nước phát huy vai trò định hướng dư luận tích cực trong nhân dân hai nước.
Ngày 18/1 năm nay là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho biết, 65 năm qua, quan hệ, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến cố rất sâu sắc, nhưng dòng chính của quan hệ Việt – Trung vẫn là hợp tác và hữu nghị. Năm 2014, mặc dù quan hệ Việt – Trung gặp một số khó khăn, nhưng Đảng và Chính phủ Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những quan hệ phát triển ưu tiên hàng đầu, nhất quán, lâu dài trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại sứ nói:
"Việt Nam coi sự phát triển hòa bình của Trung Quốc là cơ hội cho Việt Nam, đồng thời cũng mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam ổn định, phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc. Mặc dù quan hệ hai nước trong năm 2014 chịu tác động tiêu cực của diễn biến trên biển Đông, nhưng với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ từng bước phục hồi và có những bước phát triển mới".
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, năm 2014, giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được duy trì và thúc đẩy, nhất là trong nửa cuối năm 2014. Giao lưu giữa hai Đảng, hợp tác an ninh quốc phòng, trên biên giới giữa hai nước tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế-thương mại trở thành điểm sáng phát triển trong quan hệ Việt – Trung, mặc dù quan hệ hai nước xuất hiện một số vấn đề, nhưng năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn đạt hơn 80 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong các nước ASEAN; các cơ chế trao đổi, đàm phán hợp tác về vấn đề biên giới, lãnh thổ được duy trì và cũng đạt được một số tiến triển.
Mặc dù quan hệ hai nước từng bước được khôi phục, nhưng có phóng viên lo ngại tình cảm dân tộc phản đối Trung Quốc tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của quan hệ hai nước. Về điều này, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Việt Nam không phải là dân tộc cực đoan, điều then chốt là định hướng dư luận đúng đắn, làm sao cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hiểu đúng một cách khách quan tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung. Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhận thức chung rất quan trọng về mặt này. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:
"Sau khi xảy ra sự kiện 'giàn khoan', hai bên có những tiếp xúc cấp cao, trao đổi làm sao ổn định lại, bình thường hóa quan hệ lại, đưa quan hệ Việt – Trung phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, điều này phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, phù hợp xu hướng chung của thời đại của khu vực và quốc tế là hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng chung".
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói, vấn đề Nam Hải không phải là toàn bộ của quan hệ Việt – Trung, nhưng không giải quyết thoả đáng thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục quan hệ hai nước. Đây là vấn đề do lịch sử để lại, không thể né tránh. Việt Nam sẽ kiên trì đàm phán giải quyết trên tinh thần hữu nghị, nghiêm chỉnh thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", và cũng mong muốn sớm tiến tới xây dựng được "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải".
Tại cuộc họp báo, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhiều lần nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Là cơ quan truyền thông tiếng Việt của Trung Quốc, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn lấy việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước làm tôn chỉ, đã tổ chức các hoạt động như Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung – Việt. Năm 2014 vừa qua đã tổ chức thành công Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" lần thứ 5. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đều đánh giá rất cao Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", mong Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc vun đắp và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:
"Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam rất hoan nghênh những sáng kiến, hoạt động do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tiến hành trong năm qua. Tôi mong rằng Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt – Trung tiếp tục được duy trì, tiếp tục được bay xa hơn nữa, đưa tiếng nói tích cực, tiếng nói hữu nghị tới nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |