• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan hệ chính trị song phương (năm 2005 – năm 2007)

    2011-12-13 14:00:40     cri

    Ngày 20 đến 24 tháng 3 năm 2006, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Giả Khánh đã lần lượt hội kiến Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải, đồng thời lần lượt hội đàm với Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Phan Diễn, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Hai bên đã trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về sâu sắc quan hệ hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới cùng vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đã tăng thêm sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng sự hợp tác, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Trung Việt phát triển.

    Ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2006, nhận lời mời của Tổng bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm đã lần lượt hội kiến Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của đảng và nước mình, đồng thời đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về quan hệ hai đảng cùng vấn đề q uốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thu được thành công tốt đẹp, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Trung Việt phát triển hơn nữa về phía trước. Hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung.

    Ngày 15 đến 17 tháng 11 năm 2006, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã thăm chính thức Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng thời lần lượt hội kiến Thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của đảng và nước mình, đồng thời đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về quan hệ hai đảng, hai nước cùng vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất rtrí cho rằng, chuyến thăm đã thu được thành công tốt đẹp, tất sẽ thúc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Trung Việt tiếp tục phát triển về phía trước. Hai bên đã ra Thông cáo chung.

    Ngày 15 đến 18 tháng 5 năm 2007, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã thăm chính thức Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã hội kiến Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Hai bên đã đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về quan hệ song phương cùng vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm đã thu được thành công tốt đẹp, đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Trung Việt phát triển về phía trước. Hai bên đã ra Thông cáo chung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>