• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thông điệp đầu năm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

    2011-12-31 20:41:14     cri

    Nhân dịp năm mới, ngày 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Tiếng nói Trung Quốc và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát biểu bức Thông điệp đầu năm với nhan đề: "Cùng thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới". Dưới đây là toàn văn bức Thông điệp.

    "Thưa quý bà, quý ông

    Thừa các đồng chí và các bạn:

    Tiếng chuông năm mới 2012 sắp vang lên. Trong thời khắc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới này, tôi rất vui mừng thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Tiếng nói Trung Quốc và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, xin gửi tới nhân dân các dân tộc cả nước, đồng bào Đặc khu Hành chính Hồng Công, đồng bào Đặc khu Hành chính Ma-cao, đồng bào Đài Loan và kiều bào ở nước ngoài, xin gửi tới bạn bè các nước trên thế giới lời chúc mừng năm mới.

    Năm 2011 là năm mở đầu "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc. Đứng trước tình hình quốc tế phức tạp có nhiều biến đổi và nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định ở trong nước rất nặng nề, nhân dân Trung Quốc đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu vươn lên, tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, kinh tế duy trì phát triển ổn định, khá nhanh, công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả thu đươc̣ tiến triển mới. Trung Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước, tích cực tham gia hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính thế giới, hoàn thiện quản lý kinh tế toàn cầu, giải quyết các vấn đề nóng của quốc tế và khu vực, đã góp phần thúc đẩy hoà bình và phát triển của nhân loại.

    Trong năm mới này, Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng "Ba đại biểu", đi sâu quán triệt phát triển quan khoa học, tiếp tục giải quyết tốt mối quan hệ giữa duy trì kinh tế phát triển ổn định, khá nhanh với điều chỉnh kết cấu kinh tế và quản lý lạm phát dự kiến, đẩy nhanh chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế và điều chỉnh kết cấu kinh tế, tập trung bảo đảm và cải thiện dân sinh, nỗ lực củng cố đà phát triển kinh tế-xã hội tốt đẹp. Trung Quốc sẽ kiên trì phương châm "Một nước hai chế độ", "người Hồng Công quản lý Hồng Công" và tự trị cao độ, chung tay nỗ lực với đồng bào Hồng Công, đồng bào Ma-cao giữ gìn sự ổn định và phồn thịnh lâu dài của Hồng Công và Ma-cao. Trung Quốc sẽ kiên trì phương châm "Thống nhất hoà bình, một nước hai chế độ", tiếp tục thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ Eo biển, bảo vệ lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa, tăng cường lợi ích chung của đồng bào hai bờ Eo biển Đài Loan.

    Hoà bình, phát triển và hợp tác là tiếng gọi của thời đại, là lợi ích chung của nhân dân các nước. Hiện nay, đa cực hoá và toàn cầu hoá kinh tế thế giới phát triển vào chiều sâu, sự tuỳ thuộc giữa các nước ngày càng sâu sắc, tuy nhiên tính không ổn định và không xác định của sự phục hồi kinh tế thế giới đang gia tăng, các điểm nóng quốc tế và khu vực không ngừng xuất hiện, hoà bình và phát triển của thế giới đứng trước cơ hội và thách thức mới. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì tôn chỉ của chính sách ngoại giao bảo về hoà bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, phát triển giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong ứng phó các vấn đề toàn cầu.

    Tôi tin tưởng rằng, miễn là nhân dân các nước chung lưng đấu cật, thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng các khó khăn hiểm trở trên còn đường tiến lên, không ngừng cất bước đi mới trên chặng đường thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà hoà bình lâu dài và phồn vinh chung.

    Cuối cùng, từ Bắc Kinh, tôi xin chúc mọi người an khang, hạnh phúc trong năm mới này.

    Các bạn vừa nghe là Thông điệp đầu năm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với nhan đề: "Cùng nhau thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới". Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>