• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điểm lại những cụm từ then chốt của kinh tế Trung Quốc năm 2011

    2011-12-27 18:37:25     CRIonline

    Nghe Online-I        Nghe Online-II

    Cuối năm, Viện Khoa học-xã hội Trung Quốc ra Sách Xanh kinh tế Trung Quốc, đưa ra đánh giá chung về phát triển kinh tế năm nay là: kinh tế Trung Quốc phát triển bình ổn khá nhanh, nhìn chung xu thế vận hành lành mạnh. Nhìn lại tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc trong một năm qua, đã xuất hiện dồn dập các hiện tượng kinh tế trong xu thế phát triển chung bình ổn trước sự tác động của môi trường quốc tế biến đổi khôn lường. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi Chương trình Trung Quốc ngày nay, Hùng Anh và Hải Vân sẽ điểm lại những cụm từ then chốt sau hiện tượng kinh tế năm nay...

    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đang có mặt bên máy thu thanh thu nghe chương trình Trung Quốc ngày nay của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, Hùng Anh và Hải Vân sẽ điểm lại những cụm từ then chốt sau hiện tượng kinh tế, nhìn lại "chặng đường" kinh tế Trung Quốc không bằng phẳng trong một năm qua, triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2012 làm thế nào để "tiến lên trên ổn định".

    Hải Vân: Vâng, tiếp theo Hùng Anh và Hải Vân còn sẽ giới thiệu những tiểu blog được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm nhất trong thời gian qua. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi và đừng bỏ qua.

    Hùng Anh: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2011, kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện nhiều hiện tượng phức tạp, trong đó những vấn đề được người dân quan tâm nhất là những vấn đề không những mang lại ảnh hưởng sâu xa cho sự phát triển của nền kinh tế chung, mà còn liên quan chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày.

    Hải Vân: Vâng. Cho nên cụm từ then chốt trong kinh tế Trung Quốc đầu tiên sẽ là: Vật giá. Sức ép lạm phát to lớn khiến vật giá trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong kinh tế dân sinh Trung Quốc năm 2011.

    Hùng Anh: Vâng. Nửa đầu năm nay, làn sóng giá cả leo thang cuốn theo giá thịt, trứng, rau, dầu ăn đồ điện gia dụng, rượu trắng tăng lên. Chỉ số CPI đã đạt mức trần 6,5% ở tháng 7, sau đó từng bước giảm xuống dưới sự điều tiết mạnh tay của trung ương, xu thế vật giá leo thang nhanh chóng được kiểm soát ở mức độ nhất định. Đối với quyết tâm ra sức điều tiết vật giá của trung ương, Giáo sư Trường đảng Trung ương Trung Quốc Tân Minh cho biết:

    "Ổn định vật giá liên quan chặt chẽ với tình hình kinh tế hiện nay của Trung Quốc. Bắt đầu từ năm nay, tốc độ vật giá leo thang của Trung Quốc tương đối nhanh. Trước tình hình này, Trung Quốc muốn phát triển lên phía trước, cần phải giải quyết ổn thỏa vấn đề xuất hiện trước mắt. Hiện nay vấn đề nổi cộm nhất trước mắt là độ nhảy cảm đối với vật giá của quần chúng nhân dân ngày càng cao".

    Hải Vân: Tìm nguyên nhân dẫn đến sức ép lạm phát lần này, vừa có hậu quả kéo dài của việc mở rộng quy mô vay tín dụng mới khi ứng phó với khủng hoảng tài chính quốc tế; cũng có nhân tố lạm phát đến từ bên ngoài do chính sách nới lỏng định lượng của Mỹ gây nên; cũng có nhân tố giá thành thúc đẩy vật giá leo thang...

    Hùng Anh: Triển vọng năm 2012, kiểm soát và điều tiết mức tăng vật giá sẽ là một trong những trọng điểm của công tác kinh tế Chính phủ Trung Quốc. Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương vừa kết thúc ngày 14/12 chỉ rõ, sang năm sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp tổng hợp, duy trì mặt bằng giá cơ bản ổn định, ngăn chặn xu thế giá cả xuất hiện tăng trở lại.

    Hải Vân: Theo Sách Xanh kinh tế do Viện Khoa học-xã hội Trung Quốc công bố, dự kiến CPI năm 2012 sẽ tăng 4,6%.

    Hùng Anh: Cụm từ then chốt thứ 2: Hạn chế mua nhà. Năm nay, thị trường nhà đất Trung Quốc không những tiếp tục thi hành chính sách điều tiết của năm 2010, Quốc vụ viện Trung Quốc tháng 1 còn đưa ra Lệnh hạn chế mua nhà, được coi là "chính sách nghiêm ngặt nhất trong lịch sử". Một năm qua, những chính sách hạn chế mua nhà đã có hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn chặn giá nhà tăng quá nhanh.

    Hải Vân: Căn cứ theo tình hình dao động giá tiêu thụ nhà ở của 70 thành phố lớn và vừa tháng 11 do Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 18/12 cho thấy, mức tăng giá nhà ở so với tháng trước của cả nước tiếp tục giảm tiếp sau mức tăng giá nhà ở tháng 10 lần đầu tiên giảm so với tháng 9; số lượng các thành phố có mức tăng giá nhà thương phẩm mới giảm so với tháng trước ngày càng nhiều. "Điểm rẽ", "mùa đông" đã trở thành mã vạch mới của thị trường nhà đất Trung Quốc.

    Hùng Anh: Hiện nay thị trường nhà ở Trung Quốc không mấy sáng sủa, ngành nhà đất đã gặp phải môi trường chính sách nghiêm ngặt nhất. Liệu chính sách hạn chế mua nhà sang năm có nới lỏng hay không đã trở thành tiêu điểm quan tâm. Hội nghị Công tác kinh tế trung ương vừa kết thúc ngày 14/12 đã xác định biện pháp cơ bản cho việc điều tiết ngành nhà đất năm 2012, tức là kiên trì chính sách điều tiết nhà đất không dao động, thúc đẩy giá nhà trở lại quỹ đạo hợp lý.

    Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính sách Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị và nông thôn Vương Ngọc Lâm cho rằng, chính sách hạn chế mua nhà hiện nay sẽ không xuất hiện nới lỏng:

    "Bất kể là thành phố lớn hay nhỏ, nếu có thành phố nào xuất hiệu dấu hiệu nới lỏng, thì sẽ có khả năng ảnh hưởng tới dự kiến thị trường và điều tiết chung. Do vậy các thành phố sẽ làm theo yêu cầu của Trung ương, tiếp tục thực thi chính sách hạn chế mua nhà".

    Hải Vân: Hiện nay trong các thành phố Trung Quốc, giá nhà ở vào xu thế giảm đã từng bước trở thành nhận thức chung, điểm rẽ của giá nhà đã ngày một rõ rệt. Tốc độ phát triển của thị trường nhà đất Trung Quốc sẽ trở về mức độ tương đối hợp lý.

    Hùng Anh: Cụm từ then chốt thứ 3: Giảm thuế. Nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là một cải cách để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Kể từ đầu năm đến nay, hàng loạt chính sách giảm thuế do Chính phủ Trung Quốc đưa ra đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Luật thuế thu nhập cá nhân mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân nâng cao, và mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế thấp; vào tháng 10, nhiều chính sách giảm và miễn thu thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ được đưa ra, cũng trong tháng này còn xác định sẽ tiến hành thí điểm cải cách mở rộng phạm vi thuế giá trị gia tăng tại Thượng Hải từ năm 2012, và sẽ mở rộng đến phạm vi cả nước khi điều kiện chín muồi.

    Hải Vân: Nâng cao mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, giảm hoặc miễn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khởi động thí điểm mở rộng phạm vi thu thuế giá trị gia tăng... giảm gánh nặng thuế sẽ phát huy vai trò ưu hóa phân phối tài nguyên, nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, mở rộng thị trường kích cầu trong nước v,v.

    Hùng Anh: Chính sách giảm thuế sẽ tiếp tục kéo dài đến sang năm. Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương nêu rõ, chính sách tài chính sang năm sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm thuế mang tính kết cấu, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dân sinh, tích cực thúc đẩy điều chỉnh kết cấu kinh tế.

    Giám đốc Sở Nghiên cứu Tài chính và Kinh tế thương mại thuộc Viện Khoa học-xã hội Trung Quốc Cao Bồi Dũng cho biết, sang năm trọng tâm của chính sách tài chính tích cực mà Trung Quốc áp dụng sẽ chuyển sang "giảm thuế mang tính kết cấu". Ông nói:

    "Năm 2009, phần lớn tỷ trọng thâm hụt ngân sách trị giá 1000 tỷ nhân dân tệ chủ yếu tập trung tại tăng chi ngân sách, chính phủ đã đầu tư 1180 tỷ, chủ yếu thực hiện qua kênh này. Nhìn từ xu thế từ năm nay đến sang năm, cần phải chuyển trọng tâm vào giảm thuế mang tính kết cấu".

    Hải Vân: Ông Cao Bồi Dũng cho rằng, thông qua cải cách thuế, một mặt có thể ưu hóa kết cấu chế độ thuế, tăng thêm tỷ trọng của chức năng "điều tiết phân phối" trong hệ thống thu thuế, từ đó có thể đạt mục đích rút ngắn khoảng cách giàu nghèo; mặt khác, thông qua các biện pháp mở rộng phạm vi thuế giá trị gia tăng, có thể giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tạo thêm việc làm.

    Hùng Anh: Cụm từ then chốt thứ 4: Huy động vốn. Vấn đề huy động vốn khó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tồn tại lâu nay, đến năm nay đặc biệt trầm trọng. Do tác động của các nhân tố chính sách thắt chặt tiền tệ, giá thành lao động tăng lên, Nhân dân tệ tăng giá cũng như giá năng lượng và nguyên vật liệu leo thang, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải ép giảm lợi nhuận, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số khu vực xuất hiện "làn sóng đóng cửa" trong thời gian ngắn.

    Hải Vân: Trong khi đó, vay tín dụng dân gian lan tràn tại một số khu vực, một số doanh nghiệp không có khả năng thanh toán khoản vay nặng lãi dân gian, dây chuyền vốn bị đứt.

    Về vấn đề giải quyết khó khăn huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế học Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc Lưu Nguyên Xuân cho biết, cần phải nỗ lực về hai mặt: đưa ra chính sách hỗ trợ vay tín dụng và mở rộng kênh huy động vốn trực tiếp. Ông nói:

    "Chúng tôi vẫn phải thúc đẩy các ngân hàng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tín dụng, do vậy nhà nước cần phải trợ cấp cho ngân hàng thương mại để huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp hỗ trợ chính sách tương ứng. Mặt khác là tiếp tục phát triển tốt sàn chứng khoán theo mô hình Na-xđát, cung cấp không gian huy động vốn trực tiếp cho phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao vừa và nhỏ".

    Hùng Anh: Tình trạng kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như siêu nhỏ hiện nay đã dẫn đến sự quan tâm của cơ quan chính phủ. Về mặt hỗ trợ vay tín dụng, Ủy ban giám sát ngân hàng tháng 6 và tháng 10 hai lần ra thông tư liên quan hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trước tình hình thắt chặt tiền tệ, ngành ngân hàng vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tín dụng.

    Hải Vân: Về mặt mở rộng kênh huy động vốn trực tiếp, Hội nghị của Quốc vụ viện tháng 10 năm nay đã đề xuất, cần phải tiếp tục thúc đẩy xây dựng thị trường giao dịch chứng khoán và thị trường mua bán chứng khoán ngoài thị trường giao dịch chứng khoán, cải thiện môi trường huy động vốn cho vay thế chấp quyền cổ phần của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

    Hùng Anh: Trên thực tế, cảnh khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phản ánh tình trạng bị dội nước lạnh tại thị trường vốn của kinh tế thực Trung Quốc lấy ngành chế tạo làm cơ sở hiện nay trước sức ép giá thành ngày càng tăng và môi trường bên ngoài phức tạp, khắc nghiệt. Nhằm vào tình trạng này, Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương và Hội thảo công tác phát triển và cải cách nhà nước đều đề xuất trong mục tiêu công tác kinh tế năm 2012 là: cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy kinh tế thực phát triển lành mạnh.

    Hải Vân:Mới đây, chữ Hán được quan tâm nhất trong năm 2011 ra lò, một chữ "Khống" (có nghĩa là điều tiết) đã phản ánh tính phức tạp của môi trường kinh tế và tầm quan trọng của điều tiết. Hội nghị công tác kinh tế Trung ương đã xác định chính sách phát triển cơ bản của năm 2012 là "Tiến lên trong ổn định". Có thể dự kiến, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sang năm sẽ ngày càng phức tạp, kinh tế thế giới có thể tiếp tục ảm đạm trong thời gian khá dài, điều tiết vĩ mô vẫn đứng trước khá nhiều thách thức, ứng phó hiệu quả bố cục kinh tế phức tạp sẽ là then chốt của công tác kinh tế trong năm tới.

    Hùng Anh: Vừa rồi, Hải Vân và Hùng Anh đã điểm lại những cụm từ then chốt của kinh tế Trung Quốc năm 2011. Sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn về những tiểu blog hot nhất của cư dân mạng Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

    Hải Vân: Trước hết là: Phim quảng bá hình ảnh đất nước Trung Quốc lại được chiếu tại Quảng trường Thời đại Niu-oóc Mỹ.

    Hùng Anh: Kể từ mùng 1 tháng 10 năm ngoái, những thước phim về một nước Trung Quốc cổ kính nhưng tràn đầy hơi thở thời đại đã được phát sóng trên các phương tiện truyền thông lớn như BBC và CNN. Sau đó, "Phim Quảng bá hình ảnh đất nước Trung Quốc" lại được chiếu tại Quảng trường Thời đại Niu-oóc Mỹ. Được biết, "Phim quảng bá Văn hóa Trung Quốc" do đoàn thể dân gian phát động cũng sẽ ra mắt công chúng tại đây bắt đầu từ tháng 3/2012. Hoạt động thu tập cho phim quảng bá này sẽ khởi động tại Bắc Kinh vào ngày 12/12.

    Hải Vân: Đông đảo cư dân mạng tiểu blog cho rằng, từ phim tuyên truyền xin đăng cai tổ chức Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh đến quảng cáo "Sản xuất tại Trung Quốc" phát trên kênh CNN, cho đến các giải thi đấu thế giới, triển lãm quốc tế diễn ra ở Trung Quốc những năm gần đây, chúng ta có thể thấy, Trung Quốc đang càng tự tin và mở cửa để thế giới hiểu hơn về Trung Quốc.

    Hùng Anh: Một số bạn cư dân mạng tiểu blog cho rằng: Trong hơn 20 năm qua, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nói theo cách nói của người nước ngoài thì "Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng!"

    Hải Vân: Câu chuyện lãng mạn nhất của bạn là gì?

    Hùng Anh: Một cuộc điều tra đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng trên tiểu blog: Câu chuyện lãng mạn nhất của bạn là gì? Rất nhiều bạn đã viết những lời lưu ký sau đây:

    Hải Vân: Đó là lúc người yêu tặng bạn 999 đóa hồng...

    Em đi dạo bên bờ biển với người yêu...

    Hùng Anh: Có cư dân mạng viết: Biết trân trọng những người ở bên cạnh là điều quan trọng nhất, có thể là người yêu, là chồng, là vợ, có thể là bố mẹ, hoặc bạn bè, vì đến một lúc nào đó, chính họ sẽ mang đến cho bạn điều lãng mạn nhất trong cuộc đời, phải không các bạn?

    Hải Vân: Cuộc sống mới của cư dân mạng tiểu blog Trung Quốc trong ngày cuối tuần

    Hùng Anh: Hiện nay, có rất nhiều cư dân mạng tiểu blog ở Trung Quốc đã giới thiệu trên tiểu blog về cuộc sống của mình trong ngày cuối tuần. Ngoài các hình thức truyền thống như đi thăm họ hàng, bạn bè, du lịch dã ngoại ra, các hình thức mới như về nông thôn gặt lúa, tập thể thao, truy cập In-tơ-nét.... đã trở thành sự lựa chọn mới cho ngày cuối tuần.

    Hải Vân: Do nhịp sống và công việc hàng ngày quá căng thẳng, nên rất nhiều thanh niên tầng lớp cổ cồn trắng đã lựa chọn tập thể thao trong ngày nghỉ. Ngoài ra, cũng có người ở nhà để cảm nhận thú vui giải trí trên mạng In-tơ-nét như: Mua sắm, gọi cơm, chơi trò chơi điện tử...

    Hải Vân: Mái tóc dài tới 2,53 mét của một người phụ nữ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng tiểu blog

    Hùng Anh: Chị Nghê Lâm Mai ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã không cắt tóc suốt 14 năm qua, đến nay mái tóc của chị đã dài tới 2,53m. Với mái tóc mỗi ngày dài thêm 3,3cm này, chị Mai mong được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness cũng như tham gia các cuộc thi về tóc.

    Hải Vân: Để chăm sóc cho mái tóc của mình, sáng nào chị cũng phải mất một tiếng đồng hồ để chải đầu và mỗi tuần mất hai tiếng để gội đầu. Lần nào gội đầu cũng là một cuộc vật lộn đầy gian nan đối với chị Mai. Những người dân cùng khu phố không nhớ tên thật của chị mà chỉ quen gọi chị là "Đại biện tử", có nghĩa là: cô gái tóc dài! Khi nói đến những kinh nghiệm về việc dưỡng tóc, chị Mai nói, để giữ vẻ đẹp tự nhiên cho mái tóc, chị chưa bao giờ nhuộm và ép tóc.

    Hải Vân: Trung Quốc cho phép những gia đình hai vợ chồng đều là con một được sinh con thứ hai

    Hùng An: 31 tỉnh nội địa Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách về việc "cho phép những gia đình hai vợ chồng đều là con một được sinh con thứ hai".

    Hải Vân: Theo Quyết định về sửa đổi "Điều lệ về dân số và kế hoạch hoá gia đình" này, nếu hai vợ chồng đều là con một, nếu muốn sinh thêm con, sau khi được phép có thể sinh con thứ hai; nếu như hai vợ chồng đều là cư dân nông thôn mới sinh một con gái, nếu muốn sinh thêm con, sau khi được phép cũng có thể sinh con thứ hai.

    Hùng Anh: Phần lớn cư dân mạng 80x đều là con một, một số bạn đã bày tỏ cảm nhận của mình trên tiểu blog về chính sách này: Chúng tôi "hưởng ứng" chính sách của nhà nước---sinh thêm con thứ hai!

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này xin tạm dừng tại đây, Hải Vân và Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>