• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ăn chay có lợi cho dưỡng tỳ vị trong mùa thu

    2014-12-12 17:00:20     CRIonline

    Một số người cao tuổi chức năng tỳ vị vốn không được tốt, lại do mùa thu trời mát hẳn, rất dễ dẫn đến các triệu chứng đau dạ dày, trướng bụng, tiêu chảy v.v, trường hợp này nếu ăn nhiều thịt sẽ tăng thêm gánh nặng cho tỳ vị, khiến các triệu chứng kể trên càng thêm trầm trọng. Trái lại, nếu ăn các món ăn ít dầu mỡ, thậm chí hoàn toàn ăn chay, sẽ có tác dụng ôn ấm tỳ vị và chăm sóc chức năng tỳ vị.

    Bánh khoai Sọ: Khoai Sọ 100 gam, gọt vỏ, hấp chín, làm thành dạng bột; bột gạo Nếp 200 gam, trộn nước đun sôi rồi trộn đều với bột khoai Sọ, làm thành từng chiếc bánh nhỏ, bỏ lò nướng chín là được.

    Khoai Sọ có công hiệu dưỡng vị sinh tân, tiêu viêm giảm đau, bổ khí ích thận, gạo Nếp có công hiệu ôn bổ tỳ vị, cho nên món bánh này rất thích hợp cho người cao tuổi chức năng tỳ vị suy yếu.

    Cháo khoai Lang: Khoai Lang 100 gam, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ; gạo Lốc 50 gam, cùng nấu cháo, mỗi ngày ăn một lần, dùng liền trong 7 ngày. "Bản thảo Cương mục" viết, khoai Lang có công hiệu kiện tỳ vị, trợ thần âm, gạo Lốc bổ tỳ ích vị, dùng hai nguyên liệu này nấu cháo rất thích hợp cho những người tỳ vị suy yếu. Song điều cần phải lưu ý là, không nên ăn cháo khoai Lang lúc bụng đói.

    Đôi điều nhắc nhở: Thịt Thỏ vị cam, tính mát, có tác dụng mát máu giải độc, sinh tân giải khát. Thịt Thỏ xơ ít, ăn rất mịn, dễ tiêu. Song, những người tỳ vị hư hàn tốt nhất không ăn thịt Thỏ. Trường hợp tỳ vị hư hàn thường hay kèm theo các triệu chứng tiêu chảy, tức dạ dày, lạnh bụng, trướng bụng, nếu ăn thịt Thỏ sẽ càng phương hại dương khí trong cơ thể, khiến tỳ vị vốn đã hư hàn lại càng hàn thêm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>